Kết quả Emmy lần thứ 55:
Cuộc cạnh tranh không cân sức giữa các kênh truyền hình Mỹ
16:12' 22/09/2003 (GMT+7)
Nhà sản xuất kiêm đạo diễn Aaron của The West Wing trên bục nhận giải.

Giải thưởng Emmy hàng năm lần thứ 55 vừa được công bố. Bộ phim đậm màu sắc chính trị The West Wing vừa ra về với 4 giải Emmy trong đó có hạng mục Tác phẩm sân khấu hay nhất. Emmy là giải thưởng danh giá nhất dành cho lĩnh vực truyền hình Mỹ. Emmy cũng mở màn cho mùa giải thưởng của Hollywood. Cũng giống như mọi năm, Emmy được coi là cuộc cạnh tranh không cân sức giữa các kênh truyền hình trả tiền của Mỹ từ HBO đến Fox.

Vở kịch mang tên Nhà Trắng của kênh NBC với sự tham gia diễn xuất của Martin Sheen đã đánh bại những đối thủ đáng ghờm Six Feet Under The Sopranos để đứng ở top dẫn đầu giải thưởng Emmy năm nay. Everybody Loves Raymond của kênh CBS thì ẵm gọn giải phim hài xuất sắc nhất. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của thể loại phim ngắn và phim truyền hình đã thuộc về diễn viên người Anh, Dame Maggie Smith với vai diễn ấn tượng trong My House in Umbria.  

James Gandolfini và Edie Falco thì vét sạch những giải thưởng quan trọng nhất dành cho diễn viên sân khấu. Trong khi đó, Debra Messing thì nẫng gọn giải Nữ diễn viên hài xuất sắc nhất nhờ vai diễn xuất sắc trong Will & Grace. Tony Shalhoub cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi mang về giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của thể loại phim hài vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với vai trò một thám tử thông minh trong phim Monk.

Edie Falco, James Gandolfini và niềm vui chiến thắng.

Một lần nữa, Emmy lại là cuộc cạnh tranh nảy lửa giữa các kênh truyền hình lớn của Mỹ nhưng HBO lại về đích đầu tiên với 18 giải thưởng. CBS về đích thứ 2 với 16 giải. NBC chỉ mang về có 15 tượng vàng nên đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 3. Đứng ở các vị trí tiếp theo là kênh ABC (9) và Fox (7)... Nhưng đây lại là lần đầu tiên trong lịch sử 55 năm tồn tại, một chương trình truyền hình mới không tên tuổi lắm (The Amazing Race) lại đánh bại cả những chương trình số 1 như: American Idol Survivor.

Mặc dù Vở The Sopranos của kênh  HBO để tuột khỏi tay giải Vở kịch xuất sắc nhất nhưng bù lại nói lại ôm về một lúc 4 giải thưởng khác. Một trong những điểm khá bất ngờ của giải Emmy lần này là phim Six Feet Under lại chẳng được một giải nào trong khi nó được tới 16 đề cử. Trong khi đó, Door to Door, bộ phim dựa theo một câu chuyện có thật của về Bill Porter, một người bán hàng thiểu năng trí tuệ cũng đã nhận được tới 4 giải thưởng mà quan trọng nhất là giải Bộ phim truyền hình có kịch bản hay nhất.  

Tin vui cho cả fan của cậu bé phù thuỷ tốt bụng Harry Porter. Bộ phim này cũng đã được trao giải dành cho đạo diễn và viết kịch bản xuất sắc nhất. Doris Roberts và Brad Garrett, hai nhân vật trong Everybody Loves Raymond cũng được vinh danh với giải thưởng dành cho những diễn viên phụ xuất sắc nhất thể loại hài.  

Những hạng mục giải thưởng chính:

- Series hài kịch hay nhất: Everybody loves Raymond 
- Nam diễn viên xuất sắc nhất (thể loại kịch): James Gandolfini (The Sopranos)
- Nữ diễn viên xuất sắc nhất (thể loại kịch): Edie Falco (The Sopranos)
- Nam diễn viên xuất sắc nhất (thể loại hài): Tony Shalhoub (Monk)
- Nữ diễn viên xuất sắc nhất (thể loại hài): Debra Messing  (Will and Grace)
- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (thể loại kịch): Joe Pantoliano (The Sopranos)
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (thể loại kịch): Tyne Daly (Judging Amy)
- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (thể loại hài): Brad Garrett (Everybody Loves Raymond)
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (thể loại hài): Doris Roberts (Everybody Loves Raymond)  

(Bích Hạnh - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đoàn nghệ thuật Xiếc Trung Quốc biểu diễn tại Việt Nam (22/09/2003)
Chợ nhạc sẽ là chợ trời hay chợ chơi? (22/09/2003)
Phim rùng rợn đang mê hoặc các fan Mỹ (25/09/2003)
Vương miện Hoa hậu Mỹ 2004 lại thuộc về người da màu (25/09/2003)
Việt Nam dự triển lãm mỹ thuật tại Trung Quốc (22/09/2003)
Không khí SEA Games 22 trên những bức tranh thêu tay (22/09/2003)
'Lửa thiêng dân tộc'cùng rước đuốc Lễ khai mạc SEA Games 22. (23/09/2003)
Britney Spears giải thích về nụ hôn với Madonna (22/09/2003)
"Thế giới tươi đẹp" - cầu nối giữa Nhật Bản và Asean (20/09/2003)
“Việt Nam là người bạn mà Nhật Bản sẽ đi đến cùng” (20/09/2003)
Đào tạo những khán giả trung thành cho âm nhạc truyền thống (20/09/2003)
Keith Jarrett – Koln concert: suối nguồn cảm xúc (18/09/2003)
Tìm ý tưởng thi thiết kế các biểu trưng văn hóa ở năm cửa ngõ vào TP.HCM (18/09/2003)
''Saigon SEA Games'' - bài hát chính hưởng ứng SEA Games của TP.HCM (20/09/2003)
Các nhà văn trẻ bây giờ ít dám dấn thân (18/09/2003)
Tro ve dau trang