221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1044381
Sắp xử vụ "bảo mẫu" bạo hành trẻ ở Đồng Nai
1
Article
null
Sắp xử vụ 'bảo mẫu' bạo hành trẻ ở Đồng Nai
,

 - Viện kiểm sát TP Biên Hoà vừa hoàn tất cáo trạng vụ "bảo mẫu" Quảng Thị Kim Hoa hành hạ trẻ em. Bà Hoa bị truy tố tội danh “cố ý gây thương tích”. Dự kiến, ngày 18/3 Toà TAND TP Biên Hoà sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án này.   

 

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát (VKS) TP Biên Hoà, năm 2004, bà Quảng Thị Kim Hoa tự mở điểm giữ trẻ tại nhà (khu phố 3 phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà) không xin phép cơ quan chức năng. Vị trí giữ trẻ là hành lang nhà, số cháu thường từ 7 - 10 cháu, độ tuổi từ 1 - 6, lấy tiền công từ 300 - 600 nghìn đồng.

 

we
"Bảo mẫu" Quảng Thị Kim Hoa đang nghe lệnh bắt...    

 

Qua quá trình giữ trẻ, đến mỗi bữa ăn trưa và chiều, do các cháu ăn chậm nên bà Hoa thường đánh đập các cháu.

 

Ngày 13/11/2007, Đoàn kiểm tra của Phòng giáo dục TP Biên Hoà, UBND phường Quyết Thắng đã kiểm tra điểm giữ trẻ của bà Hoa sau khi có thông tin bạo hành trẻ em. Đoàn đã đưa ra kết luận: Điểm giữ trẻ “không đủ yêu cầu về diện tích và vệ sinh cho trẻ (diện tích khoảng 7 - 10m2) các cháu chỉ được chăm sóc chứ chưa tổ chức giảng dạy theo quy định”.

 

Theo VKS TP Biên Hoà, hành vi của Quảng Thị Kim Hoa đủ cơ sở truy tố tội “Cố ý gây thương tích” theo điều 104 khoản 1, điểm d, Bộ Luật Hình sự.

 

Theo đó: “Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”

 

d/ Đối với trẻ em, phụ nữ có thai, người già yếu,ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ.    

Về việc đánh các cháu, bà Hoa khai nhận chỉ dọa cho các cháu ăn nhanh. Đoàn kiểm tra yêu cầu bà Hoa phải thực hiện đúng quy định của Bộ GD-ĐT về cơ sở vật chất cũng như phần chăm sóc trẻ.

 

Tuy nhiên, bà Hoa đã không chấp hành, mà đến thời điểm tháng 1/2008, tiếp tục nhận giữ 9 cháu (có 5 cháu là người thân trong gia đình)

 

Theo cáo trạng, hàng ngày bà Hoa cho các cháu ăn trưa lúc 11h, chiều lúc 16h. Ngoài hai cháu Phương Kiến Trung và Nguyễn Thị Huyền Trang tự ăn được, số cháu còn lại được bà Hoa đút ăn. Mỗi lần như vậy, bà Hoa ngồi trước mặt, phía dưới là thước nhựa dài 20cm, một lược nhựa dài 20cm; nếu cháu nào ăn chậm bị Hoa dùng thước nhựa hoặc lược đánh nhiều cái vào đầu, mắt, miệng, vai, tay, chân…

 

Thường sau khi bị đánh, trên người các cháu có vết hằn đỏ, nhưng sau khi tắm rửa, những vết này mất đi nên cha mẹ các cháu không biết.

 

Trường hợp cháu Phan Thành Đạt (sinh năm 2006) con chị Võ Thị Mỹ Phụng bị bà Hoa dùng ngón tay cái ấn mạnh vào môi trên, ngón tay trượt xuống làm rách môi. Khi chị Phụng hỏi bà Hoa, bà này đã nói: cháu nghịch nên bị té.

 

Khoảng 11h ngày 12/1/2008, trong giờ ăn, bà Hoa vừa đút cơm, vừa dùng thước nhựa đánh mạnh nhiều cái vào hai bên má của các cháu Phan Thành Đạt, Nguyễn Anh Kiệt, Phương Kiến Thành và chửi mắng các cháu. Các cháu càng khóc lớn, thì càng bị bà này đánh nhiều hơn.

 

Đến giờ ăn trưa ngày 13/1/2008, bà Hoa vừa đút cơm vừa dùng thước nhựa đánh mạnh nhiều cái vào hai bên má cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên, dùng tay nắm tóc phía sau, giật ngửa mặt cháu Duyên lên và dùng cạnh tô nhựa đường kính 18cm hất mạnh nhiều cái từ dưới lên trên vào cằm cháu Duyên.

 

11
Hành vi bạo hành trẻ em của bà Hoa từng gây phản ứng gay gắt trong dư luận.

 

Cùng lúc, hai con bà Hoa là Lâm Anh (sinh năm 1988) dùng chân đá và dùng tay ấn đầu cháu Nguyễn Anh Hào vào song sắt; Lâm Anh Thi (sinh 1991) vừa đút cơm, vừa dùng thước đánh vào chân các cháu.

 

TIN LIÊN QUAN
Hành vi bạo hành trẻ của bà Hoa và hai con đã bị ghi hình và phát sóng trên Đài truyền hình ngày 15/1/2008, gây bức xúc trong dư luận cả nước. 

 

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Kết quả giám định pháp y của Trung tâm Giám định pháp y Đồng Nai cho thấy, cháu Huỳnh Thị Mỹ Duyên bị thương tích 3%, cháu Phan Thành Đạt bị thương tích 1%...

 

Từ cơ sở này, gia đình hai cháu Duyên, Đạt có đơn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với “bảo mẫu” Quảng Thị Kim Hoa (gia đình cháu Duyên đòi bồi thường thêm 6,8 triệu đồng).

 

Ngày 24/1/2008 Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Biên Hoà khởi tố tội danh “Cố ý gây thương tích” theo điều 104 khoản 1, Bộ Luật Hình sự, bắt tạm giam bị can Quảng Thị Kim Hoa.

 

Tiếp đó, bản cáo trạng của VKS TP Biên Hoà cũng truy tố Hoa tội danh trên. Dự kiến, ngày 18/3 tới Toà TAND TP Biên Hoà sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án này.   

 

  • Thái Thiện

 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,