221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1207760
Dịch cúm A(H1N1): Kẻ xa thì lo, người gần chẳng ngại
1
Article
null
Dịch cúm A(H1N1): Kẻ xa thì lo, người gần chẳng ngại
,

 -  Tại các cửa hàng bán thiết bị y tế ở Hà Nội những ngày này, khẩu trang phòng cúm là mặt hàng được “hỏi thăm” nhiều nhất, khiến nhiều nơi chớp ngay cơ hội "làm giá". Tuy vậy, tại TP.HCM - địa phương duy nhất phát hiện 3 bệnh nhân nhiễm cúm A(H1N1), phần lớn hành khách khi tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất không dùng đến khẩu trang.

Hà Nội: Nhộn nhịp từ ảo đến thật

Khẩu trang phòng cúm 3M 8210 tại cửa hàng thiết bị y tế Việt Tùng bị "hét giá" 60.000 đồng/chiếc.

Hiện có 3 loại khẩu trang phòng cúm bán phổ biến trên thị trường Hà Nội là khẩu trang giấy (2.000 đồng/chiếc, dùng 1 lần rồi bỏ), khẩu trang than hoạt tính và khẩu trang 3M 8210 (hay còn gọi là khẩu trang N95).

Ngoài khẩu trang giấy hầu như không có người mua lẻ, 2 loại khẩu trang còn lại hiện đang bán khá chạy và giá đã bắt đầu “nhảy múa”.

Chủ cửa hàng thiết bị y tế gia đình Bích Tần (108E8 Phương Mai) hiện bán khẩu trang N95 với giá 24.000 đồng/chiếc cho biết: “3 tuần trước, loại khẩu trang này bán với giá 12.000 đồng/chiếc. Cách đây 1 tuần, giá là 20.000 và đến hôm nay là 24.000 đồng/chiếc”.

Nhưng đây chưa phải đã là mức giá đắt, bởi nếu sang cửa hàng thiết bị y tế Việt Tùng ở ngay bên cạnh thì khách sẽ bị “sốc” vì cùng một loại khẩu trang như vậy, bà chủ “hét giá”: “60.000 đồng/chiếc, kém một xu không bán!”.

Chủ cửa hàng khi được hỏi còn "chua" thêm: “Không mua mà dự trữ ít nữa dịch về Hà Nội không có mà mua đâu”. Bà cho biết, loại khẩu trang N95 hiện cửa hàng của bà cũng chỉ còn gần 20 chiếc.

Riêng khẩu trang than hoạt tính bán lẻ với giá 15.000-30.000 đồng/chiếc. Đây là loại bán chạy hơn hẳn trong mùa dịch này vì hình thức gần giống khẩu trang thường, lại có chức năng phòng chống độc (theo như quảng cáo in trên vỏ bao).

Một trong những loại khẩu trang hoạt tính phòng cúm đang được rao bán trên mạng.
Theo thông tin của chủ cửa hàng cung cấp thiết bị y tế gia đình Bích Tần (108E8 Phương Mai) thì trong thời gian qua, các cơ quan, công ty, sân bay,... là những đối tượng mua khẩu trang N95 chủ yếu với số lượng lớn. Tuy vậy, cũng có người dân lo xa mua dự trữ từ 5-10 cái cho người thân.

Khi PV “đặt hàng” mua 100 chiếc, chị chủ cửa hàng không dám nhận lời: “Bốn giờ chiều em gọi lại cho chị. Chị không biết có còn nhập được hàng nữa hay không”.

Còn trên mạng, những mẩu tin như thế này thường xuyên bắt gặp: “Tình hình là dịch “cúm lợn” (cúm A/H1N1) đến Việt Nam rồi các bác ạ. Em có nhu cầu mua khẩu trang y tế để dùng cho gia đình và các bạn đồng nghiệp tại cơ quan. Ai biết ở đâu bán thì liên hệ với em theo số điện thoại 093xxx…".

Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều người bán đã nhanh chóng trưng ra trên web các mẫu mã khẩu trang than hoạt tính với các mức giá khác nhau: 3 lớp giá 15.000 đồng; 4 lớp giá 24.000 đồng.

Thậm chí, có người “nhanh nhạy” còn chủ động cung cấp thông tin khá hấp dẫn: “Khẩu trang 3M phòng bệnh cúm A/H1N1, cúm gà, lọc khói, bụi có dầu, hơi hữu cơ, hơi sơn, chống cát, bụi rác, bụi gỗ, bụi kim loại, loại bụi khác, hiệu quả lọc bụi hơn 95%”...

 

TP.HCM: Ra sân bay cũng kệ!

 

Ga đến quốc tế tại sân bay Tân Sơn Nhất là nơi có khả năng tiếp xúc với người mắc cúm cao nhất, đặc biệt là những người đang trong giai đoạn ủ bệnh vì máy đo thân nhiệt không phát hiện được dấu hiệu mắc cúm ở họ. Thế nhưng, theo ghi nhận ngày 2/6, phần lớn hành khách và thân nhân đến đây hoàn toàn thờ ơ với việc tự bảo vệ mình.

 

Quan sát hàng nghìn hành khách là người Việt Nam ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ thấy thi thoảng vài ba người sử dụng khẩu trang.

Bs Phượng, Trung tâm truyền thông và giáo dục y tế TP.HCM cho biết, trung tâm đã phát hành tờ rơi tuyên truyền phòng dịch và đặc biệt ưu tiên phát ở sân bay. Theo bác sĩ, khó có thể cấp khẩu trang cho tất cả hành khách, vì vậy trung tâm chỉ có thể tăng cường tuyên truyền bằng tờ rơi để nâng cao sự tự giác để phòng dịch của mọi người.

Dưới đây là một số hình ảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chiều 2/6:

 

Phần lớn hành khách đều không quan tâm đến nguy cơ lây nhiễm cao khi đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Chi Giao

Người đeo thì nửa kín nửa hở. Ảnh: Chi Giao

Lác đác mới thấy hành khách VN thực hiện đeo khẩu trang phòng nhiễm cúm. Ảnh: Chi Giao

  • Cẩm Quyên - Chi Giao

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,