Ca sĩ Peabo Bryson: Bán giải thưởng Grammy để trả nợ thuế
08:41' 09/12/2003 (GMT+7)
Peabo Bryson

1,2 triệu USD chẳng thấm tháp vào đâu với gia tài kếch xù của những nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng có lẽ tại “của đau con xót” khi đem nộp nó cho thuế vụ mà chẳng đem lại cái gì cho mình cho nên từ đó đến giờ chuyện giới nghệ sĩ gặp rắc rối với cơ quan thuế vụ chẳng phải là hiếm.

 

Mới nhất là vụ Peabo Bryson, chàng ca sĩ da màu nổi tiếng của dòng nhạc R&B phải è cổ thanh toán số tiền 1,2 triệu USD cho cơ quan thuế vụ Mỹ do nợ đã lâu mà không chịu trả. Không có tiền thì phải đem tài sản ra đấu giá, chả có gì nhiều, vài cây đàn Gibson, vài trăm đôi giày đi vài bận rồi xếp xó, cây đàn piano Grand để bụi bặm lâu ngày, vài bức tranh của Phi Châu,  cuốn sách “Long walk to freedom” với lời đề tặng của Nelson Mandela, chiếc khăn trải giường khổ lớn, chiếc áo khoác từ thời hoàng kim cùng những đĩa ghi âm vàng, bạch kim và 2 giải Grammy danh giá (1992,1993)… 

Cuốn sách "Long walk to freedom" với lời đề tặng của Nelon Mandela.

Buổi đấu giá lập tức thu hút sự quan tâm của công chúng và “hầu như người ta không quan tâm đến giá cả, với lại hầu như những thứ này đều mới vì rất ít được sử dụng” (James Land người chủ trì cuộc đấu giá đã cho tờ Journal-Constitution biết như vậy). 235 người đăng ký tham gia buổi đấu giá ngay tại biệt thự của Peabo ở Atlanta với giá khởi điểm từng món đồ được giữ kín. 1,2 triệu USD này là số nợ mà Peabo dây dưa từ năm 1984, cực chẳng đã IRS (cơ quan thuế vụ Mỹ) buộc phải phong tỏa tài sản của chàng ca sĩ da màu vào 21/8 vừa qua và sẽ đem vài món đồ ra đầu giá vào khoảng thượng tuần tháng 12 này. “Nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi người dân và vụ việc vừa qua là phương cách cuối cùng đối với những ai muốn dùng dằng”, ông Eric Erickson, người của IRS điềm nhiên trả lời.

 

2 giải thưởng Grammy: Tiêu điểm của cuộc đấu giá.

Giới trong nghề tin chắc rằng với những món đồ này thì Peabo sẽ vượt qua được thời khắc khó khăn vừa qua và 2 giải thưởng Grammy sẽ là món hàng được giá nhất. Giải thứ thứ nhất Peabo giành được với ca khúc "Beauty And The Beast" (song ca cùng Celine Dion) vào năm 1992 và giải thứ 2 là năm 1993 khi ông cùng Regina Belle song ca trong ca khúc "A Whole New World ( Phim Aladdin và cây đèn thần). Ở tuổi 52, Peabo Bryson đã có tất cả những giải thưởng cao quý, cộng tác với toàn những nghệ sĩ nổi tiếng, từ Roberta Flack, Natalie Cole cho đến Celine Dion, Regina Belle… Ông từng hát bài hits ballad nổi tiếng “Phải chi lại có em trong vòng tay anh” (If ever you’re in my arms again), làm “điên đầu” các quý cô, quý bà, ai cũng đều mong muốn được trong vòng tay ông, tất cả ngoại trừ … cơ quan thuế vụ Mỹ.

  • Minh Cường (Tổng hợp)
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
SEA Games sẽ tiếp 'lửa' cho Đêm nhạc tưởng nhớ John Lennon (06/12/2003)
Một cuộc đời vì sự nghiệp âm nhạc (04/12/2003)
MTV khởi động loạt chương trình đón năm mới hấp dẫn (03/12/2003)
Dự án "Phổ cập cây đàn ghi ta tới sinh viên" (02/12/2003)
Đêm nhạc kỷ niệm ngày mất của John Lennon (02/12/2003)
Danh sách 22 ca sĩ thể hiện bài hát SEA Games (01/12/2003)
Trụ cột của nhóm Westlife muốn ứng cử Tổng thống Ai-len (30/11/2003)
Rolling Stones hoàn thành chuyến lưu diễn bội thu (29/11/2003)
Sôi động trên cả hai miền đất nuớc (28/11/2003)
Phát hành album mới về Chủ tịch Mao Trạch Đông (28/11/2003)
Sir Elton John lên kế hoạch trình diễn vào mùa hè năm tới (28/11/2003)
Britney Spears - sống cô đơn để làm mới mình (27/11/2003)
Beyoncé, Clay Aiken, Shania Twain sẽ tham gia biểu diễn (27/11/2003)
''Đường tới đỉnh vinh quang'' sẽ đem lại khoảnh khắc đẹp, ngoạn mục (27/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang