Chương trình Giai điệu Đồng bằng 20: Giới trẻ vẫn ủng hộ cải lương
14:34' 25/02/2003 (GMT+7)
NSƯT Bạch Tuyết và NSƯT Lệ Thuỷ trong trích đoạn Nửa đời hương phấn

Với sự ''hưng thịnh'' của dòng nhạc trẻ, nhiều người lo ngại những chương trình cải lương, tuồng, chèo... rồi sẽ ''vắng bóng'' những gương mặt trẻ trung đến xem. Nhưng thực tế cho thấy, các bạn trẻ vẫn không ''quay lưng'' lại một số bộ môn nghệ thuật truyền thống.

Minh chứng là chương trình Giai điệu Đồng bằng 20 với chủ đề giới thiệu tác giả Hà Triều - Hoa Phượng vừa được tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ, hàng trăm sinh viên đã đến để xem... cải lương.

Mặc dù biết trước chương trình trên sẽ được truyền hình trực tiếp nhưng đông đảo các bạn sinh viên vẫn chen nhau chật kín tại Hội trường ĐH Cần Thơ. Nếu như phần phóng sự hơi dài và chưa cô đọng thì trích đoạn Khi hoa anh đào nởNửa đời hương phấn được NSND Diệp Lang, các NSƯT Lệ Thuỷ, Bạch Tuyết, Hùng Minh, Thanh Nguyệt, đạo diễn Hồng Dung và nghệ sĩ trẻ Tấn Giao, Mỹ Hằng biểu diễn đã khiến khán giả nhớ lại và tiếc nuối một bộ đôi Hà Triều - Hoa Phượng với nhiều tác phẩm trữ tình, khắc nghiệt mà nhân ái trong từng xung đột, văn hoá đến từng câu chữ.

Cảm động nhất của chương trình là NSƯT Thanh Nguyệt, dù bị huyết áp phải uống thuốc trước khi diễn, nhưng lên sân khấu vẫn cố gắng vừa diễn xuất, vừa nén hơi nhả chữ gần như đuối sức... Một khán giả có mặt trong đêm diễn thổ lộ: ''Nói về Hà Triều - Hoa Phượng thì khán giả nào mà chẳng thuộc một đoạn của Nửa đời hương phấn!''. Cho nên, khi xem các nghệ sĩ Diệp Lang, Lệ Thuỷ, Bạch Tuyết, Thanh Tòng, Thanh Nguyệt biểu diễn trích đoạn trên, một khán giả cầm bó hoa ngồi... khóc từ đầu tới cuối, để rồi kết thúc buổi diễn phải đem hoa về vì ''lo khóc quá mà quên tặng cho ông Lang (NSND Diệp Lang) rồi!''.

Đêm diễn kết thúc, nhiều bạn sinh viên tỏ ra tiếc nuối, họ ngồi lại ngắm các nghệ sĩ trên sân khấu, một số bạn chạy lên bắt tay, xin chữ ký... Đêm diễn, dù rằng khán giả đa số là các bạn sinh viên, nhưng cải lương như được trở về với chính ngôi nhà của nó. Ai bảo rằng giới trẻ quay lưng với cải lương? Vấn đề là cải lương và người diễn như thế nào mà thôi.

(Theo Thanh Niên) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giải Nobel cho văn chương Việt Nam? Vừa khóc vừa buồn cười vừa mơ mộng! (15/02/2003)
Mark Winegardner sẽ viết tiếp ''The Godfather'' (10/02/2003)