Hà Nội sắp có phòng chiếu phim cảm giác mạnh
17:57' 21/11/2003 (GMT+7)

Phòng chiếu Cảm giác mạnh ra đời sẽ thu hút khán gia tới TTCPQG.

(VietNamNet) - Bạn sẽ nghe tiếng gió gầm rít như thể đang rơi xuống vực thẳm. Máy bay sẽ tạt qua tai bạn, và bạn có thể sẽ ... chui vào gầm ô tô! Dĩ nhiên chỉ là trong cảm giác. Đó là những gì bạn có thể chờ đợi để được thưởng thức khi Phòng chiếu phim cảm giác mạnh của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ra đời.

Thiết kế công trình (tác giả là ông Hồ Thiệu Trị, người đã từng thiết kế việc tôn tạo Nhà Hát Lớn) và tổng dự toán đã được Bộ VH-TT phê duyệt đầu tháng 11/2003. Mọi thủ tục đã được hoàn tất cho việc khởi công vào đầu năm tới. Đây là dự án giai đoạn 2 của Trung tâm chiếu phim Quốc gia, thuộc công trình văn hoá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Lần đầu tiên khán giả sẽ được thưởng thức một loại hình nghệ thuật đặc sắc ngay tại Việt Nam, đó là Phòng chiếu cảm giác mạnh. Loại này cao cấp hơn phim nổi ở Ngọc Khánh về kỹ thuật và do đó cũng cho cảm giác mạnh hơn và thực hơn. Phim nổi Ngọc Khánh là kỹ thuật từ những năm 40-50, đó có thể coi là những thước phim đầu tiên, ở dạng sơ khai của phim cảm giác mạnh.

Một phòng chiếu phim cảm giác mạnh ở Úc

Về thời lượng phim, Bà Trần Thị Chi Mai, Trưởng ban Quản lý Dự án, cho biết: "Mỗi phim chỉ kéo dài 5, 10 hay 15 phút. Vì sự an toàn sức khoẻ, tâm lý của người xem, chỉ nên giới hạn mỗi phim trong ngần ấy phút với những cảm giác cực mạnh và xác thực như thế". Giá thành cho một thước phim rất cao, vì phải sử dụng một hệ thống các máy móc thiết bị cực kỳ hiện đại và đắt tiền.

Trên thế giới có những phòng chiếu cảm giác mạnh lớn nhất là 200 ghế, còn lại đa số chỉ có 18, 22, 36 ghế. Rạp chiếu ở Pháp mà nhiều nhân viên của Trung tâm đã xem và học tập kinh nghiệm đợt vừa rồi có 32 ghế. Lần này làm ở nước ta, do thiết kế đã được phê duyệt và công trình đang ở mức độ thử nghiệm nên cũng chỉ giới hạn ở 32 ghế trong diện tích phòng 50-60 m2. "Thật ra không nhất thiết cần có số lượng ghế lớn. Do đặc trưng của loại phim này là ngắn vài đến mươi phút, cho nên vòng luân chuyển khán giả rất nhanh"- Bà Mai giải thích - "Màn hình sẽ là màn hình phẳng, mặc dù nếu có điều kiện, sử dụng màn hình hình hình cầu hoặc phủ cả phía trước lẫn trên trần nhà thì tuyệt vời nhất. Khi có một chiếc máy bay bay trên bầu trời, khán giả sẽ phải ngửa cổ lên nhìn y như thật".

Phòng chiếu này sẽ có những thiết bị hỗ trợ về phần kỹ thuật quay, chẳng hạn như một hệ thống quạt gió từ hai mé màn hình, và khi trên màn hình, một thanh niên đang đi ô tô bất chợt thò đầu ra khỏi cửa xe thì chính bạn - người xem - cũng lập tức cảm thấy gió phần phật thổi tung tóc bạn. Đáng kể nhất phải kể đến là sự góp phần thú vị của những chiếc ghế tự động. Chúng sẽ tự động 'hưởng ứng" theo phim. Để diễn viên ngồi trên ô tô, đường xóc gập ghềnh, thì khán giả thấy ghế rung lên bần bật như chính mình đang "cưỡi" ô tô đi trên con đường đó...Tất cả những hình thức này sẽ phát huy hiệu lực tối đa cùng với một cặp kính cho mỗi khán giả. Phòng chiếu phim cảm giác mạnh tiến tới đồng nhất đến mức tối đa cảm giác của nhân vật trên phim và người xem.

  • Đỗ Diễm Huyền.
Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"Chung sức" - cuộc chơi mới của HTV (21/11/2003)
Cần một giải pháp cho tác quyền âm nhạc trên truyền hình (21/11/2003)
“Cùng ước mơ xanh” - sân chơi mới lạ (19/11/2003)
Điện ảnh Mexico trước nguy cơ cắt giảm ngân sách (19/11/2003)
Người anh hùng của "khoảnh khắc" (17/11/2003)
"Elf" thắng lớn nhờ Giáng sinh (17/11/2003)
“Harry Potter và người tử tù Azkaban” đang nóng lên! (16/11/2003)
Chat với chàng "đầu trọc" đáng yêu trong "Thị trấn Smallville" (11/11/2003)
Thành Long dành cả 1 tỷ USD cho Lâm Phụng Kiều! (11/11/2003)
Nhân vật nữ trên sân khấu kịch Kim Cương (07/11/2003)
Kurt Cobain và Courtney Love - đôi tình nhân lãng mạn nhất (06/11/2003)
Điểm hẹn của phim Pháp (05/11/2003)
Catherine Zeta-Jones trở lại màn bạc với "Hợp đồng hôn nhân" (05/11/2003)
Giải thưởng điện ảnh Anh: Đề tài nhập cư thắng lợi (05/11/2003)
Xem tiep Tro ve dau trang