221
454
Pháp luật
phapluat
/xahoi/phapluat/
1248233
"Hỏi tội" các quái xế đua xe "ăn tiền"
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
TP.HCM:
'Hỏi tội' các quái xế đua xe 'ăn tiền'
,

 - Ngày 24/11, TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Đặng Hoàng Trinh (25 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Quốc Tâm (cùng 25 tuổi, ngụ tỉnh Long An) mỗi bị cáo 4 năm tù về tội “tổ chức đua xe trái phép”.

 

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0h30’ ngày 8/9/2008 trong khi tuần tra địa bàn lực lượng CSGT Trạm 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP.HCM phát hiện có 2 thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao tại khu vực ngã ba Quốc lộ 1A – Nguyễn Văn Linh.

 

Nhận thấy các đối tượng trên có biểu hiện tổ chức đua xe trái phép nên lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức truy đuổi nhưng sau đó bị các đối tượng trên nhanh chân tẩu thoát.

 

Cùng thời gian trên, lực lượng cảnh sát giao thông trạm 4 cũng phát hiện một số thanh niên đáng nghi vấn nên đưa về trụ sở Công an xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh để làm rõ. Tại đây các đối tượng bị tạm giữ lần lượt khai nhận hành vi tổ chức đua xe trái phép để cá cược ăn tiền.

 

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

 

Theo đó, trưa ngày 28/8/2008 Châu Thịnh Phát gặp Nguyễn Hoàng Giang tại một quán cà phê ở tỉnh Long An. Lúc này cả hai rủ nhau chia làm 2 nhóm để đua xe cá cược tiền. Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, các “quái xế”  lên lịch hẹn sẽ tổ chức cuộc đua xe sau ngày lễ 2/9/2008.

 

Ngày 3/9/2008, do chưa đủ tiền ăn thua nên cuộc đua được tạm hoãn để gom góp tiền bạc, “lên đời ” cho xe để chờ thời điểm thách đấu thích hợp.

 

Đến ngày 7/9/2008, cả hai bên gồm 6 đối tượng gặp nhau thống nhất giờ đua vào 0h30’ ngày 8/9, và đường đua là từ khu vực ngã ba Nguyễn Văn Linh – Quốc lộ 1A đích đến là ngã ba vào chợ đầu mối Bình Điền.

 

Đúng 0g30’, Huỳnh Hùng Mạnh (đại diện nhóm của Giang)  và Đỗ Tấn Đạt (nhóm của Phát) cầm lái ăn thua trên đường Nguyễn Văn Linh nhưng đã bị lực lượng tuần tra phát hiện, truy đuổi và lần lượt bắt giữ.

 

Riêng Huỳnh Hùng Mạnh hiện đã bỏ trốn, cơ quan công an đã phát lệnh truy nã.

 

Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM tuyên phạt Đặng Hoàng Trinh, Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Quốc Tâm cùng mức án 4 năm tù; ba đối tượng còn lại mức án từ 2 đến 3 năm tù. Sau đó, ba bị cáo Đặng Hoàng Trinh, Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Quốc Tâm làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

 

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận định tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt các bị cáo mức án như trên là đúng người, đúng tội. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được tình tiết mới nên Hội đồng xét xử đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm đối với cả 3 bị cáo.

  • Vũ Như
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,