Phim rùng rợn đang mê hoặc các fan Mỹ
11:29' 22/09/2003 (GMT+7)

Kate Beckinsale và Scott Speedman trong phim Underworld.

Cuối tuần qua, những bộ phim rùng rợn đã thực sự thống trị các rạp chiếu bóng ở Mỹ. Bằng chứng rõ ràng nhất là sự lên ngôi của Underworld. Bộ phim ngốn một kinh phí không lớn nhưng với những cảnh quay ma quái và sặc mùi thuốc súng đã thực sự kéo được một lượng lớn khán giả đến rạp. Chỉ trong có 3 ngày công chiếu, Underworld đã thu về 22 triệu USD.

Chán ngán với những phim tình cảm diễn biến chậm chạp, khán giả Mỹ hò nhau đi xem phim hành động. Thế là những phim cùng chủng loại vừa mới ra mắt có cơ hội kiếm bộn tiền. The Fighting Temptations với sự tham gia của cô ca sĩ da màu đang nổi hiện nay, Beyonce Knowles cũng có sự khởi đầu khá suôn sẻ khi ngay trong trận đầu xuất quân đã đứng ngay ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng mặc dù chỉ thu về 13,2 triệu USD. Sự góp mặt của Michael Caine trong Secondhand Lions cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến ngôi vị thứ 3 của phim với doanh thu 12,9 triệu USD, chỉ kém á quân The Fighting Temptations có 300.000 USD.

Hệ quả tất yếu của những cuộc tiếm ngôi chóng vánh này là sự tụt dốc khá nhanh của Once Upon a Time in Mexico. Tuần này, bộ phim đứng ở vị trí thứ 4 và chỉ thu về 11,5 triệu USD. Tuy vậy, tổng doanh thu sau 10 ngày công chiếu của Once Upon a Time in Mexico cũng đã vượt qua con số 41 triệu USD. Trong bảng xếp hạng tuần này chỉ còn 5 bộ phim cũ trụ lại nhưng đã bị đẩy xuống những vị trí vô cùng thảm hại. Á quân của tuần trước, Matchstick Men bị tụt xuống vị trí thứ 6... Chỉ có Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl là vẫn "kiên cường bám trụ" nhưng không ai dám đảm bảo là tuần sau nó sẽ vẫn có tên trong bảng xếp hạng.

Mặc dù có đến 6 bộ phim thu về dưới 10 triệu USD nhưng tháng 9 năm nay vẫn được coi là tháng làm ăn khá phát đạt của Hollywood. Doanh thu của 12 bộ phim được ưa chuộng nhất đạt 94 triệu USD, tăng 37% so với thời điểm này năm ngoái vì thời điểm này người Mỹ thường thờ ơ với việc đến rạp. 

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. "Underworld" - 22 triệu USD
2. "The Fighting Temptations" - 13,2 triệu USD
3. "Secondhand Lions" - 12,9 triệu USD
4. "Once Upon a Time in Mexico" - 11,5 triệu USD
5. "Cold Creek Manor" - 8,3 triệu USD
6. "Matchstick Men" - 7,8 triệu USD
7. "Cabin Fever" - 3,9 triệu USD
8. "Dickie Roberts: Former Child Star" - 3,8 triệu USD
9. "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" - 3,5 triệu USD
10. "Lost in Translation" - 2,8 triệu USD

(Bích Hạnh - Theo AP, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Vương miện Hoa hậu Mỹ 2004 lại thuộc về người da màu (25/09/2003)
Việt Nam dự triển lãm mỹ thuật tại Trung Quốc (22/09/2003)
Không khí SEA Games 22 trên những bức tranh thêu tay (22/09/2003)
'Lửa thiêng dân tộc'cùng rước đuốc Lễ khai mạc SEA Games 22. (23/09/2003)
Britney Spears giải thích về nụ hôn với Madonna (22/09/2003)
"Thế giới tươi đẹp" - cầu nối giữa Nhật Bản và Asean (20/09/2003)
“Việt Nam là người bạn mà Nhật Bản sẽ đi đến cùng” (20/09/2003)
Đào tạo những khán giả trung thành cho âm nhạc truyền thống (20/09/2003)
Keith Jarrett – Koln concert: suối nguồn cảm xúc (18/09/2003)
Tìm ý tưởng thi thiết kế các biểu trưng văn hóa ở năm cửa ngõ vào TP.HCM (18/09/2003)
''Saigon SEA Games'' - bài hát chính hưởng ứng SEA Games của TP.HCM (20/09/2003)
Các nhà văn trẻ bây giờ ít dám dấn thân (18/09/2003)
Phát động cuộc thi viết thư ''Hà Nội niềm tin và hy vọng'' (18/09/2003)
Hai cuốn sách chuyên khảo về Hà Nội (18/09/2003)
Barbra Streisand ra album mới ở tuổi 62 (17/09/2003)
Tro ve dau trang