221
455
Đời sống
doisong
/xahoi/doisong/
549672
87,82% dân số Hà Nội có hộ khẩu thường trú
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
87,82% dân số Hà Nội có hộ khẩu thường trú
,

(VietNamNet) - Công an TP Hà Nội vừa tiến hành tổng kiểm tra hộ khẩu để xác định thực trạng nhân khẩu toàn thành phố. Mục tiêu đặt ra là nắm đầy đủ, chính xác số liệu các loại nhân khẩu để phục vụ công tác nghiệp vụ và phát triển KT-XH của Hà Nội.

Dân số 3 triệu; 87,82% có hộ khẩu thường trú

Dân ngoại tỉnh tạm trú không thuộc dân số Hà Nội?
Tính đến ngày 15/10/2004 toàn Hà Nội có 687.181 hộ (3.029.203 nhân khẩu). Trong đó người có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội là 646.614 hộ (2.660.330 nhân khẩu) chiếm tỷ lện 87,82%. Tuy nhiên 53.736 hộ (106.458 nhân khẩu) đăng ký hộ khẩu một nơi nhưng thường xuyên ở nơi khác; số người trong độ tuổi chưa có việc làm lên đến 62.434.

Người ở tỉnh ngoài về Hà Nội mua nhà cư trú ổn định nhưng chưa đủ điều kiện đăng ký hộ khẩu là  26.729 hộ (106.458 nhân khẩu), chiếm 3,51% dân số. Người tỉnh ngoài lao động tự do tại Hà Nội là 3.625 hộ (106.196 nhân khẩu), chiếm 3,50% dân số.

Trẻ em mới sinh, người đi bộ đội, đi nước ngoài, đi tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về chưa đăng ký hộ khẩu là 5.379 trường hợp. Người các tỉnh sống lang thang tại địa bàn công cộng là 171 nhân khẩu.

Học sinh, sinh viên trong các trường ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề là 143.454 trường hợp; 58,12% số học sinh, sinh viên hiện đang tạm trú trong các khu vực dân cư.

Năm 2004, tăng gần 170.000 nhân khẩu

Qua đợt kiểm tra này cho thấy dân số Hà Nội tiếp tục tăng, thành phần dân cư đa dạng, phân bố không đều, mật độ đông chủ yếu tập trung ở các quận nội thành và các khu vực ven nội, khu đô thị hoá. So với cùng thời điểm năm 2003 tăng 32.969 hộ, 166.843 nhân khẩu.

Với kết quả của đợt kiểm tra cho thấy người ở các tỉnh về Hà Nội làm ăn sinh sống có xu hướng tăng nhanh, số người di chuyển cả hộ về mua đất, mua nhà cư trú ổn định khá phổ biến. Trong đó có một số lượng lớn cán bộ làm hợp đồng tại các Doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân.

Ở nhóm dân cư là học sinh, sinh viên từ các tỉnh về Hà Nội học tập ở các trường ĐH, CĐ, THCN, dạy nghề, một lượng lớn phải thuê nhà tạm trú ở các khu vực dân cư do điều kiện ký túc xá chưa đáp ứng được yêu cầu về chỗ ở nên một lượng lớn (chiếm 58,12% tổng số học sinh, sinh viên). Số người này thường xuyên thay đổi chỗ ở, tách khỏi sự quản lý của nhà trường, gia đình; nhiều trường hợp phải đi làm thêm, bỏ học, vi phạm pháp luật, gây tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, đào tạo.

Hơn 23.000 trường hợp vi phạm quy định về hộ khẩu

Qua đợt kiểm tra định kỳ hộ khẩu lần này, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện 23.047 trường hợp vi phạm các quy định về đăng ký, quản lý hộ khẩu. Bước đầu đã lập biên bản 14.762 trường hợp, xử phạt 9.169 trường hợp thu về cho Nhà nước 353.799.000 đồng.

Cũng sau đợt kiểm tra này, đã xác định 139 địa bàn giáp ranh phức tạp, dân cư đan xen, dân ở địa phương này sống trên đất địa phương khác như Hà Tây, Vĩnh Phúc... Đặc biệt, Hà Nội còn một số cơ quan có CBCNV đăng ký hộ khẩu ở Hà Nội nhưng lại sống và làm việc ở các tỉnh khác như Trường ĐH Kiến trúc, Trường Sư phạm Hà Nội 2... gây khó khăn cho công tác quản lý.

Nguyên nhân chủ yếu của các vi phạm trên là do ý thức tự giác chấp hành thể lệ đăng ký, quản lý của một bộ phận người dân chưa cao. Công tác tuyên truyền nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn và các quy định về đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu chưa được duy trì thường xuyên để nhân dân hiểu và tự giác thực hiện, việc xử lý các vi phạm chưa thường xuyên, kiên quyết, triệt để.

  • Vân Giang

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,