- Cuộc thi Hoa khôi Trang sức 2009 cần cơ quan chức năng vào cuộc để "vạch trần". Đó là những luồng ý kiến chính của độc giả VietNamNet trước những chuyện không hay tại cuộc thi .
Bức xúc trước thông tin thí sinh Trần Thị Thùy Trang "bị đối xử như tội phạm" cùng những điều tiếng tại cuộc thi Hoa khôi Trang sức 2009, độc giả VietNamNet đã lên án khá gay gắt chuyện lùm xùm của cuộc thi và đề nghị cơ quan quản lý vào cuộc.
![]() |
| Thí sinh Trần Thị Thùy Trang, người đầu tiên lên tiếng về những "khuất tất" tại cuộc thi. Ảnh: An An |
"Ban tổ chức có vấn đề"?
Trực tiếp xem cuộc thi, độc giả Lê Văn Minh (mekongnews.org@gmail.com) khẳng định: "Tôi xem cả vòng bán kết lẫn chung kết cuộc thi này. Quả thật thí sinh Trần Thị Thùy Trang rất khá, tôi ấn tượng nhất là câu trả lời của cô ở phần thi cuối cùng đúng như bài VietNamNet đã đăng, trong khi các thí sinh khác nói như "vẹt", giống hệt nhau. Tôi cho rằng ban tổ chức có vấn đề. Một cô gái vừa đẹp vừa thông minh mà không được giải cao nhất là bất bình thường".
Cùng quan điểm rằng Thùy Trang trả lời ứng xử tốt, nên bạn đọc phankimdung (dungmien82@gmail.com) ngạc nhiên: "Tôi thấy các cuộc thi hoa hậu trên thế giới cũng như của Việt Nam, người đẹp lọt vào top 5 mà ứng xử hay nữa thì người đó phải đoạt vương miện chứ?".
Bạn đọc Chu Van Chung (contimtoitinh_2007@yahoo.com) cho rằng Thùy Trang nên khởi kiện: "Không biết vì sao giờ này Thùy Trang mới lên tiếng. Tôi xem truyền hình trực tiếp cuộc thi Hoa khôi Trang sức 2009 ngày hôm đó cùng với gia đình, tất cả mọi người đều bất ngờ với kết quả. Tôi nghĩ Thùy Trang nên khởi kiện để đòi lại công bằng cũng như vương miện cho mình vì bạn mới là người xứng đáng được nhận nó".
Điềm tĩnh hơn, bạn đọc Nguyễn Hoàng (nguyenhoang040@yahoo.com) chia sẻ: "Chị hãy xem đây như là một tai nạn. Sau tai nạn, mình vẫn còn nguyên vẹn là hên lắm rồi! Chị nhớ rút kinh nghiệm, phải thật sự bình tĩnh, hết sức cẩn trọng trước khi làm việc gì. Một người phụ nữ đẹp thật sự, theo tôi thì không cần phải đi thi. Vì khi kết quả bị các "thầy phù thủy" làm đảo ngược thì có lẽ thí sinh ấy cũng không khác gì như chị hiện nay".
Từ sự việc tại cuộc thi này, bạn đọc Ngo Hai Son (ngohaison1201@zing.vn), nhìn nhận: "Trong bất kỳ cuộc thi nào cũng có kẻ thắng, người bại. Nhưng quan trọng nhất là làm sao cho người thua cuộc vẫn nở nụ cười chấp nhận, đó chính là sự công bằng! Càng xem các cuộc thi sắc đẹp tôi càng thấy thất vọng, vì tổ chức càng nhiều thì tai tiếng càng lắm!".
Các cơ quan chức năng cần vào cuộc, làm rõ
"Có lẽ nên đặt câu hỏi vì sao nhiều cuộc thi sắc đẹp gần đây có những bức xúc kiểu như thế này? Đơn giản là vì các thí sinh thất vọng khi không đạt giải thưởng như mong muốn, hay là do các ban tổ chức chưa thật công tâm và chỉ phục vụ lợi ích của một số cá nhân?" - bạn đọc Hoàng Lam (daisy.hoangtam@yahoo.com) đặt vấn đề.
![]() |
| Độc giả đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, trước hết là giải đáp những câu hỏi của thí sinh mang số báo danh 068 Thùy Trang. Ảnh: An An |
Bạn đọc Le Khac Quang (lekquang@hn.vnn.vn) nêu ý kiến: "Nếu đúng như phát biểu của cô Trần Thị Thùy Trang, thì cần phải xem lại cuộc thi. Cần phải có ban kiểm tra của tổ chức Nhà nước hoặc của một hiệp hội nào đó để xem xét toàn bộ vấn đề và có kết luận rõ ràng, đặc biệt là hệ thống giải thưởng. Điều phản cảm nhất sau cuộc thi là sự không công bằng trong việc đánh giá đúng thực chất trình độ, tài năng của người dự thi".
"Cơ quan quản lý đứng đâu trong những sự kiện thế này? Đơn vị nào cấp giấy phép cho chương trình? Lần tổ chức trước đã có lắm tai tiếng như thế, tại sao các cơ quan chức năng vẫn để tái diễn?" - độc giả Hoàng Xuân Phương (congtuoc83@gmail.com) gay gắt.
Độc giả Trần Lâm (nsm2l@yahoo.com) tỏ ra thất vọng: "Tôi có theo dõi các cuộc thi sắc đẹp trong nước những năm gần đây. Tôi thật sự thất vọng, thất vọng tột cùng. Cứ hết lần này đến lần khác, bê bối, gian lận... Đúng là "một số người trong ban tổ chức chưa biết sử dụng món trang sức cuối cùng, đó là đạo đức - trí tuệ".
Trong khi đó, bạn đọc Tran Kim Sa (bongcolau_nt2007@yahoo.com) đặt câu hỏi với địa phương đăng cai: "Pháp luật ở đâu, để những khuất tất xảy ra như vậy? UBND thành phố Cần Thơ có thấy những việc này hay không? Các cơ quan có thẩm quyền lẽ ra phải vào cuộc để làm rõ và làm bài học cho các cuộc thi sắp tới".
Luật sư Lâm Nhựt Trường (nhuttruong3@yahoo.com) đến từ Hội Luật gia tỉnh Hậu Giang còn đề nghị được giúp đỡ về mặt pháp lý: "Tôi không đồng ý cách hành xử thiếu văn hóa và không đúng quy định của ban tổ chức cuộc thi hoa hậu này. Tôi đề nghị ngành chủ quản và các cơ quan bảo vệ pháp luật nên vào cuộc, trả lại sự minh bạch cho thí sinh".
Độc giả thugiang (phongtnd@gmail.com) quyết liệt: "Đề nghị Bộ VHTTDL cử đoàn thanh tra làm rõ vấn đề trên và công bố cho công chúng được biết. Cần có hình thức xử lý những kẻ lợi dụng chính sách của Nhà nước để thực hiện những hành vi phản giáo dục, đi ngược lại với truyền thống văn hóa nước nhà".
-
Ban Văn hóa

