221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1311990
Miền Bắc nắng ráo, miền Trung, Nam oằn mình gánh lũ
1
Article
null
Miền Bắc nắng ráo, miền Trung, Nam oằn mình gánh lũ
,
Trong khi thời tiết Hà Nội nắng ráo, se lạnh chiều lòng du khách tham dự đại lễ thì miền Trung và Nam Bộ đang phải hứng chịu liên tiếp những trận mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập nặng, kẹt cứng trong nhiều giờ.
 * Tại Hà Tĩnh: Những cơn mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ 29/9 – 3/10 đã khiến lũ lụt xảy ra cục bộ tại các huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn làm 2 người chết, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, các tuyến đường huyết mạch bị chia cắt khiến nhiều xã bị cô lập, nhấn chìm trong lũ.
 
Nước lũ tại huyện Vũ Quang (Ảnh: Bee.net.vn)
Nước lũ tại huyện Vũ Quang (Ảnh: Bee.net.vn)
Tính đến sáng 3/10, lượng mưa đo được tại Chu Lê – Hương Khê là 322,4mm, mực nước là 13,01m; Linh Cảm - Hương Sơn lượng nước đo được là 285,3mm, mực nước: 3,75m… Dự báo trong 5 – 6 ngày nữa, khu vực này vẫn tiếp tục có mưa lớn kéo dài, người dân cần đề phòng lũ lớn xảy ra trên các sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố.
 
* Tại Thừa Thiên Huế: Trong suốt hơn 3 ngày qua, mưa lớn kéo dài xảy ra liên tiếp đã khiến hàng loạt
trường học trên địa bàn bị phá hủy, cá biệt một số ngôi trường bị tốc mái hoàn toàn, trường CĐ Sư Phạm Huế ngập sâu 0,5m.
 
TP. Huế ngập chìm trong nơi, thay vì đi xe đạp, xe máy nhiều người đã chuyển sang di chuyển bằng thuyền (Ảnh: Viết Long)
TP. Huế ngập chìm trong nơi, thay vì đi xe đạp, xe máy nhiều người đã chuyển sang di chuyển bằng thuyền (Ảnh: Viết Long)
Lượng nước đo được lúc 10h sáng nay trên sông Hương tại Kim Long là 1,89m, dưới báo động 2 là: 0,11; Trên sông Bồ tại Phú Ốc là 2,40m, dưới báo động 2 là 0,6m; Trên sông Ô Lâu tại Phong Bình là 2,36m, trên báo động 3 là 0,36m.
 
Hàng loạt tuyến đường tại TP. Huế rơi vào cảnh ngập sâu trong nước, một số tuyến đường như Hùng Vương, Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong có nơi ngập sâu đến gần 2m. Giao thông tê liệt hoàn toàn, một số người dân còn tranh thủ nước lớn, giăng lưới trên đường để bắt cá.
 
Một vài người dân tranh thủ bắt cá giữa đường (Ảnh: Viết Long)
Một vài người dân tranh thủ bắt cá giữa đường (Ảnh: Viết Long)
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp nên các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to đến rất to, vì vậy Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong 3-4 ngày nữa.
 
* Tại TP. Hồ Chí Minh: Cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ vào sáng nay đã khiến nhiều tuyến phố tại các quận 5,  10, Tân Bình, Bình Tân ngập nặng, nhiều người dân phải né đậu lên vỉa hè để chờ nước rút.
 
Biển nước tại quận Bình Tân (Ảnh: Vĩnh Phú)
Biển nước tại quận Bình Tân (Ảnh: Vĩnh Phú)
Thời tiết khu vực Trung tâm Hà Nội: 4/10 ngày nắng nhiệt độ cao nhất 32 độ , đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 22 độ. Vào  5/10 ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 31 độ, đêm không mưa nhiệt độ thấp nhất 22 độ.
 
  • Thanh Hương (Tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,