Liên hoan phim châu Âu lần thứ 3 tại Việt Nam
08:09' 21/05/2003 (GMT+7)
Một cảnh trong phim ''Tám người đàn bà'' (Pháp).

(VietNamNet) - Liên hoan phim châu Âu lần thứ 3 tại Việt Nam do Bộ Văn hóa - Thông tin, phối hợp với Ðại sứ quán các nước thành viên Liên minh châu Âu tổ chức sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24/5 đến 6/6 và tại TP.HCM từ 9/6 đến 23/6. 12 bộ phim của các nước Ý, Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh... sẽ tham gia. Đặc biệt, lần đầu tiên Hy Lạp và Luxembourg gửi phim tham dự liên hoan.

Ngài Frédéric Baron, Đại sứ - Trưởng phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam cho biết, mục đích của liên hoan lần này là mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội khám phá nét đa dạng của điện ảnh châu Âu qua việc giới thiệu các bộ phim phản ánh đặc điểm riêng biệt của từng nước có phim tham gia. Mặt khác, Liên hoan phim cũng là phương tiện để bắc nhịp cầu văn hoá giữa Việt Nam và châu Âu. Một nhịp cầu có thể nâng cao và đào sâu hiểu biết của cả hai bên về kho tàng phong phú các di sản văn hoá của mỗi khu vực.

Trong buổi họp báo giới thiệu LHP lần này vừa được tổ chức sáng qua tại khách sạn Meliá Hà Nội, ngài Đại sứ Italia tại Hà Nội đã thông báo rằng từ nay Liên hoan phim châu Âu sẽ được tổ chức hàng năm ở Việt Nam thay vì 2 năm/lần như trước đây.

Các phim tham gia gồm: Va-si-li-ki (Hy Lạp), Nụ hôn cuối cùng (Italy), Truy nã (Áo), Vua mở còng tay (Phần Lan), Tám người đàn bà (Pháp), Quán Treper Happer (Đức), Bàn tay người chết (Luxembourg), Xe đạp dành cho mùa hè (Tây Ban Nha), Cậu bé không có khuôn mặt (Thuỵ Điển), Đúng như Beckham (Anh), Ai cũng nổi tiếng (Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Hà Lan), Mây (Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp). Trái với mong đợi của khán giả, liên hoan lần này sẽ không có sự tham dự của diễn viên nổi tiếng nước ngoài. Hai bộ phim của Đan Mạch, Hà Lan vắng mặt do Đan Mạch gặp một số khó khăn trong khâu tổ chức vào những phút cuối cùng trong khi phim của Hà Lan lại không được duyệt. 

Tám người đàn bà của đạo diễn trẻ Francois Ozon là bộ phim thu được thành công lớn tại Pháp (hơn 4 triệu lượt người xem) và tại nhiều nước khác trên thế giới (Đức, Nhật, Hàn Quốc...).  Ngoài sự góp mặt của những ngôi sao tên tuổi của điện ảnh Pháp như: Fanny Ardant, Catherine Deneuve..., bộ phim được chau chuốt rất kỹ lưỡng về nghệ thuật thẩm mỹ, đặc biệt với những hình ảnh sắc màu sặc sỡ gợi tới những thành công của điện ảnh Hollywood nhờ công nghệ Technicolor... Tám người đàn bà là một kết hợp tài tình giữa thể loại hài hước, trinh thám và ca nhạc... 

Các khán giả có thể liên hệ vé mời tại Đại sứ quán các nước có phim tham dự. Ở Hà Nội, những bộ phim tham dự được trình chiếu tại Trung tâm chiếu phim quốc gia (87 Láng Hạ), và Câu lạc bộ Điện ảnh (51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Tại TP. HCM, các phim được ra mắt ở Fafilm (số 6 Thái Văn Lung) và Idecaf (28 Lê Thánh Tông).

  • Hà Sơn
Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hoàng Cúc đoạt danh hiệu Hoa hậu Hữu Nghị (20/05/2003)
''Cần kết hợp với ngành thuế để thu thuế ca sĩ'' (21/05/2003)
Harry Potter tiếp tục ghi kỷ lục? (20/05/2003)
Khánh thành tượng 4 danh nhân văn hóa (20/05/2003)
Vi Thuỳ Linh: "Tôi bị tấn công và tôi phải tự vệ" (20/05/2003)
Người ta ''hành thơ'' để làm gì? (20/05/2003)
Devdas bội thu "Oscars" điện ảnh Ấn Độ (20/05/2003)
Tăng tốc cuộc đấu tranh bảo vệ bản quyền (20/05/2003)
Triển lãm ''Qúa khứ trong hiện tại'': Độc đáo và sâu sắc (20/05/2003)
Gặp Quang Hải - Hải Yến trong Vũ khúc con cò (19/05/2003)
Lễ hội làng Sen sẽ kết thúc bằng một trời đèn lồng (19/05/2003)
''Mỹ thuật trẻ Việt Nam ít bộc lộ ý kiến cá nhân'' (19/05/2003)
"Gương Bác sáng đời tôi" (19/05/2003)
Vẫn còn đó những... tài tử (19/05/2003)
Trao giải cuộc thi sáng tạo trang web ''Bác Hồ với tuổi trẻ'' (18/05/2003)
Tro ve dau trang