Sớm đề nghị công nhận Khu sinh quyển thế giới Phú Quốc
13:49' 07/08/2003 (GMT+7)

Ủy ban UNESCO Việt Nam sẽ nỗ lực để cuối năm nay trình đề án Khu dự trữ sinh quyển thế giới Phú Quốc lên Ủy ban UNESCO Thế giới và phấn đấu để năm 2005 Phú Quốc được UNESCO công nhận là Khu sinh quyển thế giới. Khu dự trữ sinh quyển Phú Quốc mang lại lợi ích không chỉ cho Kiên Giang, cho Việt Nam mà cho cả thế giới, đặc biệt là trong việc phát triển du lịch sinh thái.

Ông Lê Kinh Tài - Tổng thư ký Uỷ ban UNESCO Việt Nam, cho biết Uỷ ban đã quyết định phối hợp, hỗ trợ UBND tỉnh Kiên Giang xúc tiến xây dựng đề án Khu sinh quyển thế giới, lấy đảo Phú Quốc là trọng tâm. Các hòn đảo khác như Thổ Châu, Hòn Tre, vùng ven biển Hà Tiên, Hòn Chông cũng sẽ nằm trong khu Dự trữ sinh quyển này

Ông khẳng định kết quả đợt khảo sát của các chuyên gia thuộc Uỷ ban UNESCO Việt Nam  và Uỷ ban quốc gia Chương trình Con người và sinh quyển (MAB) Việt Nam, kết thúc cuối tháng 7, đã chứng minh Phú Quốc đạt đủ những tiêu chí theo chương trình quốc gia cũng như quốc tế để được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên của thế giới. 

Phú Quốc là nơi còn lưu giữ những cánh rừng mưa nhiệt đới nguyên sinh, rừng tràm, rừng ngập mặn, cỏ biển và san hô với những loại đặc hữu quý hiếm được ghi nhận trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như loài bò biển (Dugong). Phú Quốc còn có nhiều khu vực đặc thù đa dạng sinh học ven biển và quần đảo như Vườn quốc gia Phú Quốc, khu bảo tồn thiên nhiên đảo Thổ Chu, đầm nước mặn Hà Tiên, quần thể sinh thái đá vôi và rừng ngập mặn Kiên Lương, quần đảo Nam Du và An Thới.

Cũng theo Tổng Thư ký Ủy ban UNESCO Việt Nam, Uỷ ban chọn Phú Quốc để xúc tiến xây dựng thành Khu sinh quyển thế giới nhằm quy hoạch phát triển theo hướng bền vững và phù hợp với chủ trương của Chính phủ là xây dựng một mạng lưới di sản từ Bắc vào Nam.Trong tương lai gần Phú Quốc sẽ phát triển mạnh về du lịch và điều đó đặt ra yêu cầu vừa phát triển vừa bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Phú Quốc.

(Theo TTXVN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
3 giọng Opera số 1 thế giới lại biểu diễn cùng nhau tại Anh (07/08/2003)
Trần Mạnh Tuấn tiếp tục chơi jazz với "Về quê" (07/08/2003)
Madonna ra mắt cuốn truyện đầu tiên (07/08/2003)
Ca sĩ tách nhóm để solo - Không phải ai cũng thành công (07/08/2003)
Nhà sản xuất Craig Perry hài lòng với American Wedding (07/08/2003)
Diễn viên Công Ninh muốn khám phá ở nhiều loại vai (06/08/2003)
Rolling Stones sẽ đến Trung Quốc vào tháng 11 tới? (06/08/2003)
Thái Tuấn tài trợ trang phục áo dài cho SEA Games 22 (06/08/2003)
Múa Hip Hop của Đức đến Việt Nam (06/08/2003)
"Cần sớm hình thành các tập đoàn xuất bản" (06/08/2003)
Trại điêu khắc đầu tiên cho các nghệ nhân dân gian ở Huế (06/08/2003)
Britney Spears và Justin Timberlake tái hợp (06/08/2003)
Đã bắt đầu cuộc tìm kiếm lai lịch các tác phẩm nghệ thuật (06/08/2003)
"Tôi là người lữ khách..." (05/08/2003)
Ai sẽ được nhận danh hiệu "Huyền thoại"? (05/08/2003)
Tro ve dau trang