Nhà sản xuất Craig Perry hài lòng với American Wedding
14:25' 07/08/2003 (GMT+7)
Một số thành viên của đoàn làm phim American Wedding.

Thành công ngoài sức tưởng tượng của nhiều thành viên trong đoàn làm phim, tập phim American Wedding nằm trong bộ phim American Pie đã mang về doanh thu cao nhất trong 3 ngày phát hành đầu tiên. Phóng viên CS đã có cuộc trao đổi với Craig Perry, nhà sản xuất của phim.

- Dịp này, nhiều bộ phim cho ra mắt phần tiếp theo, anh có lo lắng nhiều cho số phận của "American Wedding"?

- Mặc dù có lo lắng khi biết rằng một số bộ phim khác cũng làm phần tiếp theo nhưng tôi lại rất hài lòng bởi quyết định gọi tên cho phần tiếp theo là American Wedding. Điều này sẽ giúp khán giả phân biệt được với một số bộ phim lãng mạn phát hành cùng thời điểm. Tôi nghĩ bộ phim đã phản ánh được những gì tác giả muốn đề cập. Nó khác hẳn những bộ phim "nhai lại" khác. Kết hôn là chuyện mà ai cũng nghĩ tới khi tới tuổi trưởng thành. Tôi nghĩ nó giống như là một câu chuyện tiếp theo hơn là một chương mới. Đây cũng là một trong những điều làm cho bộ phim khác biệt so với những phần tiếp theo khác.

- Theo anh, vì sao một số phần tiếp theo lại không thành công?

- Thực sự tôi không thể giải nghĩa được vì sao những phim "ăn theo" lại được làm một cách nghèo nàn đến vậy. Không ai biết điều này. Bất cứ ai khi làm phim lớn cũng cho rằng mọi người sẽ thích nó, nhưng không phải lúc nào mong muốn của họ cũng được thoả mãn. Còn với American Wedding, tôi hy vọng sẽ đánh thức được một điều gì đó trong suy nghĩ của khán giả. Tôi nghĩ khán giả sẽ có cơ hội cười thoải mái khi xem phim.

- Đạo diễn Jesse Dylan đã làm thế nào để "American Wedding" khác so với 2 phần trước?

- Một trong những điều "được" mà Jesse đã làm là mang đến cho bộ phim: cảm giác mới lạ về thị giác. Nó làm cho ta nhìn sự vật to lớn hơn. Hơn nữa, nó còn cho ta cảm giác đây là phần cuối, phần cuối cùng của bộ phim. 

- Nếu không có tác giả Adam Herz, anh có tiếp tục sê ri phim này mà không?

- Thà tôi không làm phim nữa còn hơn là làm mà không có sự tham gia của Adam Herz bởi anh là người có bộ óc đáng tin cậy.

- Nếu có sẽ là American Baby, American Christmas?

- Những phần phim phải có một lối đi chung, mà Christmas không thuộc lối đi này. Quan trọng hơn, theo tôi phải hiểu rõ những gì mình làm thì mới mong lấy được lòng khán giả, khán giả bây giờ không dễ tính. Chúng tôi đã và sẽ thận trọng về vấn đề này.

(Hà Phương - Theo CS)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Diễn viên Công Ninh muốn khám phá ở nhiều loại vai (06/08/2003)
Rolling Stones sẽ đến Trung Quốc vào tháng 11 tới? (06/08/2003)
Thái Tuấn tài trợ trang phục áo dài cho SEA Games 22 (06/08/2003)
Múa Hip Hop của Đức đến Việt Nam (06/08/2003)
"Cần sớm hình thành các tập đoàn xuất bản" (06/08/2003)
Trại điêu khắc đầu tiên cho các nghệ nhân dân gian ở Huế (06/08/2003)
Britney Spears và Justin Timberlake tái hợp (06/08/2003)
Đã bắt đầu cuộc tìm kiếm lai lịch các tác phẩm nghệ thuật (06/08/2003)
"Tôi là người lữ khách..." (05/08/2003)
Ai sẽ được nhận danh hiệu "Huyền thoại"? (05/08/2003)
Justin Timberlake - người đàn ông quyến rũ nhất thế giới (05/08/2003)
Các hoạt động văn hoá kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Nhật - Việt (05/08/2003)
Cửa đã mở cho các đạo diễn trẻ (05/08/2003)
Các nghệ sĩ Accordeon VN lại chuẩn bị vào cuộc (05/08/2003)
Hãy gìn giữ đôi bờ sông Hương (06/08/2003)
Tro ve dau trang