221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1229323
Vedan nói “không” với 596 tỷ đồng đòi bồi thường ô nhiễm
1
Article
null
Đồng Nai:
Vedan nói “không” với 596 tỷ đồng đòi bồi thường ô nhiễm
,

- Công ty Vedan VN không đồng ý mức đòi bồi thường 596,6 tỷ đồng do 3 Hội Nông dân đưa ra mà chỉ đồng ý hỗ trợ thiệt hại cho người dân trên cơ sở trách nhiệm của mình gây ra.

 

Ngày 10/8, ông Hoàng Như Vĩnh, luật sư được Tổng Giám đốc Công ty Vedan VN uỷ quyền hợp pháp cho biết: Ban Giám đốc Công ty Vedan vừa có cuộc họp thống nhất không đồng ý với mức đề nghị của Hội Nông dân (HND) tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và TP.HCM đưa ra.

 

Trước đó, 3 HND đề nghị Vedan hỗ trợ 45% cho kinh phí thiệt hại do tự khai báo đối với những hộ đánh bắt thuỷ sản và 48% thiệt hại cho những hộ nuôi trồng với tổng số tiền 596,6 tỷ đồng.

 

Vedan vẫn chưa "chốt" con số "bồi thường" cho người nông dân 3 tỉnh Đông Nam Bộ.
Về mức “hỗ trợ” này, vị đại diện Vedan cho rằng: số tiền quá cao và không có cơ sở bởi đây là số liệu do dân tự thống kê và chưa có cơ quan chuyên môn, có thẩm quyền xác nhận, do vậy có thể xem đây không phải là thiệt hại thực tế. 

Theo ông Vĩnh, người dân thống kê thiệt hại trên cơ sở tự kê khai toàn bộ tổng thu hoạch có thể đạt được mà không khấu trừ phần chi phí phải đầu tư, công sức bỏ ra. Nhiều nông dân yêu cầu bồi thường thiệt hại suốt từ khi Vedan bắt đầu hoạt động cho đến nay. 

Trong khi
đó, về nguyên tắc, Vedan chỉ đồng ý hỗ trợ thiệt hại cho người dân trên cơ sở trách nhiệm của mình gây ra; đến nay Vedan chưa thể đưa ra hạn mức cụ thể được bởi vì còn chờ Hội đồng khoa học khảo sát, đánh giá tác nhân gây ô nhiễm môi trường sông Thị Vải, xác định tỉ lệ các nguồn thải, thống kê đánh giá thiệt hại trên cơ sở đó sẽ đề xuất cơ chế bồi thường thiệt hại đúng như hướng dẫn của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên- Môi trường).

Theo ông Vĩnh, quan điểm của Vedan là phải xác định đúng đối tượng, tài sản hợp pháp, mức thiệt hại, địa bàn ảnh hưởng do Vedan gây ra. Bởi theo báo cáo số 644/BVMT ngày 18/5/2006 của Cục Bảo vệ môi trường đã xác định rõ, khu vực ô nhiễm của sông Thị Vải trong khoảng từ km số 2 đến số 12. 

Đây là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và nhà máy xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước. Từ km 17 trở đi, chất lượng nước cải thiện đáng kể, còn từ km 20 đến km 26 giáp hợp với hạ lưu sông Thị Vải và sông Gò Gia chất lượng nước đã trở lại nước của vùng cửa sông. Vì vậy Vedan cho rằng khu vực xã Long Sơn và huyện Cần Giờ ít bị ảnh hưởng nên cần xác định rõ địa bàn ảnh hưởng.

Công ty Vedan cũng cho biết, theo báo cáo của Cục Bảo vệ môi trường trên dòng sông Thị Vải còn hàng loạt doanh nghiệp khác xả thải gây ô nhiễm môi trường làm thiệt hại tài sản của dân nên cũng cần xác định rõ từng doanh nghiệp gây thiệt hại để họ cùng có trách nhiệm bồi thường.

 

  • Vĩnh Minh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,