Jim Carrey, yếu tố thành công của "Bruce Almighty"
17:03' 27/05/2003 (GMT+7)
Jim Carrey trong "Bruce Almighty".
(VietNamNet) - Khán giả Việt Nam hẳn vẫn còn nhớ gương mặt và diễn xuất hài hước của Jim Carrey. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, anh đã trở lại đầy ấn tượng với "Bruce Almighty", bộ phim đang đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các phim ăn khách nhất. Sự có mặt của Carrey được coi là nhân tố quan trọng quyết định tới sức hấp dẫn của bộ phim. Bằng chứng là có đến 53% lượng khán giả đến rạp là phái đẹp.

Điều đáng nói ở đây là số vé bán ra của "Bruce Almighty" nhiều hơn người ta trông đợi. Nikki Rocco, Giám đốc phát hành của hãng Universal Pictures nói rằng bà chỉ hy vọng "Bruce Almighty" thu về 50-60 triệu USD. Nhưng chỉ trong vòng có 4 ngày đầu ra mắt (23-27/5), doanh thu của nó đã lên tới 86 triệu USD, đẩy vị quán quân "nặng ký" của tuần trước xuống vị trí thứ 2. Nếu như tuần trước, doanh thu của "The Matrix Reloaded" là 93,3 triệu USD thì đến tuần này chỉ đạt được 45,6 triệu USD. Tuy nhiên, sau 12 ngày công chiếu, "The Matrix Reloaded" đã thu về 209,5 triệu USD. Tổng doanh thu của 12 phim đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách nhất cuối tuần qua ước tính đạt 155.8 triệu USD, vượt kỷ lục cùng kỳ năm ngoái khi con số này chỉ đạt 152,5 triệu USD.

Trong khi "Bruce Almighty" thu về 86 triệu USD thì mặc dù đứng ở vị trí thứ 3 nhưng doanh thu của Daddy Day Care chỉ đạt 18 triệu USD. Tuy nhiên, "Daddy Day Care" cũng được an ủi phần nào vì dù sao cũng khá khẩm hơn bộ phim đứng ở vị trí áp chót bảng xếp hạng, "Anger Management" với 2,4 triệu USD.

Sau những vai diễn không thành công lắm trong "The Majestic", "The Truman Show" và "Man on the Moon", Carrey đã dồn hết khả năng và đam mê diễn xuất của mình vào "Bruce Almighty" và đã không uổng công. Cùng với Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Philip Baker Hall..., Carrey đã góp phần tạo nên một bộ phim hài hấp dẫn. Trong "Bruce Almighty", Jim Carrey vào vai Bruce Nolan, một phóng viên truyền hình ở Buffalo, New York, một người luôn bất mãn với hầu hết mọi thứ trong cuộc sống mặc dù anh ta là một người khá nổi tiếng và có một cô bạn gái Grace (Aniston) xinh đẹp. Vào những ngày cuối cùng của cuộc đời, Bruce nhạo báng cả Chúa trời và Chúa đã đáp lại. Người đã tạo ra những tình huống khó khăn và thử thách Bruce và xem anh ta có thể làm mọi việc trở nên tốt hơn không. Và từ đây, những tình huống thú vị và hài hước bắt đầu.

Jim Carrey tên thật là James Eugene Carrey. Anh sinh ngày 17/1/1962 tại Newmarket, Ontario, Canada. Khả năng hài hước của anh được phát hiện khi đang học lớp 7. Hồi đó, thầy giáo đã cho anh 15 phút để giúp các bạn cùng lớp thư giãn. Khi Jim Carrey 14 tuổi, cả gia đình anh phải chuyển đến Scarborough sau khi cha anh thất nghiệp. Cả nhà gồm 6 người đều vào làm việc tại nhà máy Titan Wheels. Vì kinh tế khó khăn, Jim Carrey đã không có cơ hội học hết trung học và cũng vì lý do đó, anh bắt đầu diễn hài tại các quán rượu ở Toronto.

Năm 1979, Jim Carrey chuyển đến Los Angeles và kiếm được một việc làm tại Comedy Store và xuất hiện trong show diễn mang tên Late Night của David Letterman. Thành công của show diễn này đã khiến kênh NBC để mắt đến anh. Họ đã mời Jim Carey đảm nhiệm một vai diễn trong series chương trình The Duck Factory. Bộ phim lớn đầu tiên mà anh tham gia là "Earth Girls Are Easy". Nhưng Jim Carey chỉ thực sự tạo lập được tên tuổi với Riddler trong Batman Forever. Tiếp sau thành công của "Batman Forever", Jim Carey tiếp tục gây tiếng vang với "Man on the Moon", "Me, Myself, and Irene"...

"Bruce Almighty" là sản phẩm của sự cộng tác giữa hãng Universal Pictures (thuộc tập đoàn Vivendi Universal SA) và Spyglass Entertainment. Bộ phim đậm chất hài hước này do đạo diễn Tom Shadyac đảm nhiệm. Ông cũng đã từng làm việc với Jim Carrey trong các bộ phim hài nổi tiếng như: "Ace Ventura: Pet Detective" và "Liar Liar". Paul Dergarabedian, người phụ trách công ty Exhibitor Relations chuyên xếp hạng các bộ phim cho biết: "sự thắng lợi của Bruce Almighty là một sự ngạc nhiên lớn. Mặc dù The Matrix Reloaded là một bộ phim có tiết tấu nhanh nhưng cũng rất khó để trụ lại vị trí đầu bảng đến tuần thứ 2".   

Bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua.

1. 'Bruce Almighty' - 86.4 triệu USD
2. 'The Matrix Reloaded' - 45.6 triệu USD
3. 'Daddy Day Care' - 18 triệu USD
4. 'X2: X-Men United' - 13 triệu USD
5. 'The In-Laws' -  9.1 triệu USD
6. 'Down With Love' - 5.1 triệu USD
7. 'The Lizzie McGuire Movie' - 4 triệu USD
8. 'Holes' - 3 triệu USD
9. 'Identity' -  2.6 triệu USD
10. 'Anger Management' - 2.4 triệu USD
 

  • Bích Hạnh (tổng hợp) 
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Sẽ xử lý nghiêm các sai phạm của NXB Văn học"! (27/05/2003)
Nghệ sĩ Đức Hải: "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ" (27/05/2003)
"Của rơi" trở về từ Liên hoan phim Trebica (27/05/2003)
Hiệp ''Gà'': ''Tôi đàn ông lắm đấy...'' (27/05/2003)
Ba người đàn ông và cây guitar (26/05/2003)
Mỹ Linh vẫn chưa "Coming to America" (26/05/2003)
Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng tại Eurovision Song Contest (26/05/2003)
TP.HCM: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Măng non - cội nguồn (26/05/2003)
LHP Cannes lần thứ 56: Kết quả trái với dự đoán (26/05/2003)
Hai cuốn sách ''đụng nhau'' trong một NXB! (26/05/2003)
9/10 người đẹp đoạt giải là "lúa non" (26/05/2003)
Andrea Bocelli thắng lớn tại Classical Brit Awards (26/05/2003)
31/5, VTV1 truyền hình trực tiếp vở "Thái hậu Dương Vân Nga" (26/05/2003)
Ca sĩ Long Nhật ra VCD đầu tiên ''Đi tìm nắng hạ'' (25/05/2003)
Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2003 (24/05/2003)
Tro ve dau trang