221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
711654
Vụ dầu khí: 7 "sâu tham nhũng" sắp ra toà
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Vụ dầu khí: 7 'sâu tham nhũng' sắp ra toà
,

(VietNamNet) - Theo kế hoạch xét xử của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 5/10/20005 dự kiến đưa ra xét xử 7 bị cáo trong vụ tham ô, cố ý làm trái  đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Vụ án chủ yếu do những cán bộ có chức vụ, quyền hạn thuộc Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) và Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam gây ra.

 

Soạn: AM 563547 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Tòa nhà Block 140 chỗ ở mỏ Đại Hùng và một góc giàn khoan khai thác dầu.
 

7 “con sâu” bị VKSND Tối cao truy tố về các tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản gồm có:

- Nguyễn Quang Thường (nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam, vào thời điểm phạm tội là Giám đốc Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí - PTSC);
- Cao Duy Chính (nguyên Giám đốc Xí nghiệp Dịch vụ cơ khí hàng hải thuộc PTSC);
- Trần Quang (Trưởng xưởng điện lạnh của PTSC tại Vũng Tàu);
- Trần Ngọc Giao (Chủ tịch HĐQT Công ty Interpet Việt Nam);
- Dương Quốc Hà (nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách thương mại Vietsovpetro);
- Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Phó giám đốc PTSC);
- Trần Ngọc Long (em Trần Ngọc Giao, nhân viên PTSC).

 

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Vietsovpetro được giao triển khai dự án xây dựng nhà ở Block 140 chỗ nằm trong Tổ hợp công nghệ trung tâm 3, thuộc vòm nam mỏ Bạch Hổ sắp mời thầu. Ngày 15/5/1999, Vietsovpetro gửi thư mời thầu giai đoạn 1 tới 18 nhà thầu. Viện Corall của Ukraina từng tham gia nhiều dự án của Vietsovpetro, do không có khả năng tài chính đã cử đại diện đến Việt Nam tìm đối tác liên doanh để đủ năng lực tham gia dự thầu.

 

Biết tin này, Nguyễn Quang Thường (lúc đó là Giám đốc PTSC) thông qua Trần Quang để gặp phía Corall. Hai bên thống nhất thành lập liên doanh để tham gia đấu thầu xây dựng Block nhà 140 chỗ với Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô. Doanh thu hai bên chia theo tỷ lệ 60/40.

 

Khi biết tin liên danh PTSC/Corall trúng thầu, Dương Quốc Hà (Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro) là Phó hội đồng xét thầu đã thông qua Trần Quang gặp Nguyễn Quang Thường bàn bạc, thống nhất nâng giá bỏ thầu từ 15,5 triệu USD lên 16,9 triệu USD để rút tiền chênh lệch hơn 1,2 triệu USD chia nhau.

 

Tiếp đó, khi chính thức được nhận thầu, Trần Quang đề xuất phải phân chia lại công việc giữa PTSC và Corall thì Công ty Interpet mới có điều kiện mua bán vật tư thiết bị và lắp đặt cho dự án để rút tiền ra. Qua phân chia, phần việc của PTSC trị giá hơn 8,2 triệu USD, của Corall hơn 8,7 triệu USD. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Corall thực tế chỉ đảm nhận thiết kế và giám sát kỹ thuật, giá trị 1,2 triệu USD.

 

Phần còn lại trong khối lượng công việc của Corall, do nhóm Trần Quang, Nguyễn Quang Thường mạo danh thực hiện. Toàn bộ vật tư, thiết bị trong dự án nhà 140 chỗ là do Interpet Việt Nam cung cấp nhưng các đối tượng đã làm giả 55 bộ hồ sơ, chứng từ mang tên Viện Corall để được thanh toán hơn 6,7 triệu USD.

 

Nguyễn Quang Thường chỉ đạo Nguyễn Mạnh Hùng dựa vào dữ liệu vật tư Quang cung cấp để soạn thảo hợp đồng số 02-000/PTSC-SERV và các phụ lục, sau đó liên lạc với Macxim (Giám đốc Công ty Interpet ở Nga) điều con dấu giả của Viện Corall về VN hoàn tất bản hợp đồng. Số tiền chênh lệch vật tư, Quang và đồng bọn rút từ dự án gần 2,29 triệu USD. Các đối tượng mới rút được hơn 1,2 triệu USD thì hành vi bị phát hiện. Trong phi vụ này, Trần Quang chia cho Nguyễn Quang Thường 400.000 USD, Dương Quốc Hà 535.000 USD.

 

Tháng 4/2000, với sự tiếp tay của Nguyễn Quang Thường, Trần Quang đã "đạo diễn" để lại được trúng thầu dự án sửa chữa Ballast Đại Hùng 1. Một lần nữa, các đối tượng mạo nhận danh nghĩa Viện Corall. Toàn bộ thiết bị sửa chữa lấy từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng đều gắn mác do Corall cung cấp. Mọi hóa đơn chứng từ đều sử dụng con dấu và chữ ký giả của Corall. Việc sửa chữa Ballast thuộc mỏ Đại Hùng 1 được liên doanh Vietsovpetro thanh toán cho PTSC hơn 1,55 triệu USD nhưng Quang đã quản lý và chiếm đoạt hơn 0,9 triệu USD.

 

Như vậy, cả 2 dự án, Trần Quang và đồng bọn đã lập hợp đồng giả, chứng từ hóa đơn giả, bỏ ngoài sổ sách giá trị tài sản vật tư... hơn 9,34 triệu USD, gây thất thoát 3,46 triệu USD (hơn 54,7 tỷ đồng). Trong đó, làm thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản của chủ đầu tư là Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô hơn 273.000 USD (khoảng 4,3 tỷ đồng), gây thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp nhà nước trên 1 triệu USD (hơn 16 tỷ đồng), làm mất thu nhập của PTSC 2,17 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng).

 

Dương Quốc Hà với vai trò là chủ đại diện chủ đầu tư và là Phó Chủ tịch hội đồng xét duyệt dự án Block 140 chỗ. Nguyễn Quang Hà chủ động móc nối với Nguyễn Quang Thường tìm cách rút tiền đầu tư xây dựng cơ bản của dự án chia nhau. Những đồng phạm triển khai tích cực ý tưởng này là Nguyễn Quang Thường, Trần Quang cùng Trần Ngọc Giao (Chủ tịch HĐQT Công ty Interpet Việt Nam), Cao Duy Chính, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Lai Phong, Trần Ngọc Long (nhân viên PTSC).

  • Gia Khang
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,