221
2081
CNTT - Viễn thông
cntt
/cntt/
740158
Kết thúc Hội nghị chuyên đề Chính phủ điện tử VN
1
Article
null
Kết thúc Hội nghị chuyên đề Chính phủ điện tử VN
,

(VietNamNet) - Hội nghị chuyên đề Chính phủ điện tử VN 2005 vừa kết thúc chiều 3/12 với nhiều đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử VN!

 

Soạn: AM 639417 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Các đại biểu tham dự hội nghị được cập nhật nhiều thông tin mới về tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử tại VN và trên thế giới

 

Tiếp tục ngày làm việc thứ hai của Hội nghị chuyên đề Chính phủ điện tử VN lần 3, các đại biểu đã được nghe trình bày thêm nhiều đề tài thiết thực như "Tạo sự chuyển giao trong các dịch vụ công" (Steve Furst, Giám đốc phát triển kinh doanh SAP Nam Á), "Tạo ra và tăng nguồn doanh thu cho Chính phủ điện tử và thành phố" (Matthew Holden, Giám đốc SAP khu vực châu Á - Thái Bình Dương), "Thống nhất cơ cấu tổ chức cho Chính phủ" (Eng Chin Tan, chuyên viên Cấu trúc hệ thông, Chính phủ điện tử Oracle), "Những kết quả tốt nhất trong việc biến Chính phủ điện tử thành thực tế" (Alvin Chia, Giám đốc kênh phân phối Sun Microsystems), "Giải pháp kết nối Chính phủ và Giải pháp điểm làm việc theo yêu cầu" (Antony Satyadas, Trưởng Bộ phận giải pháp cạnh tranh IBM khu vực châu Á - Thái Bình Dương)...

 

Hội nghị cũng dành thời gian đáng kể để thảo luận các đề tài quan trọng như "Thực trạng và quá trình triển khai Chính phủ điện tử VN" (do Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ BCVT Vũ Văn San chủ trì), "Bài học kinh nghiệm từ triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan Đảng nói riêng và cơ quan Chính phủ nói chung" (PGS.TS Vũ Duy Lợi, Giám đốc Trung tâm CNTT Văn phòng TƯ Đảng chủ trì) và "Lộ trình xây dựng hành chính điện tử tại VN" (do ông Nguyễn Chí Đông, Tổ trưởng tổ chuyên môn Ban điều hành Đề án 112 của Chính phủ chủ trì). Trong đó, vấn đề chính được đặt ra là làm thế nào để có mô hình và lộ trình phát triển Chính phủ điện tử phù hợp, có tính khả thi cao và dễ tiếp cận đối với điều kiện của VN? Làm thế nào để cải cách hành chính và tin học hoá hành chính gắn kết được với nhau, thúc đẩy nhau phát triển?

 

Một trong những giải pháp được xem là nền tảng thành công cho công cuộc tin học hoá cải cách hành chính ở VN là giải pháp phần mềm "Văn phòng điện tử" được ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng (Đại học Bách khoa Hà Nội) trình bày tại hội nghị. Phần mềm này sau một thời gian thử nghiệm tại Văn phòng Quốc hội, Đài Truyền hình VN, Bộ Nội vụ, Bộ KHĐT đã chính thức ra mắt vào ngày 1/12 vừa qua.

 

Soạn: AM 639419 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Nhiều chuyên gia nước ngoài đã đóng góp ý kiến có giá trị cho công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử tại VN

Ông Nguyễn Tử Quảng cho hay: "Đối với phần mềm này tất cả đều được Việt hoá, tất cả đều trong một gói phần mềm, chỉ cần một cái use name và password là triển khai làm tất cả các dịch vụ một cách thuận lợi chứ không phải bày ra trên màn hình 5-7 chương trình giao diện tiếng Anh, rồi 5-7 use name, password phải nhớ, rồi lại phải đăng ký với nhà cung cấp  dịch vụ, thông tin phải gửi qua Mỹ rồi lại trở VN... Với cái này thì tất cả mọi người đều dùng được!".

 

 

Soạn: AM 639421 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Các đại biểu sôi nổi thảo luận bên lề hội nghị

Các chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến cáo đối với các địa phương trong quá trình xây dựng TP, quận huyện điện tử. Trước hết là tầm nhìn và sự quan tâm của các lãnh đạo địa phương trong việc hỗ trợ và hợp tác với các bộ phận chuyên môn để xây dựng mô hình đó như thế nào. Tiếp đến là đội ngũ cán bộ công chức vừa phải có kiến thức hành chính, vừa có kỹ năng về CNTT...

 

Bên lề hội nghị, Ban tổ chức còn kết hợp triển lãm một số sản phẩm, giải pháp, mô hình nhằm giới thiệu những xu hướng phát triển và kinh nghiệm ứng dụng CNTT - Truyền thông phục vụ Chính phủ điện tử trong và ngoài nước; với sự góp mặt của các tập đoàn như IBM, Lenovo, Alcatel, Sun Microsystems, Viettel, Cisco, Blue Coat, Lạc Việt, FPT...

 

Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ BCVT Vũ Đức Đam: "Tại hội nghị lần này, với sự tham gia của đông đảo chuyên gia hoạch định chính sách, đối tượng ứng dụng, nhà sản xuất đã giúp chúng ta có được những nhìn nhận đầy đủ và cụ thể hơn về những yêu cầu, cũng như thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai Chính phủ điện tử. Những đề xuất và khuyến nghị tại hội nghị này sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và hoạch định chính sách phát triển Chính phủ điện tử VN trong thời gian tới!".

  • Hải Châu
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,