CLB người mẫu lớn nhất nước kỷ niệm 10 năm hoạt động
10:33' 10/10/2003 (GMT+7)
CLB thời trang Thanh Niên trong buổi họp giúp đỡ người mẫu Thu Trâm bị tạt dầu sôi.
 

(VietNamNet) - Câu lạc bộ thời trang Thanh Niên với tên gọi quen thuộc Hoa học đường, là một trong số ít nhóm người mẫu hiếm hoi đứng dưới sự chỉ đạo của một tổ chức nhà nước, đồng thời quy tụ nhiều người mẫu nhất và có tầm hoạt động rộng , có khả năng đáp ứng được những chương trình biểu diễn lớn..

Năm 1993, CLB Hoa Học Đường ra đời tại NVH Thanh niên-TP.HCM với mục đích tạo sân chơi cho các bạn trẻ yêu thích nghề người mẫu thời trang. Năm 1997 nâng cấp thành CLB người mẫu Hoa Học Đường. Năm 1998 đổi tên thành CLB Thời trang Thanh Niên.

Điểm nổi bật của nhóm thời trang này là, họ có khả năng tập hợp và cung ứng cho những chương trình biểu diễn lớn- có lúc đến 60 người mẫu- và có thể tham gia biểu diễn khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Các người mẫu của CLB đã góp mặt trong rất nhiều chương trình lớn nhỏ khác nhau và đã từng tham gia diễn xuyên Việt.

Thành phần người mẫu của CLB gồm những gương mặt chuyên nghiệp, phần đông có tên tuổi như: hoa hậu Pham Thu Ngân, Yến Nhi, Dương Yến Ngọc, hoa hậu Thanh Hằng, Anh Thư, Xuân Lan, hoa hậu Thuỷ Tiên, Á hậu Ngọc Thuý, Quốc Thái, Hứa Vĩ Văn, Hoài Nam, Hồng Tú, Bình Minh… 

Ngày 8/10 vừa qua, CLB đã kỷ niệm 10 năm thành lập bằng chương trình thời trang tại sân 4A NVH Thanh Niên, mang tên Kỷ niệm 10 năm Hoa Học Đường. Chương trình quy tụ nhiều người mẫu nổi tiếng: Yến Nhi, Ngọc Thuý, Hồ Ngọc Hà, Dương Yến Ngọc, Xuân Lan, Ngọc Nga, Ngân Hà, Anh Thư, Kim Hồng, Uyên Lan, Bình Minh, Hứa Vĩ Văn, Quốc Thái, Hồng Tú, Quốc Cường, Đức Vĩnh…Thời trang áo dài của nhà thiết kế Việt Hùng, dạ hội của nhà thiết kế Lê Thanh Phương và Việt Liên, dạo phố của nhà thiết kế Trương Thanh Hải và nhãn hiệu thời trang mới xuất hiện Sea fashion.Ca nhạc do các ca sĩ xuất thân từ người mẫu biểu diễn: Ngô Thanh Vân, Việt Quang, Minh Du, Hoàng Thanh. Hát giao lưu có các người mẫu: Hồ Ngọc Hà, Quốc Thái, Vĩ Văn, Bửu Trung. Phần hấp dẫn nhất là lễ giải “10 gương mặt được yêu thích nhất” do khán giả các chương trình Mốt và Bạn trẻ, chương trình định kỳ hàng tháng của CLB, bình chọn.

CLB Thanh Niên - CLB thời trang Thanh Niên đã từng tham gia biểu diễn các chương trình lớn như : Tham gia các chương trình Duyên dáng Việt Nam, Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Sài Gòn 300 năm, Chào thiên niên kỷ, Thời trang và cuộc sống, Hàng Việt Nam chất lượng cao…

Được biệt ngoài CLB Thanh Niên, TP.HCM có những nhóm người mẫu nổi tiếng khác như: Nhóm người mẫu Fadin: Thường xuất hiện trên tạp chí Mốt, Fashion Week, Cuộc thi Vietnam Collection Grand Frix hàng năm. Có trên 30 người mẫu.  Nhóm thời trang Babi: Xuất hiện trong các chương trình Một thoáng Sài Gòn, Triễn lãm đồ cưới hàng năm…Khả năng cung cấp trên 40 người mẫu. Nhóm Idecaf: Biểu diễn thường xuyên tại sân khấu Idecaf. Khả năng cung cấp khoảng 40 người mẫu. Nhóm người mẫu Anh Khoa: Thường xuyên xuất hiện tại Sân khấu Thế giới trẻ (Trường CĐ SK và ĐA TP.HCM) và các sô nhỏ, lẻ. Khả năng cung cấp trên 20 người mẫu. Nhóm Diệu Linh: Thường xuất hiện ở NVH Lao động. Khả năng cung cấp trên 20 người mẫu.

  • Thanh Chung
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Vũ Tự Long - gương mặt chèo triển vọng (09/10/2003)
Piano Seven muốn chinh phục khán giả Việt Nam (09/10/2003)
Mang âm hưởng Hà Nội đến với bạn đọc năm châu (10/10/2003)
Xem phim tài liệu "Công lý" tại Trung tâm văn hóa Pháp (09/10/2003)
Xác ướp vẫn còn "ký gửi" (09/10/2003)
Khai mạc Ngày hội trang phục các dân tộc và nghề truyền thống (08/10/2003)
Tom Cruise tái xuất với 'Sát nhân giấu mặt' (08/10/2003)
Cung cấp dịch vụ làm phim - một thế mạnh của Việt Nam (08/10/2003)
Hà Nội phát động giải báo chí về phòng chống ma tuý (08/10/2003)
Triển lãm ảnh chào mừng ngày giải phóng Thủ đô (08/10/2003)
Nicole Kidman tích cực làm từ thiện (08/10/2003)
Hoà nhạc Việt - Nhật (08/10/2003)
Luciano Pavarotti chuyển sang làm giáo viên dạy nhạc (07/10/2003)
Bế mạc liên hoan du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (07/10/2003)
Một số hình ảnh cuộc thi "Hoa hậu quốc tế 2003" (07/10/2003)
Tro ve dau trang