Chính phủ Thái Lan hôm 12/5 đã phải cầu viện đến các thủ thuật vây hãm sau những nỗ lực bất thành nhằm thoả hiệp với đám đông người biểu tình đang cắm chốt ở trung tâm Bangkok bằng tuyên bố rằng quân đội sẽ giới hạn việc cung cấp điện, nước và lương thực cho khu vực biểu tình.
TIN BÀI MỚI: |
---|
![]() |
Những người biểu tình Áo đỏ ngủ trong các lều lán dựng tán ở Bangkok ngày 12/5. (Ảnh AP) |
"Đây là một biện pháp toàn diện nhằm hạn chế sự tự do của những người biểu tình và phong toả khu vực 100%, bắt đầu từ nửa đêm", Đại tá Sansern khẳng định.
Các biện pháp mới được công bố một ngày sau khi Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cảnh báo những người biểu tình đang làm tê liệt khu buôn bán trung tâm Bangkok phải rút lui trong ngày hôm nay (12/5).
Các cuộc tuần hành chống chính phủ đã huỷ hoại quận mua sắm sầm uất của thủ đô, buộc nhiều khách sạn hạng sang phải đóng cửa và gây tổn thất cho nền kinh tế, đặc biệt đối với ngành công nghiệp du lịch chủ chốt.
Phát ngôn viên quân đội khuyến cáo, với việc hạn chế nguồn cung điện, nước và lương thực, những cư dân sống trong các căn hộ đắt tiền dành cho giới thượng lưu cần phải cân nhắc tìm nơi ăn chốn ở thay thế.
![]() |
Một người thuộc lực lượng Áo đỏ mắc võng nằm cạnh những chướng ngại vật làm bằng tre bao quanh khu vực biểu tình. (Ảnh: AP) |
"Ông Abhisit đã nói sẽ không có thêm sự thoả hiệp hoặc điều kiện nào nữa. Việc họ từ chối chấm dứt biểu tình đồng nghĩa rằng các điều kiện từng đặt ra đang bị huỷ bỏ, kể cả ngày tiến hành bỏ phiếu", ông Panitan tiết lộ với giới truyền thông.
Trong khi đó, phe biểu tình Áo đỏ đã thề sẽ "giữ vững trận địa". Weng Tojirakarn - một thủ lĩnh biểu tình quả quyết: "Thủ tướng không được phép đe doạ và giải tán chúng tôi. Nếu ông ta muốn có thêm nhiều cái chết nữa, mọi chuyện sẽ xảy ra như thế".
Theo thống kê của Boọ Y tế Thái Lan, hàng loạt sự cố bạo lực liên quan đến chiến dịch biểu tình của lực lượng Áo đỏ, bắt đầu từ ngày 12/3, đã cướp đi sinh mạng của 29 người, làm bị thương hơn 1.400 người.
-
Thanh Bình (Theo AP, USA Today)