Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng tại Eurovision Song Contest
14:38' 26/05/2003 (GMT+7)
Nữ ca sĩ 39 tuổi, Sertab Erener.

Thổ Nhĩ Kỳ đã chiến thắng trong cuộc thi Eurovision Song Contest lần thứ 48 vừa được tổ chức hôm 24/5 tại Latvia với ca khúc "Everyway That I Can" do Sertab Erener, một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất của nước này thể hiện. Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ nhận được giải thưởng này kể từ khi tham dự Eurovision Song Contest năm 1975.

Vị trí của các quốc gia dẫn đầu cuộc thi thay đổi đến chóng mặt trong suốt thời gian diễn ra cuộc bỏ phiếu. Lúc đầu, vị trí đầu bảng thuộc về Na-Uy nhưng sau đó Bỉ đã vượt lên và trụ vững đến những phút chót nhưng cuối cùng "vương miện" lại thuộc về một quốc gia không mấy tên tuổi và được coi là có ít cơ hội chiên thắng nhất, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhóm nhạc Nga đang nổi đình nổi đám, Tatu, được dự đoán là có khả năng chiến thắng hơn cả đã ra về tay không khi kém vị quán quân có 3 điểm. Nước chủ nhà đứng ra tổ chức Eurovision Song Contest lần thứ 48 đứng ở vị trí đáng thất vọng, 24/26 nước tham gia, kém Thổ Nhĩ Kỳ tới 167 điểm.

Eurovision Song Contest được phát sóng trực tiếp trên toàn lãnh thổ châu Âu với một lượng khán giả không nhỏ, ước tính con số lên đến 300 triệu."Everyway That I Can" do Sony Music phát hành tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ thắng lợi trong cuộc thi này, "Everyway That I Can" được phát hành ở 1 số quốc gia châu Âu khác đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ cũng giành đĩa vàng và được quyền tổ chức Eurovision Song Contest năm tới.

Eurovision Song Contest được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1956 tại Thuỵ Sỹ. Cuộc thi này diễn ra hàng năm với mục đích chọn ra những ca khúc và ten tuổi xuất sắc.

Vị trí của các nước tham gia (xếp theo số điểm)   

1. Thổ Nhĩ Kỳ (167)
2. Bỉ (165)
3. Nga (164)
4. Na uy (123)
5. Thuỵ Điển (107)
6. Áo (101)
7. Ba lan (90)
8. Tây Ban Nha (81)
9. Ai-xơ-len (81)
10. Romani (73)
11. Ireland (53)
12. Đức (53)
13. Hà Lan (45)
14. Ukcraina (30)
15. Croatia (29)
16. Bosnia & Herzegovina (27)
17. Hi Lạp (25)
18. Pháp (19)
19. Israel (17)
20. Đảo Cyprus (15)
21. Estonia (14)
22. Bồ Đào Nha (13)
23. Slovenia (7)
24. Latvia (5)
25. Malta (4)
26. Anh (0)

 (Bích Hạnh - Theo News24, Billboard)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
TP.HCM: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Măng non - cội nguồn (26/05/2003)
LHP Cannes lần thứ 56: Kết quả trái với dự đoán (26/05/2003)
Hai cuốn sách ''đụng nhau'' trong một NXB! (26/05/2003)
9/10 người đẹp đoạt giải là "lúa non" (26/05/2003)
Andrea Bocelli thắng lớn tại Classical Brit Awards (26/05/2003)
31/5, VTV1 truyền hình trực tiếp vở "Thái hậu Dương Vân Nga" (26/05/2003)
Ca sĩ Long Nhật ra VCD đầu tiên ''Đi tìm nắng hạ'' (25/05/2003)
Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2003 (24/05/2003)
Nhạc sĩ Việt Lang: "Không chỉ đoàn quân đi mà cả dân tộc cùng đi" (24/05/2003)
Để khói thuốc không "đầu độc" Nghệ thuật thứ Bảy (03/11/2003)
Từ 1/7, bắt đầu phát sóng "VTV - Bài hát tôi yêu" lần 2 (26/05/2003)
''Tôi ngưỡng mộ các nhà thơ trẻ cuồng nhiệt'' (23/05/2003)
Cụ rùa Hồ Gươm lên kịch (23/05/2003)
Đưa người thật lên sân khấu rối (23/05/2003)
Phát động cuộc thi vẽ tranh "Em yêu SEA Games" (23/05/2003)
Tro ve dau trang