221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1201204
Học Bác: Lãnh đạo cấp cao phải nêu gương điển hình trước
1
Article
null
Học Bác: Lãnh đạo cấp cao phải nêu gương điển hình trước
,

 - Sáng nay (15/5), Ban Tuyên giáo Trung ương đã họp báo triển khai Chương trình tuyên truyền "Những điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Ảnh: LN

Ông Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình khẳng định: "Tính chân thực của điển hình là yêu cầu số một. Những tấm gương đưa lên phải được công chúng thừa nhận".

Theo ông Phùng Hữu Phú, muốn cuộc vận động được quần chúng tham gia, hưởng ứng thì các lãnh đạo cấp cao phải nêu gương điển hình trước.

Mục đích của chương trình là tìm kiếm, tuyên truyền quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng những điển hình tiên tiến (tổ chức và cá nhân) làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhân rộng để trở thành phong trào người tốt, việc tốt noi gương Bác Hồ.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và một số cơ quan ở Trung ương và các cơ quan truyền thông đại chúng phối hợp tham gia. Dự kiến, sẽ bắt đầu phát sóng vào tháng 6/2009 và kết thúc vào ngày 2/9/2010.

Tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước và người nước ngoài đều có thể tham gia chương trình bằng cách lựa chọn hoặc cùng một lúc tham gia ở 2 phương thức: quan hệ thống mạng điện thoại; tham gia trên mạng Internet qua Báo điện tử VN Media.

Chương trình gồm 5 phần: Tổ chức cuộc vận động viết thư, thư điện tử, nhắn tin về những điển hình tiên tiến (tổ chức và cá nhân) làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giao lưu, vinh danh những điển hình tiên tiến và gặp gỡ, trao giải thưởng những người tích cực tham gia chương trình.

Hàng tuần, Đài Truyền hình Việt Nam sẽ sản xuất một chương trình chính dài 10 phút giới thiệu về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phóng sự về điển hình tiên tiến và câu hỏi về cuộc vận động này; một chương trình phụ thời lượng 2-3 phút thông báo đáp án của Chương trình chính. Dự kiến sẽ có khoảng 50-60 chương trình và một chương trình tổng kết.

Hàng tuần, Ban chỉ đạo và Ban tổ chức chương trình sẽ tổ chức thông báo kết quả tham gia qua Truyền hình Việt Nam, Báo điện tử VN Media và các cơ quan báo chí.

  • L.Nhung

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,