221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
600620
Hậu quả nổ gas luôn nghiêm trọng
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Hậu quả nổ gas luôn nghiêm trọng
,

(VietNamNet) - Từ đầu năm 2005 đến nay có 3 vụ cháy do gas. Vụ gây thiệt hại lớn nhất xảy ra tại nhà 171/C4, khu đô thị Đại Kim. Hầu hết các vụ nổ gas đều có nguyên nhân do người sử dụng hoặc do tình trạng sang chiết nạp gas lậu.

Trung tá Lê Phi Hùng.

“Nguyên nhân vụ nổ gas ở Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội là do người sử dụng không cẩn thận. Chủ nhà mặc dù đã ngửi thấy mùi gas nhưng không chịu mở cửa để làm thông thoáng không khí thậm chí còn bật bếp nên việc xảy ra cháy nổ là điều dễ hiểu”. Trung tá Lê Phi Hùng, cán bộ tham mưu, phòng cảnh sát PCCC Hà Nội khẳng định.

- Có nghĩa là lỗi không phải do chất lượng sản phẩm?

- Tôi khẳng định chất lượng bình gas đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện nay, ở Hà Nội có một số Hãng gas lớn như Petrolimex, Sell Gas, Petronas… Các hãng này đều có dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt tiêu chuẩn, nên sản phẩm của họ rất đảm bảo.

- Nhưng gia đình bị nạn cho rằng có thể họ đã mua phải bình gas giả?

- Điều này cũng có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, khi quan sát hiện trường, chúng tôi nhận thấy bình gas không hề bị nổ mà nguyên nhân là do rò rỉ khí gas. Chủ nhà đã không khóa bếp sau khi đun nấu.

- Trong năm 2004 trên địa bàn Hà Nội có bao nhiêu vụ nổ gas?

- Năm 2004 có 13 vụ cháy do gas xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Hậu quả để lại rất nghiêm trọng.Vụ cháy thiệt hại về kinh tế lớn nhất xảy ra tại nhà xưởng sản xuất, công ty TNHH Trần Thanh, khu Trại Gà, Cầu Diễn ngày 7/5/2004 do dây chuyền công nghệ có khí gas rò rỉ. Tổng thiệt hại lên tới trên 4 tỉ đồng. Từ đầu năm 2005 đến nay có 3 vụ cháy do gas. Vụ gây thiệt hại lớn nhất xảy ra tại nhà 171/C4, khu đô thị Đại Kim. Hầu hết các vụ nổ gas đều có nguyên nhân do người sử dụng hoặc do tình trạng sang chiết nạp gas lậu.

- Cảnh sát PCCC Hà Nội có biện pháp gì để ngăn chặn triệt để tình trạng sang chiết nạp gas lậu?

- Rất khó có thể kiểm soát được các cửa hàng gas lậu vì bọn này hoạt động rất tinh vi. Chúng thường chui lủi trong các góc khuất thậm chí có bọn còn hoạt động sang chiết nạp gas trong nhà vệ sinh. Khi công an ập đến thì chúng đã kịp thời xóa sạch dấu vết. Hơn nữa, Phòng cảnh sát PCCC Hà Nội chỉ được kiểm tra các đơn vị nhà nước còn đơn vị tư nhân do công an quận chịu trách nhiệm. Hàng năm, chúng tôi cũng tổ chức đôi ba lần tổng kiểm tra nhưng thực sự không thể chặn hết các cá nhân sang chiếp nạp gas lậu được.

- Các điểm buôn bán gas lậu thường tập trung ở đâu?

- Tập trung nhiều trên khu phố cổ, các địa bàn đông dân cư hay các chung cư, nhà tập thể…

- Có phải chế tài xử phạt còn nhẹ nên các chủ cửa hàng gas lậu không sợ?

- Đúng thế. Chúng ta vẫn còn nhẹ tay với những đối tượng sang chiết gas trái phép. Chẳng hạn, vụ nổ gas ở Mỹ Đình, chúng tôi chỉ được phạt chủ cửa hàng mức tối đa là 5 triệu. Chỉ có trưởng phòng, hay giám đốc trong ngành mới được xử phạt ở mức cao hơn. Tuy nhiên, nếu Phòng cảnh sát PCCC Hà Nội trực tiếp phát hiện cửa hàng gas lậu, chúng tôi sẽ lập tức thu giấy phép PCCC thậm chí đề nghị lên Sở Thương Mại thu hồi cả giấy phép kinh doanh.

- Trường hợp nổ gas ở nhà 171/C4 Đại Kim sẽ được xử lý như thế nào?

- Thực ra, vụ việc này có lỗi của người sử dụng nhưng đây là hành vi vô tình. Nhà ông Tâm, bà Như chịu nhiều thiệt hại nhất. Vì thế, biện pháp hòa giải theo tôi là hợp lý nhất.

- Xin cảm ơn ông!

  • Lê Tân

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,