221
1601
Bình luận quốc tế
binhluan
/thegioi/binhluan/
1239545
Quên thịt gà và lốp xe đi, hãy lo về chứng khoán
1
Article
445
Quốc tế
thegioi
/thegioi/
Mỹ - Trung:
Quên thịt gà và lốp xe đi, hãy lo về chứng khoán
,

Người Mỹ có thể đang lo lắng về xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc về thịt gà và lốp xe. Nhưng có một thứ đáng lo ngại hơn thế: những xung đột có thể sắp xảy ra về trái phiếu kho bạc Mỹ và các chứng khoán phái sinh, gọi chung là chứng khoán.

 

Trung Quốc đã có đòn trả đũa Mỹ sau khi Mỹ áp thuế lốp xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh AP

Trung Quốc đã có đòn trả đũa Mỹ sau khi Mỹ áp thuế lốp xe nhập khẩu từ Trung Quốc. Ảnh AP

Đã có một cuộc chiến tranh thương mại nho nhỏ xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc?

Ngày 12/9 chính quyền Obama đã áp thuế 35% với lốp xe nhập từ Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc cho biết sẽ điều tra chống bán phá giá với gà nhập từ Mỹ. Rồi tuần qua, tờ New York Times cho hay Mỹ áp thuế đối với các tấm pin mặt trời nhập từ Trung Quốc.

Vậy nên đã có những lo ngại về việc Tổng thống Obama sẽ kéo lùi tiến trình tự do hoá thương mại và mở cửa thị trường.

Tuy nhiên không cần phải lo ngại như thế. Những động thái đó là biểu hiện thường thấy trong quá trình giao thương trong một thế giới thương mại ngày càng đan xen phức tạp và biến động nhanh chóng khôn lường. Nhất là trong quá trình giao thương giữa hai nền kinh tế khổng lồ như Mỹ và Trung Quốc. Những động thái như vậy cũng đã từng xuất hiện trước đó, dưới thời Tổng thống Mỹ Bush. Khi đó Mỹ cũng từng áp thuế với sắt thép, trong đó có sắt thép Trung Quốc, hồi năm 2002. Sau đó là với áo lót nữ nhập từ Trung Quốc vào năm 2003.

Thế nhưng, điều đáng lo ngại phải là những hợp đồng kỳ hạn, về trái phiếu và chứng khoán phái sinh, hơn là về lốp xe hay thịt gà.

Bởi, những thặng dư có được từ giao thương với Mỹ lại được Trung Quốc đổ trở lại không ít vào các tài sản tại Mỹ. Tính tới tháng 7/2009, Trung Quốc đang nắm giữ tới 800 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, tăng mạnh so với con số 550 tỷ USD hồi tháng 7/2008.

Trung Quốc đã vượt Nhật để trở thành nhà đầu tư nắm giữ nhiều trái phiếu kho bạc Mỹ nhất trên thế giới, chiếm tới 23% tổng lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ của nhà đầu tư nước ngoài.

Cũng phải nhắc lại, lượng hàng Trung Quốc tràn sang Mỹ tuy có nhiều, nhưng nên nhớ lượng trái phiếu kho bạc Mỹ trong thời điểm mà Mỹ in ra ào ạt, lại xuất sang Trung Quốc là nhiều nhất. Thậm chí Trung Quốc còn nắm giữ cả cổ phiếu của những công ty được chính phủ hậu thuẫn mạnh nhưng sau đó đã phá sản như Fannie Mae và Freddie Mac. 

Nhưng giờ đây Trung Quốc không chỉ mua trái phiếu kho bạc Mỹ. Những định chế mới ở đó đã vươn tay mua nhiều cổ phần và các loại chứng khoán tại Mỹ. Tập đoàn đầu tư Trung Hoa (China Investment Corp) đã mua 10% tập đoàn đầu tư Blackstone của Mỹ, rồi bỏ ra 1,2 tỷ USD mua 9,9% cổ phần tại ngân hàng đầu tư nổi tiếng phố Wall là Morgan Stanley…

Và hồi mà cả nước Mỹ sống trong sợ hãi năm 2008, nhiều loại chứng khoán phái sinh phức tạp, cả minh bạch và ít minh bạch, đã về tay người Trung Quốc, hầu hết với giá mà giới đầu tư bây giờ có thể gọi là giá hời, mua được ở đáy của thị trường. Những loại chứng khoán này có những liên hệ, kết nối đan xen và nhiều khi những người nắm giữ nhiều chứng khoán có thể tạo ra những ảnh hưởng mạnh mẽ ngược trở lại với nơi phát hành ra chúng.

Nói cách khác, Trung Quốc đang trưởng thành về mặt công nghiệp, điều đó ai cũng rõ và khi người ta muốn bảo hộ mình và ngăn ngừa sự xâm nhập của hàng hoá Trung Quốc, người ta tấn công vào công nghiệp Trung Quốc bằng những sắc thuế, những rào cản thương mại.

Nhưng Trung Quốc giờ đây cũng đang trưởng thành về mặt tài chính và tiền tệ - một lĩnh vực cấp cao và tác động tới huyết mạch kinh tế toàn cầu. Và khi những tài sản nợ (trái phiếu chính phủ) của Mỹ và những loại chứng khoán phái sinh chất đầy trong tài khoản người Trung Quốc, họ sẽ có những tác động nhất định.

Liệu có thể xảy ra cuộc xung đột lớn hơn, sâu sắc hơn, nếu một ngày kia Trung Quốc có những cách ứng xử đối với các tài sản nợ mua của Mỹ, theo một cách mà Mỹ không được hài lòng?

Một điều hiển nhiên là kinh tế Mỹ và Trung Quốc giờ đây gắn bó với nhau chặt chẽ và có thể cảm nhận điều đó qua thông số xuất - nhập khẩu song phương được công bố hàng tháng. Nhưng mối quan hệ đang ngày càng trở nên phức tạp hơn về mặt tài chính - tiền tệ thì ít người hiểu đến. Áp thuế hay điều tra chống phá giá gây sốc mạnh và thu hút quan tâm dư luận ngay lập tức, nhưng rồi nó sẽ qua đi.

Còn những hợp đồng mua trái phiếu Mỹ và chứng khoán phái sinh và cùng với đó là cách ứng xử của Trung Quốc với các tài sản đó thì ít được biết tới, song có thể là điều gây nhức đầu hơn cả với phố Wall, và với Washington.

  • Nhật Vy (Theo Slate, Financial Times)

 
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc

Rõ ràng việc Trung Quốc đang là chủ nợ lớn nhất của Mỹ sẽ tạo nên 1 lợi thế to lớn cho Trung Quốc trên bàn đàm phán và những mâu thuẫn kinh tế mới đây chỉ là 1 phần nhỏ trong cuộc chiến cam go và lâu dài giữa 2 cường quốc này.

Với lợi thế này trên bàn đàm phán, nó sẽ đem lại cho Trung Quốc những khoản lợi nhuận lớn hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của khoản nợ. Trung Quốc với những bước phát triển nhảy vọt về mọi mặt trong thời gian qua đã 0 còn dấu diếm tham vọng vượt qua Mỹ để trở thành nước có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, và cuộc chiến ngấm ngầm lẫn công khai giữa 2 ông lớn này trong những năm tới sẽ định hình cho các hướng phát triển mới của thế giới.

,
sơn trần, đh ktqd, gửi lúc 09/10/2009 23:50:32

Thế giới đang bị thu hút bởi phần nổi của tảng băng chìm mà Mỹ và Trung Quốc dựng lên nhằm tránh sự chú ý của công luận. Đó là những sung đột nhỏ về thương mại của hai tạo ra.

Thực chất của cuộc chiến lại nằm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Đây là vấn đề chủ yếu, gai góc và phức tạp nhất chi phối quan hệ của các định chế tài chính lớn trong mọi thời đại. Bài viết khá hay.

,
nguyen xuan dong, trung dai hoc nong nghiep ha noi, gửi lúc 09/10/2009 10:31:41

@Nguyễn Thị Hoài Phương: Hiện nay quan hệ Mỹ - Trung chỉ "ấm" chứ không "nồng". Còn khi Mỹ trở mặt và quỵt nợ như bạn nói thì thiệt hại đầu tiên là người dân và nền kinh tế Mỹ chứ ko phải là TQ.

Trung Quốc ngày càng gây ảnh hưởng 1 cách toàn diện trên thế giới, không biết trong 10 năm tới họ còn làm những gì. Có 1 anh "hàng xóm" như vậy thì thật là đáng ngại !

,
Thế Hải, TP HCM, gửi lúc 09/10/2009 10:09:15

Bài viết góp phần khẳng định thêm và làm rõ những vấn đề mà gần đây thế giới đang đồn thổi với nhau về một xu hướng mà người ta đang nghĩ tới là liệu vị thế nền kinh tế số một của Mỹ và đồng USD có bị đánh đổ?

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 và dư âm của nó đến nay làm cho nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới phải nhiều phen chao đảo.

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian gần đây cho thấy bản chất bảo hộ độc quyền kinh tế không những không thay đổi ở Mỹ mà vẫn còn duy trì một cách mạnh mẽ, tuy nhiên trước cơn bão táp của khủng hoảng kinh tế chưa hết cùng với đó là sự nổi lên mạnh mẽ của các nền kinh tế khác nhất là Trung Quốc đã chọc thủng từng bước hàng rào bảo hộ độc quyền đó của Mỹ.

,
Vũ Xuân Long, Trường ĐH KHXH & NV Hà Nội, gửi lúc 09/10/2009 08:30:04

Các bạn đã nhầm, người Mỹ chẳng sợ như bạn nghĩ đâu và bạn có khi nào đặt ra câu hỏi là đến một lúc kẻ nợ sẽ quỵt nợ không? Hiện nay quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc còn nồng ấm thì không sao, nhưng khi trở mặt thì tất cả ra bùn đất hết và kẻ nợ sẽ phủi nợ.

Nước Mỹ là như vậy đừng nên nghĩ theo giáo lý kinh tế bạn đang học. Hãy nghĩ về một nước Mỹ cho vay đểu đã giết bao người dân Mỹ và giết cả kinh tế thế giới hôm nay mà họ có chịu trách nhiệm gì chưa?

,
Nguyễn Thị Hoài Thương, Oa-sinh-tơn DC, gửi lúc 08/10/2009 03:44:20
Trang trước 12 Trang sau
,
,
,
© Báo VietNamNet, số 141 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Cơ quan chủ quản: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Số giấy phép: 1285/GP - BTTTT cấp ngày 27/8/2008. Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
® Ghi rõ nguồn "VietNamNet" khi phát hành lại thông tin từ website này.
,