“Việt Nam là người bạn mà Nhật Bản sẽ đi đến cùng”
09:21' 20/09/2003 (GMT+7)
 

(VietNamNet) - Đó là lời của ông Taku Yamasaki, Tổng thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP - đảng cầm quyền ở Nhật Bản hiện nay) trong buổi lễ khai trương chính thức Những ngày văn hoá Việt Nam tại Nhật Bản. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, được bắt đầu từ hôm qua (19/9), tại công viên Hybia, Tokyo.

Tham dự buổi lễ, về phía Nhật có ông Tổng thư ký  Đảng cầm quyền LDP Taku Yamasaki và một số quan chức khác. Phía Việt nam có Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Hoàng Văn Phong, Thứ trưởng bộ Bưu chính Viễn thông Đặng Đình Lâm, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Quang Trung, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin Trần Chiến Thắng.

Trong bài phát biểu của mình tại buổi lễ, sau khi điểm lại quan hệ Việt Nam, Nhật Bản, ông Taku Yamasaki nói: “Việt Nam là người bạn mà chúng tôi muốn đi đến cùng“. Về quan hệ hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước, ông Taku Yamasaki khẳng định: “Nhật Bản sẵn sàng trở thành nhà đầu tư số 1 ở Việt Nam“.

Chiều 19/9, tại thành phố cảng Yokohama, đã diễn ra hội thảo Đầu tư ở Việt Nam. Tham dự Hội thảo có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm và đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định sự ủng hộ của Chính phủ Việt Nam đối với các doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp giữa hai nước có thể tham gia đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại một cách toàn diện.

Đại diện cho các doanh nghiệp Việt Nam, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội phần mềm Việt Nam (VINASA), cho rằng cần sớm “mở trường đại học của Nhật tại Việt Nam và đưa tiếng Nhật như một ngôn ngữ thứ hai sau tiếng Việt ở các trường học ở Việt Nam“. Ông Bình cho rằng, việc tiếng Nhật như là một ngôn ngữ chưa phổ biến ở Việt Nam đã gây không ít khó khăn cho việc hợp tác giữa hai nước.

Tối 19/9, PTT Phạm Gia Khiêm và các quan chức đã gặp các doanh nghiệp cùng đi (chủ yếu là các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT) để nghe các ý kiến và nguyện vọng của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

 
 
 
 

  • Nguyễn Anh Tuấn (Từ Nhật Bản)
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Đào tạo những khán giả trung thành cho âm nhạc truyền thống (20/09/2003)
Keith Jarrett – Koln concert: suối nguồn cảm xúc (18/09/2003)
Tìm ý tưởng thi thiết kế các biểu trưng văn hóa ở năm cửa ngõ vào TP.HCM (18/09/2003)
''Saigon SEA Games'' - bài hát chính hưởng ứng SEA Games của TP.HCM (20/09/2003)
Các nhà văn trẻ bây giờ ít dám dấn thân (18/09/2003)
Phát động cuộc thi viết thư ''Hà Nội niềm tin và hy vọng'' (18/09/2003)
Hai cuốn sách chuyên khảo về Hà Nội (18/09/2003)
Barbra Streisand ra album mới ở tuổi 62 (17/09/2003)
Đà Nẵng khai trương dự án điêu khắc đá (17/09/2003)
"Khám phá âm nhạc": Dự án kết hợp văn hoá và giáo dục (17/09/2003)
Trại sáng tác điêu khắc quốc tế lần thứ 4 tại Việt Nam (16/09/2003)
ASEAN - Nhật Bản xích lại gần nhau qua những sắc màu (16/09/2003)
Sôi động những ngày văn hoá Việt trên đất Thuỵ Điển (16/09/2003)
Abba được công chúng yêu mến hơn Elvis (16/09/2003)
"Tuần lễ âm nhạc Việt Nam - Thụy Điển" - đa dạng và hấp dẫn (16/09/2003)
Tro ve dau trang