(VietNamNet) - "Thông tin về tình hình Tây Nguyên của Human Rights Watch và cái gọi là "Tổ chức Người Thượng" là hoàn toàn bịa đặt và đã được thổi phồng với dụng ý xấu", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng khẳng định.
Trả lời câu hỏi của một số phóng viên ngày 14/4 đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam đối với khẳng định cáo buộc của cái gọi là "Tổ chức Người Thượng" tại Mỹ nói rằng hàng trăm người biểu tình cuối tuần qua tại Tây Nguyên bị bắn và quẳng xuống sông, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao VN, ông Lê Dũng nhấn mạnh:
"Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ tin bịa đặt trắng trợn của cái gọi là Tổ chức Người Thượng. Về tình hình ở Tây Nguyên, chúng tôi đã thông báo rõ trong trả lời của Người phát ngôn ngày 12/4".Ông Dũng cũng nói rõ: "Các cơ quan chức năng ở Đăk Lăk cho biết, hoàn toàn không có ai bị đánh chết ở Buôn Ma Thuột như tin của Human Rights Watch. Chúng tôi cực lực bác bỏ tin này".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN cho rằng: "Đây không phải là lần đầu tổ chức Human Rights Watch và Montagnard Foundation đưa ra những thông tin bịa đặt, thổi phồng với dụng ý xấu. Do vậy, chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những thông tin sai trái này.
Tôi xin nhắc lại mọi sinh hoạt ở Tây Nguyên vẫn diễn ra bình thường.
"Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thường xuyên chăm lo cải thiện đời sống tinh thần và vật chất của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm tới các đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, kể cả nhân dân các tỉnh Tây Nguyên.
Pháp luật Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp và được tôn trọng trên thực tế. Hoàn toàn không có cái gọi là “đàn áp người Thượng Tin Lành”.Ông Lê Dũng khẳng định.
Theo ông Dũng, một minh chứng rõ ràng là ngày 13/4, đã diễn ra lễ ra mắt Chi hội Tin lành Pây Rơ Ngol A Ma Rơn tại xã A Ma Rơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có 11 chi hội Tin lành.
-
V.L
