221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1310563
“Má mì” ngày càng trẻ hóa
1
Article
null
“Má mì” ngày càng trẻ hóa
,

Độ tuổi của các “má mì” theo đó cũng ngày càng được trẻ hóa, lại chủ yếu xuất thân từ nông thôn và hầu hết đã qua nghề “gái bao” nên thừa thủ đoạn để trốn tránh pháp luật. 

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2006 -2010 và mục tiêu, phương hướng, giải pháp, giai đoạn 2011 -2015, do Bộ LĐTB&XH tổ chức tại Huế ngày 27.9.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, hiện trên cả nước ước tính có 30.900 người bán dâm (tăng 0,9% so với năm 2003). Trong đó số người bán dâm có hồ sơ quản lý chỉ chiếm hơn 15 ngàn người.

d
Đáng lo ngại là số phụ nữ bán dâm ngày càng trẻ hóa. Gái mại dâm từ 16 -18 tuổi chiếm hơn 15%; từ 18 -25 tuổi chiếm 42% và từ 25 -35 tuổi chiếm 35%. 

Độ tuổi của các “má mì” theo đó cũng ngày càng được trẻ hóa, lại chủ yếu xuất thân từ nông thôn và hầu hết đã qua nghề “gái bao” nên thừa thủ đoạn để trốn tránh pháp luật. Nhìn chung các đối tượng này trình độ văn hóa rất thấp, khoảng 80% văn hóa cấp 1 và 2; 10% mù chữ.

Từ năm 2006 đến nay, lực lượng công an các cấp đã truy quét, triệt phá 4.219 vụ hoạt động mại dâm với 17.394 đối tượng các loại (chủ chứa, môi giới, bán dâm, mua dâm...).

Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đã khởi tố 3.455 vụ án với hơn 4000 bị can về tội chứa và bán dâm, mua dâm trẻ vị thành niên...Trong đó, số tội phạm nữ chiếm tỷ lệ rất cao (trên 47%). Số bị cáo tái phạm, tái phạm nguy hiểm chiếm 4%; bị cáo là dân tộc ít người chiếm 3%.

Theo đánh giá của Bộ LĐTB&XH, hiện kết quả phòng, chống mại dâm chưa vững chắc; tệ nạn mại dâm mới giảm ở bề nổi; mại dâm trẻ em và vị thành niên vẫn còn tồn tại; chưa giải quyết dứt điểm được các đường dây mại dâm liên tỉnh, đưa ra nước ngoài; mại dâm nam, đồng giới và buôn bán người vì mục đích mại dâm, mại dâm có yếu tố nước ngoài có chiều hướng tăng.

Các nguyên nhân được lý giải là do mại dâm ngày càng tinh vi, xảo quyệt với nhiều hình thức biến tướng mới, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại...nên khó phát hiện.

Đặc biệt, nguồn lực vừa hạn chế lại dàn trải, đầu tư cho công tác phòng ngừa còn ít. Ngân sách cho công tác phòng chống mại dâm hàng năm chỉ khoảng 20 tỷ đồng cho 64 tỉnh, thành (dưới 10% so với phòng chống ma túy).

(Theo LĐ)
 

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,