221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1279576
TP.HCM: Chực chờ... cắt điện luân phiên
1
Article
null
TP.HCM: Chực chờ... cắt điện luân phiên
,

- Tình hình cúp điện liên tục trên diện rộng thời gian qua, lãnh đạo Điện lực TP.HCM khẳng định chưa cúp điện luôn phiên mà chỉ “quang mé nhánh cây, bảo trì lưới điện trước mùa mưa…”

TIN LIÊN QUAN

Những ngày qua, nhiệt độ ở TP.HCM lên tới 380C. Không chỉ khổ vì nắng nóng mà người dân còn chịu thêm cảnh “đèn dầu” khi hàng loạt khu vực ở TP.HCM bị mất điện.

Trước tình trạng này, ông Trần Khiêm Tuấn, Phó TGĐ Công ty Điện lực TP.HCM khẳng định, thành phố chưa đến mức phải cúp luân phiên như các tình mà chỉ “cúp điện để bảo trì hệ thống lưới điện, quang mé nhánh cây… nhằm đảm bảo an toàn lưới điện trước mùa mưa”.

Giao thông hỗn loạn do hệ thống đèn giao thông không hoạt động trên đường CMT8. Ảnh: Thái Phương

Theo ông Vũ Thế Cường, Trưởng phòng kỹ thuật Điện lực TP.HCM, một số khu vực vừa bị cúp điện theo lịch xong lại gặp sự cố quá tải cục bộ làm CB bật dẫn đến mất điện. “Bị cúp 2,3 lần trong một tuần do sự cố ngoài ý muốn khiến người dân hiểu lầm ngành điện cúp luân phiên. Theo quy định mỗi lần cúp điện không quá 5 tiếng đồng hồ và không quá 1 lần/tuần, trừ khi có sự cố khách quan”, ông Cường khẳng định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tình hình cung cấp điện trong tháng 5/2010 tiếp tục khó khăn do thời tiết nắng nóng trên diện rộng, lưu lượng nước về các hồ thủy điện đều thấp hơn giá trị trung bình nhiều năm qua. Trong khi đó, các nhà máy nhiệt điện than mới ở miền Bắc vận hành chưa ổn định còn nhà máy nhiệt điện than Quảng Ninh, Hải Phòng, Cẩm Phả hiện đang bị sự cố khiến công suất phát hạn chế…

Trong tuần từ 10/5 - 16/5, sản lượng điện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phân bổ cho điện lực thành phố là 45,43 triệu kWh/ngày. Tuần tiếp theo từ 17/5 - 23/5, sản lượng điện TP.HCM là 46,5 triệu kWh/ngày. Thế nhưng do tình hình nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao khiến sản lượng tiêu thu điện bình quân của TP.HCM tăng vọt lên tới 49,38 triệu kWh/ngày. Thậm chí ngày 12/5 vừa qua lượng tiêu thụ điện ở thành phố lên tới 50,03 triệu kWh/ngày…, đại diện điện lực thành phố nêu con số báo động.

“Mỗi ngày TP.HCM tiết kiệm cần phải tiết kiệm khoảng 6% sản lượng điện tiêu thụ (khoảng 1,07 triệu KWh/ngày). Nếu không, cứ tình trạng điện tiêu thụ vượt quá mức cho phép của EVN, thành phố sẽ phải cắt điện luân phiên như các tỉnh trong thời gian tới”, ông Tuấn lo ngại.

Trong khi đó, lãnh đạo ngành điện thành phố cho rằng nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ, người dân dùng điện sinh hoạt… còn quá lãnh phí. Chỉ cần mỗi gia đình giảm nhiệt độ máy lạnh, tắt bớt vài bóng đèn là có thể tiết kiệm 5-10% lượng điện năng tiêu thụ của cả thành phố.

“Nhiều người đi vào các nhà hàng, khách sạn 3 sao, trung tâm thương mại cap cấp… phải mặc áo vest, áo khoác cho đỡ lạnh. Trong khi đó nhiều nơi không có điện sử dụng, các tỉnh phải cúp luân phiên còn ngành điện phải áp dụng mọi biện pháp hô hào tiết kiệm điện …”, ông Cường dẫn chứng.

Liên quan đến công tác tiết kiệm điện trong năm 2010, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài vừa yêu cầu Sở GTVT chỉ đạo Công ty Chiếu sáng công cộng, công viên cây xanh… rà soát lại các tuyến đường, khu vực công cộng chưa thực hiện cắt giảm số lượng đèn chiếu sáng không cần thiết. Đồng thời, Sở GTVT cần kiểm tra, giám sát việc cắt giảm 50% số lượng đèn chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường, phố, khu vực công viên… Ngoài ra các đơn vị cần giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng để vừa tiết kiệm điện vừa đảm bảo ATGT, an ninh trật tự. Theo quy định, sau 22h các hệ thống đèn quảng cáo ngoài trời phải tắt để tiết kiệm điện. Nhưng thực tế qua kiểm tra của điện lực thành phố, hàng loạt bảng quản cáo vẫn sáng đèn đến 23h, 24h… gây lãnh phí điện.

  • Thái Phương

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,