Vợ chồng Paul McCartney tranh thủ làm chính trị
15:33' 28/05/2003 (GMT+7)
Vợ chồng Paul McCartney lại lễ trao giải Oscar 2002.

Phu nhân của Paul McCartney, Heather Mills-McCartney nói rằng bà có thể thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin xem xét lại chính sách của Chính phủ Nga về vấn đề sản xuất và sử dụng mìn với danh nghĩa tổ chức từ thiện chống sử dụng mìn của mình.

Nhiều người cho rằng ý tưởng này hoàn toàn ngu ngốc nhưng Heather Mills-McCartney cho biết hiện bà đang rất lạc quan về việc thuyết phục người đứng đầu đất nước này. Vậy là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Paul McCartney đã không bị gián đoạn. Cách đây ít lâu, ông đã nhận được sự phản ứng dữ dội từ phía nhân dân và cả những quan chức của thành phố Moscow về việc tổ chức biểu diễn ở Quảng trường Đỏ. Song mọi việc vẫn diễn ra như đã định.

Không chỉ thực hiện các show diễn ở Nga, vợ chồng Paul McCartney còn "tranh thủ" thực hiện mục đích chính trị đậm màu sắc nhân đạo của mình. Bà Heather Mills-McCartney đã được gặp Tổng thống Putin tại điện Kremlin ngay trước buổi biểu diễn của Paul McCartney ở Quảng trường Đỏ và đã không ngần ngại tận dụng cơ hội hiếm có này. Bà nói: "Tôi đã đề nghị Tổng thống Putin rằng Nga nên giữ vai trò đầu tàu trong việc ngừng sản xuất và sử dụng bom huỷ diệt với tư cách là quốc gia sản xuất mìn lớn thứ 2 trên thế giới. Tôi đã chỉ ra sự vô nhân đạo của việc sử dụng mìn trong chiến tranh".

Ông Putin đã hứa sẽ tổ chức các cuộc gặp giữa bà Mills-McCartney và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga để bàn kỹ hơn về vấn đề này. Vợ chồng cựu thành viên ban nhạc Beatles này luôn tìm thấy tiếng nói chung trong việc chống sử dụng vũ khí vô nhân đạo trong chiến tranh. Mới đây, Paul McCartney cũng đã lên tiếng kêu gọi cấm sử dụng các loại bom huỷ diệt trong chiến tranh vì lý do chúng mang lại những hậu quả tai hại cho thường dân vô tội.  

Heather Mills McCartney là đại sứ thiện chí của LHQ và suốt 11 năm qua, bà đã hoạt động không mệt mỏi để quyên góp tiền cho quỹ Heather Mills McCartney chống việc sử dụng mìn trên thế giới. Năm 1996, bà đã được đề cử nhận giải thưởng Nobel hoà bình vì những đóng góp đặc biệt tại Croatia Phnom Penh, Cambodia.

(Bích Hạnh - Theo Ananova)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ra mắt Bách khoa thư văn học thiếu nhi Việt Nam (28/05/2003)
Acappella đã "... and More"! (28/05/2003)
Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh: "Tôi ăn đứt thiên hạ bởi không có lối kể lể" (28/05/2003)
Ca sĩ Minh Huyền mơ ước... làm giáo viên (28/05/2003)
3 tấn tiền cổ, chiếc bàn đá thần kỳ và giấc mộng bảo tàng tư (28/05/2003)
Jim Carrey, yếu tố thành công của "Bruce Almighty" (27/05/2003)
"Sẽ xử lý nghiêm các sai phạm của NXB Văn học"! (27/05/2003)
Nghệ sĩ Đức Hải: "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ" (27/05/2003)
"Của rơi" trở về từ Liên hoan phim Trebica (27/05/2003)
Hiệp ''Gà'': ''Tôi đàn ông lắm đấy...'' (27/05/2003)
Ba người đàn ông và cây guitar (26/05/2003)
Mỹ Linh vẫn chưa "Coming to America" (26/05/2003)
Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng tại Eurovision Song Contest (26/05/2003)
TP.HCM: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Măng non - cội nguồn (26/05/2003)
LHP Cannes lần thứ 56: Kết quả trái với dự đoán (26/05/2003)
Tro ve dau trang