McEwan đoạt giải tiểu thuyết hay nhất
07:29' 28/02/2003 (GMT+7)
Ian McEwan đang là một nhà văn rất được yêu thích tại Mỹ và Anh

Cuốn tiểu thuyết đang bán rất chạy tại Anh ''Atonement'' của nhà văn nước sở tại Ian McEwan đã đoạt một trong những giải thưởng sách danh giá nhất của nước Mỹ. Phim kể về cô gái Briony 13 tuổi, lớn lên trong chiến tranh tại một vùng nông thôn nước Anh.

Ngày 26/2 tại thành phố New York, Hội phê bình sách quốc gia Mỹ (The National Book Critics Circle - NBCC) đã công bố giải thưởng năm nay thuộc về cuốn tiểu thuyết ''Atonement'' của McEwan. ''Atonement'' trước đó đã nhận được một giải Whitbread và lọt qua vòng đầu trong cuộc cạnh tranh cho giải Booker.

Trong các thể loại khác, ''A Problem from Hell: America's Age of Genocide'' của Samantha Power đoạt giải truyện phi tiểu thuyết (non-fiction) hay nhất, ''Early Occult Memory Systems of the Lower Midwest'' của BH Fairchild đoạt giải dành cho thơ, ''Charles Darwin: The Power of Place'' của Janet Browne đoạt giải dành cho tiểu sử, còn  William Gass đã giành giải phê bình với ''Tests of Time''.

Ban giám khảo bao gồm 750 chủ bút và nhà phê bình nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ. ''Atonement'' đã được in hơn 250.000 bản tại Mỹ và nhiều người tin rằng đây quả là một kỷ lục đối với một cuốn tiểu thuyết văn học trong thời kỳ kinh tế khó khăn này.

McEwan đã được biết đến từ lâu với những câu truyện phức tạp và ghê rợn như ''The Innocent''''Black Dogs''. Tuy nhiên ''Atonement'' đã chứng tỏ là một tác phẩm được đặc biệt yêu thích tại Anh và Mỹ. Câu truyện kể về cô gái Briony 13 tuổi, lớn lên trong chiến tranh tại một vùng nông thôn nước Anh. Cô đã cố gắng kết tội một người bạn, cho dù anh ta không hề có tội và câu chuyện tập trung vào quá trình giản hoà giữa hai người.

(Ngọc Anh - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Thơ tình tặng vợ'' - cuốn sách cần cho mọi gia đình (27/02/2003)
Sách văn học cho tuổi mới lớn đã bắt đầu được trân trọng (26/02/2003)
Hồi ký Bà Tùng Long: ''Viết là niềm vui muôn thuở của tôi...'' (25/02/2003)
Người dịch sách bên dòng Trà Lý (25/02/2003)
Chương trình Giai điệu Đồng bằng 20: Giới trẻ vẫn ủng hộ cải lương (25/02/2003)
Giải Nobel cho văn chương Việt Nam? Vừa khóc vừa buồn cười vừa mơ mộng! (15/02/2003)
Mark Winegardner sẽ viết tiếp ''The Godfather'' (10/02/2003)