221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
31155
Mỗi năm, TP.HCM có thêm 90-100 trẻ khiếm thính
1
Article
null
Mỗi năm, TP.HCM có thêm 90-100 trẻ khiếm thính
,

(VietNam Net) - Đó là con số được đưa ra  tại buổi tổng kết 5 năm chương trình "Âm thanh và tiếng nói cho trẻ câm điếc" (1999-2003) với sự giúp đỡ bất vụ lợi của Hội trợ giúp trẻ em châu Á của Mỹ (AHAC) tại khách sạn REX chiều 17/3 do Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM (SAPP) tổ chức.

Hiện chưa có thống kê chính thức về các em bị khiếm thính trên cả nước, nhưng theo số liệu của Uỷ ban 2 Hà Lan, ước tính số trẻ em khiếm thính chiếm tỷ lệ 1 phần nghìn số trẻ em mới sinh. Như vậy với dân số 80 triệu dân, tỷ lệ sinh 2% thì hàng năm ở Việt Nam phát sinh thêm 1.600 em bị khiếm thính. Riêng TP.HCM dân số 6 triệu, tỷ lệ sinh 1,5% thì số trẻ khiếm thính phát sinh hàng năm từ 90-100 em (chưa kể vãng lai).

Số em bị khiếm thính phần lớn do nguyên nhân từ các em bị suy dinh dưỡng, sinh non hoặc  sinh khó... gia đình nghèo, thậm chí là các em mồ côi hoặc bị bỏ rơi, được các nhà từ thiện, các phật tử, các sơ Thiên Chúa giáo đưa về nuôi dạy trong điều kiện rất thiếu thốn.

Trong thời gian qua, AHAC và SAPP đã giúp được hơn 2.000 trẻ em câm điếc có thêm phương tiện để hội nhập vào đời sống bình thường trong hơn 38 trường nuôi dậy trẻ khuyết tật (NDTKT). Tuy nhiên vẫn còn việc chưa làm được là tham gia góp phần xây dựng và phát triển chương trình "can thiệp sớm" cho trẻ sơ sinh vì nếu can thiệp sớm lúc các cháu mới sinh sẽ làm cho việc chữa trị, đưa các cháu hội nhập xã hội có kết quả cao hơn nhiều. Muốn can thiệp sớm thì phải "phát hiện" sớm tật khiếm thính ở trẻ sơ sinh trước 6 tháng tuổi.

AHAC đã cấp 2.300 máy nghe cho học sinh tại 16 trường, trung tâm NDTKT ở TP.HCM và 22 trường NDTKT ở 1 số tỉnh phía Nam. Như vậy số máy nghe do AHAC trợ giúp mỗi năm không dừng ở con số 100-150 hoặc 200-250 máy như dự kiến ban đầu mà hơn 400-500. Năm 2003 cao nhất với 850 máy, vượt hơn 4 lần dự kiến.

Mục tiêu trong những năm sắp tới mà SAPP và AHAC đưa ra là: tiếp tục triển khai cam kết ghi nhận giữa 2 bên; cung cấp 400-500 máy trợ thính/năm; đào tạo một số bác sĩ nòng cốt tại phòng sinh các khoa sản bệnh viện thành phố vụ phát hiện sớm để can thiệp; huấn luyện kỹ năng chăm sóc và bảo trì máy trợ thính cho giáo viên và phụ huynh ở các trường nuôi dạy trẻ khiếm thính...

  • Vĩnh Hào
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,