221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
1257428
Đền bù không công bằng, dân dựng lều canh đất
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Đền bù không công bằng, dân dựng lều canh đất
,

- Hàng trăm người dân tại thôn Vân Tiên (thuộc thôn 4, xã Bình Đào, Thăng Bình, Quảng Nam) trong những ngày qua đã dựng lều để giữ đất...

Chiều tối 11/1, nhận được nguồn tin phản ánh từ dân cho biết đã vây bắt một nhóm cán bộ đến đo đạc đất tại khu vực thôn 4, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. P.V VietNamNet đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường là cảnh hàng trăm người dân dựng lều ăn ở ở khu đồi cát Vân Tiên này cả gần tháng nay để canh giữ đất không cho chính quyền địa phương thu hồi.

Hàng trăm người dân xã Bình Đào tụ tập giữ đất

Ông Võ Lộc (thuộc Đội 12, thôn 4, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), người đại diện cho hàng trăm người dân ở đây bức xúc phản ánh: Khu đất này thuộc dự án cầu Cửa Đại và dự án mở rộng Khu kinh tế mở Chu Lai giai đoạn 2. Điều người dân bức xúc là chính quyền xã đã cấp sổ đỏ cho hàng chục hộ dân có người làm “quan” ở địa phương như: Tổ tự quản, trưởng thôn, chủ tịch xã và những người họ hàng của những vị “quan” này.

Không đồng tình với cách làm này, người dân trong thôn đã phản đối và gởi nhiều đơn thư khiếu nại lên huyện, tỉnh.

Ngày 29/12/2009, UBND tỉnh Quảng Nam có công văn số 4873/UBND-TD gởi UBND huyện Thăng Bình về việc kiến nghị của người dân thôn 4 với nội dung: “Ông Trần Băng và một số người dân thôn 4, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình đến UBND tỉnh gởi đơn và trình bày việc UBND huyện Thăng Bình cấp giấy chứng nhận sử dụng đất không đúng đối tượng, không công khai cho mọi người dân. Hiện nay khi Nhà nước thu hồi đất thì những người có giấy CNQSD đất được hưởng tiền bồi thường về đất là không công bằng. UBND tỉnh chuyển nội dung trên đến UBND huyện Thăng Bình kiểm tra, trả lời cho người dân thôn 4, xã Bình Đào biết”.

anh_phan_anh_3.JPG
Người dân dựng lều tụ tập để giữ đất

Trong khi chờ chính quyền địa phương huyện Thăng Bình giải quyết, hàng ngày vẫn có từng nhóm người đến đo đạc diện tích đất thuộc đồi cát Vân Tiên.

Theo người dân, những người đến đo đạc nhưng chọn thời gian đo đất rất kỳ cục là lúc khuya hoặc sáng sớm ….! Khi người dân phát hiện thì những người đo đất này bỏ chạy.

Thấy sự việc không đàng hoàng minh bạch, người dân đã dựng lều trên đồi Vân Tiên để “canh giữ” hàng ngàn hec ta đất trong thôn.

Vào khoảng 4h sáng 11/1 những người dân túc trực giữ đất đã phát hiện 5 người đem theo thước, máy đo... để đo đạc đất tại khu vực này. Lập tức những người dân canh đất tại đây đã tổ chức bao vây và bắt giữ được 2 người, còn lại 3 người bỏ chạy.

Hai người bị những người dân tại thôn này bắt giữ tên là Ngô Quốc Bảo và Hồ Tấn Kiếm (cùng trú Tam An, Núi Thành, Quảng Nam).

Bị người dân bắt giữ suốt ngày 11/1, nhưng hai người bị bắt giữ vẫn không nói được họ tiến hành đo đạc đất đai để làm gì.

Đến 16h ngày 11/1, người nhà hai thanh niên trên ra xin cho họ về nhưng người dân không chấp nhận, và 2 thanh niên này vẫn tiếp tục bị người dân giam lỏng.

Trước tình hình phức tạp, công an Thăng Bình đã cử cán bộ xuống làm việc với người dân để họ thả người nhưng vẫn không có kết quả.

Theo người dân, sau khi bắt giữ hai người này, họ đã điện báo cho chính quyền từ xã đến huyện nhằm thông báo sự việc.

Ông Trần Thanh Trung - Chủ tịch xã Bình Đào, cho biết, khoảng 10h30’ sáng ngày 11/1, ông mới nghe tin có hai người đi đo đất và bị người dân giữ, ông đã chỉ đạo cho lãnh đạo của xã đến tìm hiểu giải quyết, sau đó ông đã cùng Trưởng Công an xã là ông Mai Văn Thơm lên huyện báo cáo tình hình.

Đến cuối ngày 11/1 ông Trung vẫn chưa biết hai người đi đo đất là ai và ông cũng chưa biết nguyên nhân vì sao lại có người đến đo đất đang tranh chấp mà không thông qua xã.

Theo ông Trung, chuyện tranh chấp đất ở đây có lịch sử từ 10 năm trước. Khi đó đất ở đây hoang hóa, không sản xuất được. Tại thời điểm đó, nhà nước kêu dân nhận đất nhưng không ai nhận, vì nếu nhận phải tốn tiền làm “bìa đỏ” mà không sản xuất được. Chỉ đến khi dự án cầu Cửa Đại chạy ngang qua thì mới xảy ra tranh chấp giữa những người có “sổ đỏ” và những người không có “sổ đỏ”.

Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, ông Phan Thăng An cho biết, đến chiều ngày 12/1, cơ quan chức năng của huyện đã gặp dân, đối thoại để xem xét giải quyết thỏa đáng và được bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng.

  • Vũ Trung-Nguyên Khang
,
Item_article_xahoib1
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,
,
© Báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,