221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
847956
Bão số 6: 31 người chết, thiệt hại gần 5.000 tỷ đồng
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Bão số 6: 31 người chết, thiệt hại gần 5.000 tỷ đồng
,

(VietNamNet) - Tổng hợp mới nhất của Ban chỉ đạo PCLB TW, đến sáng nay (3/10), đã có 31 người bị chết và mất tích do bão số 6. Trong đó, tâm bão Đà Nẵng có số người thiệt mạng nhiều nhất, lên tới 26 người.

Bấm vào đây để theo dõi diễn biến cơn bão số 6

Soạn: HA 912735 gửi đến 996 để nhận ảnh này
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trao thực phẩm cho bà con bị thiệt hại trong cơn bão số 6. Ảnh: N.Giang

Hàng nghìn hộ dân mất nhà ở

Các tỉnh còn lại có người bị chết do bão số 6 như sau: Quảng Trị có 2 người, thêm một trường hợp là em Nguyễn Thị Nga 16 tuổi đi chăn vịt bị lũ cuốn trôi ngày 2/10, Quảng Nam 1 người và Quảng Bình 1 người. Trường hợp bị mất tích là cháu Hồ Văn Lân, 11 tuổi bị lũ cuốn trôi ở huyện Hướng Hoá (Quảng Trị). 

Tổng số người bị thương đến thời điểm này là 269 người, trong đó Quảng Bình 7 người, Quảng Trị 23 người, Thừa Thiên - Huế 73 người, Đà Nẵng 61 người, Quảng Nam 94 người, Quảng Ngãi 9 người và Hà Tĩnh 2 người. Như vậy, số người bị thương đã tăng thêm 75 người so với báo cáo tổng hợp của Ban chỉ đạo PCLB TW hôm qua.

Các tỉnh miền Trung còn phải hứng chịu hậu quả nặng nề về vật chất. Ít nhất đã có 6.256 căn nhà bị sập, gần 221.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hại, gần 41.000 nhà khác bị ngập trong nước lũ. Người dân các tỉnh, thành Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế... bị mất nhà nhiều nhất. 

Ngoài ra, đã có 786 tàu thuyền bị chìm và hư hại.

Như vậy, tổng thiệt hại vật chất sơ bộ mà cơn bão số 6 đã tàn phá các tỉnh miền Trung ước tính lên tới 4.937 tỷ đồng. Trong đó, Đà Nẵng 3.223 tỷ đồng, Quảng Nam 1.598 tỷ đồng, Quảng Bình 35,5 tỷ đồng, Quảng Ngãi 34 tỷ đồng, Quảng Trị 30 tỷ đồng, Kon Tum 15 tỷ đồng, Bình Định 500 triệu đồng.

Hiện các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả do bão gây ra. Tỉnh Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo huyện Hướng Hoá huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích. Tỉnh cũng hỗ trợ 1-2 triệu đồng cho gia đình có người bị chết, 500.000 - 1 triệu đồng/hộ có người bị thương, hỗ trợ đến 2 triệu đồng cho người có nhà bị mất, sập hoặc hư hỏng. Đồng thời, tiếp tục huy động các lực lượng giúp dân sửa nhà, dựng lại nhà bị sập, bị trôi và hư hỏng để sớm ổn định cuộc sống cho bà con. 

Chính phủ cũng đã chỉ đạo các tỉnh miền Trung đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt cho người dân. Theo đó, các địa phương cung cấp thuốc khử trùng, thuốc phòng chống dịch bệnh cho dân, không để phát sinh và bùng phát dịch bệnh. Đặc biệt, khôi phục ngay hệ thống đường giao thông, công trình thuỷ lợi, sản xuất trong nhân dân. Tiếp tục triển khai công tác phòng chống lụt bão, bởi miền Trung đang vào mùa cao điểm lụt bão của năm 2006. 

Lũ tại Nghệ An, Hà Tĩnh đạt đỉnh

Theo Trung tâm Dự báo KTTV TW, đêm qua và sáng nay (3/10), ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 12 giờ (từ 19h ngày 2/10 đến 7h ngày 3/10) phổ biến từ 80- 150mm, một số nơi mưa lớn như Đô Lương 241mm, Yên Thượng: 309mm. Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, ở các tỉnh Nghệ An đến Hà Tĩnh vẫn còn mưa vừa, mưa to đến rất to. 

Đêm qua và sáng sớm nay, lũ trên các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước đỉnh lũ trên sông Gianh tại Mai Hoá là 6,29m (lúc 23h ngày 2/10), trên báo động III 0,29m; trên sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ là 2,49m (lúc 5h hôm nay), dưới báo động III. 

Hiện lũ trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh vẫn đang lên nhanh. Dự báo trưa nay, lũ thượng nguồn sông La sẽ lên đỉnh và ở trên mức báo động III từ 0,5-1,0m. Tối nay, mực nước tại Nam Đàn sẽ vượt mức báo động II và sau đó còn tiếp tục lên. Chiều tối mai (4/10), mực nước tại Nam Đàn có khả năng lên mức báo động III, tại Linh Cảm lên mức 6,0m, trên báo động II 0,5m. 

Ban chỉ đạo PCLB TW yêu cầu người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở thượng nguồn và ngập úng ở vùng trũng ven sông các tỉnh trên. 

Chính phủ xuất 1.500 tấn gạo cho các tỉnh

Thủ tướng CP Nguyễn Tấn Dũng hôm qua (2/10) đã quyết định xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương để khắc phục hậu quả bão số 6 gây ra. 

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu xuất cấp 1.500 tấn gạo (không thu tiền) từ nguồn Dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân vùng bị bão. Cụ thể, số lượng gạo hỗ trợ được phân bổ cho các tỉnh, thành phố như sau: Thừa Thiên - Huế 500 tấn; Đà Nẵng 500 tấn; Quảng Nam 500 tấn. Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số lượng gạo hỗ trợ trên đúng mục đích, đúng quy định.

Cũng trong sáng nay, Bộ NN-PTNT và Bộ Thuỷ sản đã phát động toàn CBCNV ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 6. Kết quả ủng hộ cụ thể sẽ được thông báo vào đầu giờ chiều nay.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) sáng nay cũng thông báo hỗ trợ 100 triệu đồng cho nhân dân các tỉnh: Đà Nẵng 60 triệu đồng, Quảng Nam 20 triệu đồng, Quảng Ngãi 20 triệu đồng.

Đến thời điểm này, Vietnam Airlines đã ổn định hoàn toàn lịch bay và khôi phục lại toàn bộ các chuyến bay thường lệ đã bị huỷ bỏ trong 2 ngày 30/9 và 1/10. Toàn bộ khách hàng bị huỷ chuyến, hoãn chuyến trong 2 ngày trên hiện đã được Vietnam Airlines vận chuyển bằng các chuyến bay thường lệ và tăng cường.

  • Hà Yên
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,