Cục trưởng Cục Xuất bản Nguyễn Đình Nhã:
"Sẽ xử lý nghiêm các sai phạm của NXB Văn học"!
15:53' 27/05/2003 (GMT+7)

Như tin VietNamNet đã đưa về phản hồi của ban lãnh đạo NXB Văn học đối với việc phát hành cuốn tuyển tập truyện ma "Chuyến xe ma quái" với  5 truyện "luộc" của tác giả hải ngoại Nguyễn Ngọc Ngạn, sau khi báo chí có hàng loạt bài nêu lên sự việc trên, NXB Văn học đã có bản tường trình gửi lãnh đạo Cục Xuất bản xung quanh việc in cuốn sách này. Điều đáng nói là ở bản tường trình này, lãnh đạo NXB chưa nhìn nhận những sai phạm của mình mà lại đổ lỗi cho phía đối tác.

Ông Nguyễn Đình Nhã, Cục trưởng Cục Xuất bản, Bộ VHTT đã phát biểu: "Sẽ xử lý nghiêm các sai phạm của NXB Văn học"! sau khi nhận được bản tường trình.

 

- Với tư cách người đứng đầu Cục Xuất bản, ông đánh giá thế nào về bản tường trình của NXB Văn học?

 

- Đây là một bản tường trình chưa nói được điều gì. Trên thực tế, khi in cuốn Chuyến xe ma quái, NXB Văn học đã có rất nhiều sai phạm như xuất bản truyện hải ngoại, xuất bản tác phẩm trước 1945 không qua thẩm định, xuất bản tác phẩm có nội dung mê tín dị đoan, thả nổi trong liên kết xuất bản, không nộp lưu chiểu sách... Trong đó có những lỗi có thể coi là nặng. Chúng tôi đánh giá NXB Văn học rất chủ quan và có thể nói là yếu kém về tư tưởng khi xuất bản cuốn Chuyến xe ma quái. Với tư cách là cơ quan quản lý, quan điểm của Cục Xuất bản là sẽ xử lý nghiêm đối với các sai phạm.

 

- Hướng xử lý sẽ như thế nào, thưa ông?

 

- Ngay trong chiều 26/5, Cục Xuất bản đã tổ chức riêng một cuộc họp bàn về xử lý những sai phạm liên quan đến cuốn sách này. Một trong những nội dung quan trọng là nhanh chóng thành lập một hội đồng thẩm định sách. Riêng đối với những sai phạm rõ ràng như vi phạm quy chế liên doanh in và phát hành xuất bản phẩm thì cứ chiếu theo quy định mà phạt. Nếu sau khi thẩm định, hội đồng thẩm định kết luận sách có tuyên truyền mê tín dị đoan thì mức phạt hành chính sẽ lên đến 30 triệu đồng. Mức phạt này có thể sẽ là một biện pháp răn đe NXB Văn học cũng như các NXB khác trong liên doanh liên kết xuất bản sách.

 

- Bao giờ thì những công việc trên sẽ tiến hành?

 

- Sau cuộc họp này của chúng tôi, thanh tra văn hóa sẽ bắt đầu thanh tra những sai phạm của NXB Văn học. Việc thẩm định cuốn Chuyến xe ma quái chắc chắn sẽ thực hiện ngay trong vài ngày tới, đây là việc không thể chậm trễ được.

 

(Theo NLĐ)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nghệ sĩ Đức Hải: "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ" (27/05/2003)
"Của rơi" trở về từ Liên hoan phim Trebica (27/05/2003)
Hiệp ''Gà'': ''Tôi đàn ông lắm đấy...'' (27/05/2003)
Ba người đàn ông và cây guitar (26/05/2003)
Mỹ Linh vẫn chưa "Coming to America" (26/05/2003)
Thổ Nhĩ Kỳ chiến thắng tại Eurovision Song Contest (26/05/2003)
TP.HCM: Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Măng non - cội nguồn (26/05/2003)
LHP Cannes lần thứ 56: Kết quả trái với dự đoán (26/05/2003)
Hai cuốn sách ''đụng nhau'' trong một NXB! (26/05/2003)
9/10 người đẹp đoạt giải là "lúa non" (26/05/2003)
Andrea Bocelli thắng lớn tại Classical Brit Awards (26/05/2003)
31/5, VTV1 truyền hình trực tiếp vở "Thái hậu Dương Vân Nga" (26/05/2003)
Ca sĩ Long Nhật ra VCD đầu tiên ''Đi tìm nắng hạ'' (25/05/2003)
Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2003 (24/05/2003)
Nhạc sĩ Việt Lang: "Không chỉ đoàn quân đi mà cả dân tộc cùng đi" (24/05/2003)
Tro ve dau trang