221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
647930
Ngày 24/5: Miền Bắc sẽ có điện “giải nguy”
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Ngày 24/5: Miền Bắc sẽ có điện “giải nguy”
,

Tối 22/5, Tổng công ty Điện lực VN (EVN) đã đóng điện vận hành đường dây 500kV mạch 2 Đà Nẵng - Hà Tĩnh (dài 392,8km) với công suất 850 MW (tương đương công suất đường dây 500kV mạch 1 hiện hữu).
>> Thiếu điện: Hà Nội ngột ngạt

Các công nhân kiểm tra thiết bị lần cuối trước khi đưa hệ thống điện 500kV vừa được đấu nối từ Đà Nẵng đi Hà Tĩnh vào vận hành tối 23-5 - Ảnh: Đ.Nam

Đường dây này gần như chạy song song với đường dây 500kV mạch 1 qua năm địa phương: Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Theo phó tổng giám đốc EVN Đậu Đức Khởi, từ 0h ngày 22/5, hơn 2.000 kỹ sư, công nhân xây dựng cùng nhiều máy móc, thiết bị, xe máy đã tiến hành hàng loạt công việc để thực hiện các thao tác đấu nối trên toàn tuyến đường dây 500kV mạch 2 tại bốn vị trí: hai đầu trạm 500kV Đà Nẵng, Hà Tĩnh và trên trụ đường dây hai mạch tại hồ Rào Đá (Quảng Bình) cũng như hồ Thủy Tiên (Thừa Thiên - Huế).

Trước mắt, EVN sẽ đưa vào vận hành một mạch đường dây 500kV từ Đà Nẵng ra Hòa Bình để phục hồi công suất và sản lượng điện phía Bắc được trở lại như trước đây. Sau đó (ngày 24-5), EVN sẽ tiếp tục đóng điện mạch thứ hai từ Đà Nẵng ra Hà Tĩnh (hai đường dây 500kV cùng vận hành song song) để tải thêm 4 triệu kWh/ngày cho phía Bắc.

Đến lúc này thì miền Bắc mới được giải quyết cơn “khát” điện. Dự kiến đến tháng7-2005 sẽ tải thêm điện miền Nam ra đến trạm 500kV Nho Quan để đảm bảo việc cung cấp điện cho miền Bắc an toàn và tin cậy hơn.

Được biết, đường dây 500kV mạch 2 Đà Nẵng - Hà Tĩnh hoàn thành vào cuối tháng 4-2005 nhưng EVN phải chờ lũ tiểu mãn có nước về hồ Hòa Bình mới dám cắt điện đường dây 500kV mạch 1 Đà Nẵng - Hòa Bình để tiến hành đấu nối. Tuy nhiên, lũ vẫn chưa về nên EVN buộc phải cắt điện để đấu nối.

Trong thời gian đấu nối, sản lượng điện tiêu thụ ở miền Bắc gần như hoàn toàn do Nhà máy thủy điện Hòa Bình cung cấp trong tình trạng hồ Hòa Bình đã cạn kiệt. Tổng sản lượng điện phải cắt trong ngày 22-5 đã lên trên 10 triệu kWh, ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành từ Hà Tĩnh trở ra như Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Tây, Hà Nội... 

Theo kỹ sư Phạm Minh Lương, giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam, sau khi đưa vào vận hành đường dây 500kV mạch 2 Đà Nẵng - Hà Tĩnh, tổng công suất điện dự trữ ở miền Nam có thể chuyển tải ra miền Bắc tăng từ 850MW hiện nay lên 1.500MW.

Tổng công suất điện phía Nam hiện đã đạt 5.900MW nhưng chỉ sử dụng bình quân 4.200-4.500MW. Việc chuyển tải điện từ miền Nam ra miền Bắc trước đây bị hạn chế bởi đường dây 500kV Bắc - Nam thường xuyên bị quá tải (đoạn phía Bắc), công suất chỉ đạt 850MW.

Lúc 23g30 tối 22-5, kỹ sư Trần Anh Thái - giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia - cho biết EVN đã tiến hành đóng điện khôi phục đường dây 500kV mạch 1 đoạn Hòa Bình - Hà Tĩnh - Đà Nẵng. Việc đóng đường dây này được biết hoàn tất lúc 3g sáng nay 23-5.

“Thủy điện Hòa Bình đã bắt đầu phải chạy bằng nước dưới mực nước chết tuy lưu lượng nước về hồ có lúc đã tăng lên 190m3/giây” - tổng giám đốc EVN Đào Văn Hưng nói với Tuổi Trẻ như vậy ngay khi vừa từ Hòa Bình trở về Hà Nội chiều qua (22-5).

Theo giám đốc Nhà máy thủy điện Hòa Bình Nguyễn Văn Thành, cho đến chiều 22-5, mực nước tại hồ Hòa Bình đã xuống tới mức 79,75m (dưới mực nước chết 25cm) và còn xuống mạnh vì vào giờ cao điểm nhà máy vẫn phải chạy hết công suất cả tám tổ máy.

“Biết là đã vi phạm các quy định về vận hành, độ ồn, độ rung và mài mòn của các tổ máy đều tăng cao nhưng vẫn phải làm vì nếu không miền Bắc sẽ thiếu điện nghiêm trọng” - ông Thành cho biết.

 
(Theo Tuổi Trẻ)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,