Chạy tránh bão, một tàu cá bị chìm

Cập nhật lúc 17:25, 21/10/2010 (GMT+7)

- Mặc dù bão Megi đã chuyển hướng, nhưng trong quá trình chạy vào bờ tránh bão, một tàu cá đã bị chìm, một ngư dân rơi xuống biển mất tích…

 

Chiều tối 21/10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên đường chạy vào trú bão,  tàu cá QNg – 4434 TS, do ông Trần Quý (SN 1968) ở thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ làm thuyền trưởng đã va vào bờ kè của biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi làm tàu chìm vào lúc 11 giờ 20 phút trưa cùng ngày.

 

Rất may, ông Trần Quý cùng 8 ngư dân trên tàu đã được cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng 304 – Sa Huỳnh và nhân dân địa phương cứu vớt kịp thời.

LS.gif
Tàu xa bờ của Lý Sơn chạy vào tránh bão Megi
 

Trước đó, vào ngày 19/10, nhận được tin bão, tàu cá QNg 92383 TS của ông Trần Văn Hợi (SN 1970, ở xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa) đã nhanh chóng tìm nơi trú bão. Trong quá trình di chuyển, ngư dân Huỳnh Tấn Trung (SN 1979), ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, là thuyền viên trên tàu, đã bất ngờ bị sóng đánh rơi xuống biển.

Ngay lập tức, các tàu đánh bắt trong khu vực cùng với tàu ông Hợi quay lại tìm kiếm suốt 3 ngày nay.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết đã huy động các phương tiện trong khu vực tìm kiếm suốt hơn 3 ngày qua. Tuy nhiên, đến chiều 21/10, vẫn chưa tìm được xác ngư dân Huỳnh Tấn Trung.

Liên quan đến 16 ngư dân bị nạn tại vùng biển Trường Sa của tàu
Hoà Hải-0106 và 9 ngư dân trên tàu ông Mai Phụng Lưu bị được Trung Quốc thả về, đến chiều 21/10, cơ quan chức năng và người thân vẫn mất liên lạcchưa biết số phận của các ngư dân này như thế nào.

  • Vũ Trung

 

Các tin khác