Truy thu thuế cơ sở kinh doanh xe máy vi phạm về giá bán
07:26' 24/06/2003 (GMT+7)

Đa số cơ sở bán xe máy ghi giá trên hoá đơn thấp hơn giá thực tế để trốn thuế.

(VietNamNet) - Theo công văn hướng dẫn mới ban hành của Tổng cục Thuế, cơ sở kinh doanh ôtô, xe máy ghi giá bán trên hoá đơn thấp hơn giá thực tế sẽ bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN và trừ vào lợi nhuận sau thuế. Giá xác định truy thu thuế dựa trên bảng giá tối thiểu ôtô, xe máy để tính thuế trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định.

Cơ sở kinh doanh ôtô, xe máy sẽ thực hiện việc hạch toán doanh thu, thu nhập, thuế GTGT theo giá ghi trên hoá đơn GTGT (hoá đơn GTGT đầu vào, hoá đơn GTGT đầu ra) và các chứng từ chi có hoá đơn liên quan đến kết quả kinh doanh của đơn vị. Mức thuế GTGT, thuế TNDN phải truy thu sẽ dựa trên giá tối thiểu ôtô, xe máy để tính thuế trước bạ do UBND cấp tỉnh quy định, thu nhập tương ứng, trừ đi giá và thu nhập doanh nghiệp theo hoá đơn của cơ sở kinh doanh.

Chẳng hạn, một doanh nghiệp bán cho khách hàng một xe máy giá 10 triệu đồng, thuế GTGT 1 triệu đồng (10%), tổng giá trị thanh toán theo hoá đơn là 11 triệu đồng. Trên thực tế, giá người tiêu dùng phải trả vượt trên con số 11 triệu đồng. Giá ấn định theo giá tính lệ phí trước bạ cho loại xe này là 16,5 triệu đồng, tính ra 1,5 triệu đồng thuế GTGT, giá bán chưa thuế 15 triệu đồng. Khi đó, doanh nghiệp vi phạm về giá bán sẽ bị truy thu là 1,5-1=0,5 triệu đồng thuế GTGT, (15-10)x32%=1,6 triệu đồng thuế TNDN. Tổng số tiền truy thu 2,1 tỷ đồng được trừ vào lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp.

  • Văn Tiến 
  Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Doanh nghiệp có thể vay 85% giá trị hợp đồng khi nhập khẩu từ OECD (23/06/2003)
6 tháng, xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 1 tỷ USD (23/06/2003)
Việt Nam tổ chức Triển lãm Nông nghiệp ASEAN (23/06/2003)
Dân có thể góp ý về Luật Đất đai qua mạng (23/06/2003)
Sử dụng quỹ chống kinh doanh trái pháp luật: Thiếu thống nhất và dễ tuỳ tiện (23/06/2003)
Cần Thơ xuất 5 mặt hàng thuỷ sản mới (23/06/2003)
"GDP vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phải đạt 14-15%" (23/06/2003)
Mở rộng KCN Điện Nam - Điện Ngọc thêm 300ha (23/06/2003)
Đà Nẵng đã có quyết sách đúng phát triển các khu công nghiệp (23/06/2003)
"DOC không công bằng với chính người tiêu dùng Mỹ" (23/06/2003)
Hà Nội cấp đất cho DN phải di dời khỏi nội đô (23/06/2003)
Xuất khẩu chè vào châu Phi đạt giá kỷ lục (23/06/2003)
Thị trường cho du lịch Việt Nam: Lời giải còn treo (23/06/2003)
VCBS bảo lãnh phát hành 70 tỷ đồng trái phiếu chính phủ (22/06/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang