Cúm gà bắt nguồn từ Trung Quốc?
16:50' 29/01/2004 (GMT+7)

Tìm thấy virus cúm gà mới ở Đài Loan. Indonesia đã ra lệnh giết gà bệnh. Trong khi đó, hôm nay 29/1, Trung Quốc đối mặt với những luận điệu rằng nước này là nguồn gốc của dịch cúm gà đang hoành hành tại châu Á. Tuần báo NewScientist trích dẫn lời của các quan chức y tế dấu tên: Dịch cúm gà có thể bắt đầu ở miền Nam Trung Quốc vào đầu năm 2003 và đã bị che đậy từ khi đó.

Một trại gà ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đang phun thuốc diệt trùng.

Tuần trước, WHO đã yêu cầu Chính phủ Trung Quốc cung cấp nhiều thông tin hơn nhằm xác định lịch sử của dịch cúm gà hiện nay song chưa nhận được phản hồi nào. Một bé gái 8 tuổi tại Hong Kong đã bị ốm và tử vong ở tỉnh Phúc Kiến vào tháng 2/2003. Cha của em mất 12 ngày sau đó, sau khi trở về Hong Kong. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông bị nhiễm dạng cúm gà H5N1 - dòng virus đã cướp đi sinh mạng của 10 người ở Việt Nam và Thái Lan. Roy Wadia, phát ngôn viên của WHO tại Bắc Kinh, cho biết: ''Cần phải có kết luận cuối cùng về trường hợp này''.

Tuy nhiên, WHO cũng khuyến cáo còn quá sớm để cho rằng hai ca tử vong trên liên quan tới dịch cúm gà hiện nay. Tạp chí New Scientist đưa tin: ''Sự che đậy cùng với các biện pháp chăn nuôi có vấn đề đã cho phép cúm gà phát triển thành đại dịch như hiện nay''. Phát biểu sau khi kết thúc hội nghị khẩn cấp về cúm gà tại Bangkok, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết: ''Đó chỉ là sự suy đoán, sự suy đoán vô căn cứ''.

Hôm qua, Trung Quốc chính thức khẳng định cúm gà được phát hiện tại một trại vịt ở tỉnh Quảng Tây, gần biên giới với Việt Nam. Cúm gà cũng được xác nhận đã có mặt ở 2 tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam. Để phòng chống và kiểm soát dịch bệnh, Trung Quốc đang giám sát y tế chặt chẽ đối với 23 người tiếp xúc với vịt nhiễm cúm gà tại Quảng Tây.

Đài Loan: phát hiện virus H5N2!

Hôm nay 29-1, các quan chức phụ trách nông nghiệp Đài Loan cho biết một loại virus cúm gà mới đã xuất hiện ở gà và vịt tại 4 trang trại ở miền Nam Đài Loan, với đợt dịch cúm gà mới vừa bùng phát ở đây. Chiang Yi-nan, giám đốc Cục Điều tra và Kiểm dịch Sức khoẻ Động vật - Cây trồng cho biết: ''Chúng tôi phát hiện virus H5N2 ở vịt tại 1 trang trại ở huyện Yunlin, và H5N2 ở gà tại 1 trang trại ở Đài Nam cùng 2 trang trại ở Chiayi - nơi 10.000 con vịt và 36.000 con gà còn lại sẽ bị tiêu huỷ". Theo ông Yi-nan, loại virus H5N2 "yếu hơn virus H5N1 gây chết người ở Thái Lan và Việt Nam".

Indonesia: chỉ giết "gà bệnh"

Tổng thống Indonesia đã ra lệnh giết ngay lập tức mọi gia cầm bị bệnh song vẫn chưa rõ liệu biện pháp này có được áp dụng đối với gia cầm khoẻ mạnh ở các trang trại  hoặc khu vực có dịch hay không.

Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Megawati Sukarnoputri, Bộ trưởng Y tế Indonesia cho biết: ''Chúng tôi sẽ giết những con gà bị bệnh. Dù có tốn kém như thế nào chăng nữa, chúng tôi vẫn sẽ trợ giúp nông dân''. Chính phủ sẽ cung cấp gà giống cho nông dân - những người mà gà của họ bị giết.

Theo tin mới nhất từ Indonesia, hiện có hàng triệu con gà đã bị nhiễm bệnh tại nước này.

Anh: khuyến cáo "chuyện đi lại"

Trong khi vẫn chưa có  bằng chứng cúm gà lây lan giữa người và người, Văn phòng Đối ngoại Anh vừa khuyến cáo công dân nước này đang đi du lịch tới châu Á cần thận trọng và nên tránh các chợ gia cầm và trang trại tại các nước bị ảnh hưởng.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cho biết ăn thịt gà tại các khu vực bị ảnh hưởng vẫn an toàn bởi cúm gà lây nhiễm thông qua tiếp xúc với gia cầm sống nhiễm bệnh. GS Pennington, cố vấn của FSA, cho biết: ''Mọi người phải hít virus từ gia cầm bị bệnh mới có thể nhiễm bệnh và trường hợp đó hiếm khi xảy ra''.

Frances Tuke, thuộc Hiệp hội Lữ hành Anh, cũng khuyên mọi người đi du lịch tới Thái Lan nên tránh mọi chợ động vật sống vì mọi trường hợp cúm gà được khẳng định ở châu Á đều có tiếp xúc với gia cầm nhiễm bệnh. 

Minh Sơn (Tổng hợp)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Pakistan và Bangladesh: lảng vảng bóng cúm gà (28/01/2004)
Thám hiểm đáy đại dương - khát vọng và thử thách (22/01/2004)
Cúm gà châu Á cũng sắp... bước vào năm Khỉ! (21/01/2004)
Trung Quốc: Cảnh giác và sẵn sàng ứng phó với bệnh cúm gà (20/01/2004)
WHO: Cúm gà ở VN lây lan chủ yếu qua phân chim, gà và thịt không nấu chín (18/01/2004)
Thêm những địa chỉ mới về... cúm gà! (16/01/2004)
Bệnh dịch gà ở Thái Lan, đâu là sự thật? (16/01/2004)
H5N1 + H9N2 = H5N1 ở người (14/01/2004)
Cúm gà xuất hiện ở... miền Nam Nhật Bản! (14/01/2004)
Thể chế hóa việc phòng chống cúm gà (14/01/2004)
Dịch cúm gà ở Hàn Quốc: Đến hẹn lại “lên”? (09/01/2004)
Thực phẩm biến đổi gene - nên hay không? (02/01/2004)
10 sự kiện CNTT và viễn thông VN 2003 (31/12/2003)
10 sự kiện khoa học tiêu biểu 2003 (31/12/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang