DN được ''vay'' hạn ngạch dệt may 2004.
09:41' 24/06/2003 (GMT+7)
Bộ Thương mại ''cứu'' doanh nghiệp thiếu hạn ngạch.

(VietNamNet) - Chiều qua, Bộ Thương mại đã ra công văn chính thức đầu tiên nhằm cứu các doanh nghiệp (DN) khỏi nguy cơ thua lỗ trầm trọng hoặc phá sản. Theo đó, các DN sẽ được cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu (E/C) để xuất các lô hàng đã có hợp đồng xuất khẩu từ trước nhưng nay bị kẹt vì không còn hạn ngạch. Trường hợp các DN còn hạn ngạch cat. này nhưng thiếu hạn ngạch cat. khác sẽ được phép chuyển từ cat. còn hạn ngạch sang cat. thiếu hạn ngạch.

Số lượng được cấp E/C trên sẽ bị trừ vào hạn ngạch tiêu chuẩn năm 2004 của DN.

Theo công văn mới này, các DN đã nhập khẩu nguyên phụ liệu, đã sản xuất hàng và sẵn sàng xuất khẩu (XK) trong nửa cuối tháng 6/2003 theo hợp đồng đã ký sẽ được cấp E/C cho các lô hàng đang bị kẹt vì không còn hạn ngạch (kể cả các DN đã XK vượt hạn ngạch tiêu chuẩn năm 2003) với các mức sau:

  • Dưới 500 thiết bị được cấp E/C cho tổng số lượng của các chuyến giao hàng trước ngày 1/7/2003 không quá 1000 tá hoặc tá đôi cho tất cả các cat. áp hạn ngạch.
  • Từ 500 đến 1000 thiết bị được cấp E/C cho tổng số lượng của các chuyến giao hàng trước ngày 1/7/2003 không quá 1500 tá hoặc tá đôi cho tất cả các cat. áp hạn ngạch.
  • Từ 1000 đến 2000 thiết bị được cấp E/C cho tổng số lượng của các chuyến giao hàng trước ngày 1/7/2003 không quá 1800 tá hoặc tá đôi cho tất cả các cat. áp hạn ngạch.
  • Từ trên 2000 thiết bị được cấp E/C cho tổng số lượng của các chuyến giao hàng trước ngày 1/7/2003 không quá 2300 tá hoặc tá đôi cho tất cả các cat. áp hạn ngạch.

Tuy nhiên, việc ''ứng trước'' hạn ngạch trên sẽ không được áp dụng với các lô hàng của các cat. sau: Cat. 333, 345, 351/651, 434, 435, 440, 447, 448, 638/639, 359/659-C, 359/659-S và 645/646. Ngoài ra, các lô hàng chuyển sổ nhập khẩu nguyên phụ liệu trong tháng 6 (ngày nhập khẩu nguyên phụ liệu là ngày căn cứ theo tờ khai Hải quan) cũng không được cấp E/C.

Bộ Thương mại cũng đồng ý cho phép các DN thiếu hạn ngạch của cat. trong hợp đồng đã ký phải giao gấp mà còn hạn ngạch cat. khác thì được chuyển từ cat. còn hạn ngạch sang cat. thiếu hạn ngạch. Số lượng cụ thể được quy định như sau: Dưới 500 thiết bị được đổi hạn ngạch cho tổng số lượng của các chuyến giao hàng trước ngày 1/7 không quá 400 tá; từ 500 - 1000 thiết bị không quá 600 tá; từ 1000 - 2000 thiết bị không quá 800 tá; từ trên 2000 thiết bị không quá 1000 tá. 

Quyết định này của Bộ Thương mại ban hành khi chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu thời điểm áp hạn ngạch (1/7) nên các DN sẽ phải rất ''nhanh chân'' mới chuyển hướng kịp. Thông tin từ Bộ cho biết, đến thời điểm này, sau 2 đợt giao chính thức và bổ sung, 80% lượng hạn ngạch 2003 đã được giao cho 550 DN. 20% còn lại sẽ chủ yếu ưu tiên cho DN sử dụng nguyên liệu trong nước và DN ở các vùng khó khăn. 

Bộ TM quy định cụ thể tỷ lệ chuyển đổi như sau:

Số TT Cat Đơn vị

Tỷ lệ quy đổi (M2)

1 334 - 335

34.50

2 338 - 339

6.60

3 340 - 640

20.10

4 341 - 641

12.10

5 342 - 642

14.90

6 347 - 348

14.90

7 352 - 652

9.20

8 647 - 648

14.90

Trước đó, nhiều DN đã phàn nàn chuyện Bộ Thương mại ''làm khó'' khi buộc các DN xuất hàng nửa cuối tháng 6 phải xuất trình giấy chứng nhận được giao hạn ngạch. Nếu làm đúng như thế thì nhiều DN sẽ đứng trước nguy cơ phải bồi thường hợp đồng hoặc phá sản do không đủ hạn ngạch hoặc không được giao hạn ngạch mặc dù trước đấy theo thông báo số 0962/2003 thì không cần có chứng nhận có hạn ngạch và hạn ngạch chính thức cũng chỉ được giao ngày 11/6.

  • Q.D

 

 

  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Dự án Dung Quất: Có thể sẽ mời nhà thầu mới (24/06/2003)
Truy thu thuế cơ sở kinh doanh xe máy vi phạm về giá bán (24/06/2003)
Doanh nghiệp có thể vay 85% giá trị hợp đồng khi nhập khẩu từ OECD (23/06/2003)
6 tháng, xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 1 tỷ USD (23/06/2003)
Việt Nam tổ chức Triển lãm Nông nghiệp ASEAN (23/06/2003)
Dân có thể góp ý về Luật Đất đai qua mạng (23/06/2003)
Sử dụng quỹ chống kinh doanh trái pháp luật: Thiếu thống nhất và dễ tuỳ tiện (23/06/2003)
Cần Thơ xuất 5 mặt hàng thuỷ sản mới (23/06/2003)
"GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phải đạt 14-15%" (23/06/2003)
Mở rộng KCN Điện Nam - Điện Ngọc thêm 300ha (23/06/2003)
Đà Nẵng đã có quyết sách đúng phát triển các khu công nghiệp (23/06/2003)
"DOC không công bằng với chính người tiêu dùng Mỹ" (23/06/2003)
Hà Nội cấp đất cho DN phải di dời khỏi nội đô (23/06/2003)
Xuất khẩu chè vào châu Phi đạt giá kỷ lục (23/06/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang