221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1039365
Thành lập BCĐ quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
1
Article
null
Thành lập BCĐ quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
,

 - Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện để đảm bảo máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh.

 

Mô tả ảnh.

Bảng lưu danh những người hiến máu tiêu biểu tham dự chương trình "Tôn vinh người HMTN VN năm 2007". Ảnh: HC

Ngày 29/2, tại hội nghị triển khai công tác hiến máu nhân đạo toàn quốc lần thứ 3 tổ chức ở Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên chính thức cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 235/QĐ-TTg (26/2/2008) thành lập Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) do Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng ban, Phó ban là lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ VN, Đoàn TNCSHCM và thành viên là các bộ, ngành hữu quan. Văn phòng thường trực của Ban đặt tại Hội Chữ thập đỏ VN, có con dấu và tài khoản riêng.

 

Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN có nhiệm vụ lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác vận động HMTN để bảo đảm máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh trên toàn quốc. Đề xuất, tham gia xây dựng các chính sách về vận động HMTN. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia HMTN; tổ chức các hoạt động cấp quốc gia và khu vực về vận động HMTN; tổng kết, đánh giá, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin về HMTN. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của công tác vận động HMTN trên toàn quốc...

 

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ cũng giao cho Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ quyết định viện thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo HMTN cấp tỉnh, thành phố. Kinh phí sử dụng cho công tác vận động HMTN do ngân sách nhà nước cấp bảo đảm phù hợp Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

 

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu (Bộ Y tế), trong những năm qua do chưa có Ban chỉ đạo quốc gia vận động HMTN nên không xây dựng được chiến lược tuyên truyền, vận động dài hơi và có tính kế hoạch cao. Chưa thống nhất được các hoạt động có tính toàn quốc trong nhiều vấn đề như: tài chính cho HMTN, hiến máu trong lực lượng vũ trang, chế độ tôn vinh khen thưởng cho cá nhân và đơn vị tham gia tích cực trong phong trào HMTN...

 

Ông cũng cho hay, theo tính toán của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm nhu cầu máu ở VN khoảng 1,6 - 1,7 triệu đơn vị máu (tương đương 2% dân số), tuy nhiên hiện nay lượng máu mới chỉ đáp ứng trên 30% nhu cầu và chủ yếu vẫn phụ thuộc vào người cho máu chuyên nghiệp.

 

Năm 2008, cả nước cần trên 770.000 đơn vị máu và chế phẩm máu mới đáp ứng được nhu cầu điều trị, có nghĩa trong năm này cần khoảng 800.000 tham gia hiến máu. Trong khi người HMTN chưa đủ thì số người bán máu chuyên nghiệp đang giảm xuống, đặc biệt là ở khu vực TP. Điều này đã gây khó khăn cho các trung tâm truyền máu lớn, đặc biệt là vào dịp sụt giảm số người tham gia HMTN như hè, tết...

 

Bên cạnh đó, yêu cầu về chất lượng trong an toàn truyền máu ngày một cao hơn và chặt chẽ hơn. Tuy nhiên tỷ lệ nhiễm HIV, HBV, HCV tại VN lại khá cao và đang có xu hướng tăng cao hơn trước. Tài chính và kinh phí cho công tác tuyên truyền vận động HMTN còn nhiều điều bất cập. Các văn bản pháp quy có liên quan đến HMTN còn thiếu hoặc chưa đáp ứng được so với nhu cầu của thực tiễn...

  • Hải Châu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,