Piano Seven muốn chinh phục khán giả Việt Nam
16:27' 09/10/2003 (GMT+7)
Piano Seven nổi tiếng với cách bài trí sân khấu hấp dẫn.

(VietNamNet) - Hiện tượng ban nhạc Thụy Sỹ Piano Seven sang Việt Nam đã khiến giới mê nhạc semi-classic Việt Nam sôi sục. Sức hút Piano Seven là ở chỗ lần đầu tiên họ giới thiệu đến khán giả Việt Nam màn trình diễn độc đáo với sự xuất hiện của 7 cây grand piano trên sân khấu. Đó cũng là lý do vì sao hơn 100 vé xem biểu diễn của ban nhạc tại khách sạn Melia tối nay đã hết veo dù không có một chiến dịch quảng cáo nào và giá cũng không mềm cho lắm (45 USD).

Phóng viên VietNamNet đã thực hiện một cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với Pierre-Luc Vallet, 1 thành viên của Piano Seven.  

- Anh có thể cho độc giả VietNamNet biết qua về ban nhạc?

- Piano Seven không chỉ có 7 nghệ sĩ piano mà còn có các nhạc công khác chơi bộ gõ và kèn đồng. 7 người có 7 phong cách khác nhau. Chúng tôi cũng chơi nhiều loại nhạc từ jazz, cổ điển, tango đến âm nhạc mang đậm màu sắc của Brazil. Nói chung nhạc của Piano Seven rất đa dạng và rất rộng. 

- Vậy làm thế nào mà các anh có thể kết hợp các phong cách đó lại với nhau?

- Chúng tôi luôn cố gắng để kết hợp thật nhuần nhuyễn tất cả các phong cách đó lại. Việc đó tương đối khó nhưng vì hầu hết chúng tôi đều có kiến thức về âm nhạc và nhiều bản nhạc do chính chúng tôi chuyển soạn nên nhạc của Piano Seven rất dễ dung hoà giữa nhiều phong cách.

- Được biết Piano Seven cũng vừa biểu diễn ở Trung Quốc, vậy khán giả ở đó đón nhận ban nhạc như thế nào?

- Ấn tượng lớn nhất tôi có được từ buổi biểu diễn ở Trung Quốc đó là sự đón nhận nhiệt tình của khán giả. Thật thú vị là ban nhạc luôn được đón nhận nhiệt tình.

- Anh trông đợi gì ở chuyến biểu diễn tại Việt Nam?

- Chúng tôi cảm thấy rất thích thú mỗi khi biểu diễn trước những khán giả hoàn toàn mới lạ. Nhưng có lẽ phải chờ đến khi kết thúc buổi biểu diễn tối nay thì mới có thể nói một cái gì đó về khán giả Việt Nam. Chúng tôi ở đây chưa đầy hai ngày nhưng tôi thấy người Việt Nam rất thân thiện. Piano Seven rất mong nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả Việt Nam.

- Vậy công việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn của Piano Seven đến đâu rồi?

- Chúng tôi sẽ có buổi tập vào chiều nay và tất cả những nhạc cụ cần thiết cho buổi biểu diễn đều đã có đủ. Hy vọng là mọi việc sẽ ổn.

- Xin cảm ơn anh và chúc chuyến lưu diễn tại Việt Nam của Piano Seven thành công!

Ông Raoul Imbach - Lãnh sự ĐSQ Thụy Sỹ: Phong cách của Piano Seven là sự pha trộn giữa nhạc jazz và cổ điển. Họ đều được đào tạo một cách chính quy và có những kiến thức nền tảng về nhạc cổ điển và jazz. Âm nhạc Piano Seven pha trộn nhiều phong cách khác nhau, lúc họ chơi nhạc cổ điển nhưng lúc khác lại thấy chơi jazz. Họ đưa tất cả các phong cách đó vào chương trình của mình. Tôi đã từng xem Piano Seven biểu diễn và cảm thấy rất thích thú. Đặc biệt, cách bài trí sân khấu của Piano Seven rất lãng mạn và độc đáo.

Ông Phạm Hồng Hải (Nhà hát Nhạc Vũ Kịch VN): Việc một ban nhạc chơi một lúc 7 chiếc piano trên sân khấu là một dịp hiếm có, có một không hai tại Việt Nam. Chỉ cần dùng đến 2 chiếc piano là đã tạo nên một dàn nhạc lớn rồi. Tôi cũng tự hỏi không biết họ sẽ kết hợp chơi 7 chiếc piano một lúc nghe sẽ thế nào nhưng chắc sẽ rất lạ.

  • Bích Hạnh (Thực hiện)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mang âm hưởng Hà Nội đến với bạn đọc năm châu (10/10/2003)
Xem phim tài liệu "Công lý" tại Trung tâm văn hóa Pháp (09/10/2003)
Xác ướp vẫn còn "ký gửi" (09/10/2003)
Khai mạc Ngày hội trang phục các dân tộc và nghề truyền thống (08/10/2003)
Tom Cruise tái xuất với 'Sát nhân giấu mặt' (08/10/2003)
Cung cấp dịch vụ làm phim - một thế mạnh của Việt Nam (08/10/2003)
Hà Nội phát động giải báo chí về phòng chống ma tuý (08/10/2003)
Triển lãm ảnh chào mừng ngày giải phóng Thủ đô (08/10/2003)
Nicole Kidman tích cực làm từ thiện (08/10/2003)
Hoà nhạc Việt - Nhật (08/10/2003)
Luciano Pavarotti chuyển sang làm giáo viên dạy nhạc (07/10/2003)
Bế mạc liên hoan du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (07/10/2003)
Một số hình ảnh cuộc thi "Hoa hậu quốc tế 2003" (07/10/2003)
Đã chọn được ca sĩ hát bài hát SEA Games (!) (07/10/2003)
Khán giả Bắc Mỹ đổi món xem phim hài (07/10/2003)
Tro ve dau trang