- Ngày 14/2, tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ vừa xác nhận thêm một bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm, đang trong tình trạng nguy kịch.
![]() |
Sử dụng gia cầm không đảm bảo dễ nhiễm cúm. Ảnh minh họa theo SGSP. |
Theo điều tra dịch tễ, ngày 31/1, bệnh nhân Hoàng Văn Đoàn có trực tiếp giết thịt 2 con gà ốm của gia đình và ngày 2/2 có dấu hiệu viêm phổi. Thế nhưng đến ngày 11/2 sức khỏe anh Đoàn tiến triển không tốt gia đình mới chuyển anh lên Bệnh viện Quân y Ninh Bình và ngày 12/2 chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai.
Như vậy, đây là bệnh nhân nhiễm cúm A/H5N1 thứ 3 trong năm 2008 và là trường hợp thứ 104 ở Việt Nam. 2 bệnh nhân khác của năm 2008 đã tử vong.
Như vậy, tính từ ca bệnh đầu tiên tới nay, Việt Nam đã có 104 trường hợp cúm A/H5N1 ở 35 tỉnh thành phố, với 49 ca tử vong.
Trước đó, ngày 26/12/2007, Bộ Y tế đã xác nhận cháu bé 4 tuổi ở Mộc Châu (Sơn La) tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương là do nhiễm virus cúm gia cầm H5N1.
Ngày 23/1, Bộ Y tế lại xác nhận trường hợp nam bệnh nhân, 32 tuổi, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tử vong do nhiễm cúm A H5N1.
Ngày 13/2, thêm 1 bệnh nhân 40 tuổi ở Hải Dương tử vong do cúm A/H5N1 sau 4 ngày điều trị tại Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia.
-
Lệ Hà