221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1273536
Ghen tuông, giết người tình man rợ rồi vứt xuống sông
1
Article
null
Ghen tuông, giết người tình man rợ rồi vứt xuống sông
,

- Nghi ngờ người tình có quan hệ với người đàn ông khác, Phạm Duy Nhân ra tay giết người một cách man rợ.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 14/4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án tử hình đối với Phạm Duy Nhân (21 tuổi, quê Bến Tre) về tội “giết người”.

Bị cáo Phạm Duy Nhân bị tuyên mức án cao nhất tử hình, trả giá cho hành vi man dợ, phi nhân tính...

Theo bản án sơ thẩm, Phạm Duy Nhân và chị N.T.T.N. (20 tuổi, ngụ tại Bến Tre) có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng từ năm 2008.

Do nghi ngờ người tình có quan hệ với người đàn ông khác, Nhân nổi cơn ghen và lên kế hoạch ra tay sát hại người tình.

Thực hiện hành vi trên, ngày 2/6/2008, Nhân về nhà cha mẹ đẻ lấy một cây búa, một con dao chuẩn bị sẵn làm hung khí gây án. Trưa hôm sau, lợi dụng khi chị N. đi làm về đang nấu cơm Nhân dùng búa đập vào đầu, dùng dao cắt cổ người tình cho đến chết. Chưa dừng lại ở đó, sau khi gây án bị cáo còn thực hiện nhiều hành vi man rợ trên xác nạn nhân.

Hôm sau, Nhân về đào sẵn một hố sâu ở khu vườn nhà mình với ý định sẽ chôn cất nạn nhân. Tối cùng ngày, tên hung thủ kể lại sự việc giết người cho cha mẹ nghe và nhờ giúp đỡ. Cha nhân là Phạm Hoàng Phương không đồng ý chôn cất nạn nhân tại vườn nhà, nhưng không trình báo cơ quan công an còn mẹ Nhân là Huỳnh Thị Chân do thương con đã lén lút giúp kẻ thủ ác thực hiện kế hoạch.

Đêm ngày 4/6/2009, mẹ con Nhân đến nhà trọ bỏ xác nạn nhân vào bao ni long rồi vứt xuống sông hòng che giấu sự việc. Ngày 5/6/2008, người dân phát hiện xác chị N. trong bao ni long nổi lên đã trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cha mẹ Nhân khai nhận toàn bộ nội dung vụ án còn Nhân một mực kêu oan. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án và quá trình điều tra, HĐXX TAND tỉnh Bến Tre kết luận có đủ cơ sở kết luận Phạm Duy Nhân phạm tội “giết người’. Từ đó, tòa tuyên phạt Nhân mức án tử hình về tội “giết người”.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên phạt cha mẹ Nhân là Phạm Hoàng Phương, Huỳnh Thị Chân lần lượt lãnh án mức án 1 năm và 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “che giấu tội phạm”.

Sau đó, Nhân làm đơn kháng cáo kêu oan cho rằng bị cáo không sát hại người tình, ngày 5/6/2009, khi bị cáo ngủ dậy thì phát hiện chị N. đột nhiên biến mất. Tuy nhiên, xét thấy lời khai trên không có căn cứ nên cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo kêu oan, y án tử hình đối với Phạm Duy Nhân.

  • Mai Phượng

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,