Dự án biệt thự tại Houston, Mỹ:
Sở hữu tài sản không đảm bảo visa du học
11:19' 24/06/2003 (GMT+7)
Quang cảnh thành phố Houston.

(VietNamNet) - "Chỉ với 120.000 USD là bạn đã được sở hữu một biệt thự tại Diamond Star, và chính điều này sẽ giúp các con bạn được nhập vào học miễn phí với xe đưa rước tận nhà từ mẫu giáo đến hết bậc phổ thông trung học tại các trường công lập danh tiếng ở Houston". Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đã ra thông cáo phản bác độ tin cậy của quảng cáo này.

Đây là quảng cáo về dự án khu biệt thự cao cấp Diamond Star do Công ty cổ phần Đầu tư tin học và tư vấn xây dựng Phương Nam (SEI) liên doanh với Công ty US Southern Corp (Mỹ) đầu tư tại trung tâm thành phố Houston, bang Texas, Mỹ. Theo thông báo của SEI, chỉ trong vòng một ngày rưỡi kể từ khi bắt đầu cho đăng ký mua bất động sản, toàn bộ 81 lô đất của dự án đã được bán hết. SEI cũng nói rằng: "Việc mua bán sẽ được công chứng tại Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM".

Theo thông tin từ SEI được đăng tải trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, đa số khách hàng đăng ký mua đất là người Việt Nam đang sinh sống tại TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang. Chỉ có khoảng 5% khách hàng là Việt Nam sống tại bang Texas. Nếu mua đất không, giá mỗi lô là 32.000 USD. Nếu mua cả biệt thự, giá là 120.000 USD.

Trước thông tin này, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cho biết: "Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM không ủng hộ các dự án thương mại tư nhân trong các quảng cáo. Bất kỳ sự khẳng định nào rằng Đại sứ quán hay Tổng lãnh sự quán Mỹ sẽ công chứng các hợp đồng tài sản đều không chính xác".

Thông cáo nêu rõ việc công chứng được xem xét trên cơ sở từng trường hợp, nếu có lý do để nghi ngờ có sự gian lận hay các hoạt động bất hợp pháp khác, hoặc nếu các tuyên bố nêu trong giấy tờ là không thể thẩm tra, các viên chức lãnh sự sẽ không công chứng. Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán không hề lập một "thỏa thuận" trước nào liên quan đến việc công chứng giấy tờ.

Con của những người mua bất động sản tại Mỹ sẽ sang Mỹ du học? Tổng lãnh sự quán khẳng định: "Người không phải là thường trú nhân hoặc không phải là công dân Mỹ đều được yêu cầu phải có visa nếu muốn theo học tại Mỹ. Việc sở hữu tài sản không đảm bảo cho việc cấp visa du học. Các đơn xin visa cũng phải được xem xét trên cơ sở từng trường hợp một. Các hứa hẹn từ bất cứ công ty tư nhân hay các cá nhân liên quan đến việc cấp phát visa vì bất cứ lý do nào nên được xem xét với thái độ đặc biệt hoài nghi".

  • Đặng Hương
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Xây dựng khu liên hiệp nhựa ở Long An (24/06/2003)
DN được ''vay'' hạn ngạch dệt may 2004. (24/06/2003)
Dự án Dung Quất: Có thể sẽ mời nhà thầu mới (24/06/2003)
Truy thu thuế cơ sở kinh doanh xe máy vi phạm về giá bán (24/06/2003)
Doanh nghiệp có thể vay 85% giá trị hợp đồng khi nhập khẩu từ OECD (23/06/2003)
6 tháng, xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 1 tỷ USD (23/06/2003)
Việt Nam tổ chức Triển lãm Nông nghiệp ASEAN (23/06/2003)
Dân có thể góp ý về Luật Đất đai qua mạng (23/06/2003)
Sử dụng quỹ chống kinh doanh trái pháp luật: Thiếu thống nhất và dễ tuỳ tiện (23/06/2003)
Cần Thơ xuất 5 mặt hàng thuỷ sản mới (23/06/2003)
"GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phải đạt 14-15%" (23/06/2003)
Mở rộng KCN Điện Nam - Điện Ngọc thêm 300ha (23/06/2003)
Đà Nẵng đã có quyết sách đúng phát triển các khu công nghiệp (23/06/2003)
"DOC không công bằng với chính người tiêu dùng Mỹ" (23/06/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang