221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1283964
Bị chém đứt gân tay vẫn ra đường cướp giật
0
Article
null
Bị chém đứt gân tay vẫn ra đường cướp giật
,

– Trước khi gây ra vụ cướp giật táo tợn, 2 tên cướp nhí từng bị một nhóm giang hồ chém đứt gân tay.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 3/6, cơ quan CSĐT Công an Q.10 đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng Bùi Vũ Hoàng Tuấn (SN 1994, ngụ P.11, Q.10) và Nguyễn Minh Phát (SN 1996, ngụ P.15 Q.10) để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15’ ngày 2/6, Tuấn chở Phát bằng xe máy lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám (CMT8) theo hướng từ công viên Lê Thị Riêng về Ngã Sáu Dân Chủ để tìm "con mồi" cướp giật.

Khi đến trước số 447 CMT8 P.13, Q.10, hai “quái xế” phát hiện một phụ nữ đang điều khiển xe đạp phía trước cùng chiều, trên cổ có đeo dây chuyền. Ngay lập tức Tuấn điều khiển xe áp sát bên hông trái xe đạp để Phát ra tay giật mạnh.

Hai tên cướp nhí tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Quốc Quang

Sau khi “ăn hàng” chiếc xe máy rồ ga tẩu thoát về Ngã Sáu Dân Chủ thì bị lực lượng tuần tra đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ phát hiện truy đuổi.

Bi bám sát, 2 tên cướp nhí liều lĩnh ép xe nhiều người đi đường để lách qua đám đông. Khi đến ngã 3 Hòa Hưng - CMT8, Tuấn không làm chủ được chiếc “xế độ” nên đâm vào xe người đi đường, ngã xuống và bị bắt.

Tại cơ quan CSĐT, Tuấn khai nhận trước thời điểm thực hiện phi vụ cướp giật táo tợn này, Tuấn và Phát đã đụng độ với một băng nhóm giang hồ bụi đời và bị chém đứt gân tay, ngón trỏ.

Do không có tiền đi mổ vết thương, tên “giang hồ nhí” này không thể co duỗi như bình thường. Sợ để lâu sẽ thành tật, Tuấn đã bàn với Phát cướp giật tài sản bán lấy tiền đi chữa trị "chiến tích" của mình nếu còn dư sẽ dẫn bạn gái đi mua sắm.

Hiện công an Q.10 vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án.

  • Quốc Quang

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,