221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
286609
Giá gạo im ắng chờ kết quả đấu thầu từ Philippines
1
Article
null
Giá gạo im ắng chờ kết quả đấu thầu từ Philippines
,

(VietNamNet) - Giá gạo xuất khẩu tại châu Á gần như không đổi trong những ngày qua với lượng giao dịch ít ỏi, bởi các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam đang chờ kết quả từ cuộc đấu thầu ngày 11/5 tới tại Philippines.

Hiện Việt Nam sắp bước vào thu hoạch vụ hè thu.

Hãng tin Dow Jones dẫn lời các nhà xuất khẩu gạo Việt Nam nói rằng, kết quả cuộc đấu thầu 190.000 tấn gạo của Cơ quan Lương thực quốc gia Philippines (NFA), diễn ra vào thứ ba tuần tới, sẽ định hướng giá gạo trên thị trường. "Nếu Việt Nam thắng thầu, giá gạo sẽ tăng; nếu không, giá gạo sẽ giữ nguyên như hiện tại", một nhà xuất khẩu nhận định. Ông này cho rằng, nguồn cung gạo hạn chế sẽ ngăn cản bất kỳ sự giảm giá nào.

Trong phiên đấu thầu lần này, Việt Nam có thể cung cấp 85.000 tấn gạo 25% tấm, trong khi Thái Lan đang trông chờ sẽ trúng thầu bán được 75.000 tấn gạo 25% và 15% tấm. 30.000 tấn gạo còn lại là từ các nguồn khác nhau.

Theo các thương nhân, NFA sẽ mua phần lớn là gạo 25% tấm khi đấu thầu, mặc dù có rất nhiều đơn chào hàng hấp dẫn đối với chủng loại gạo 15% tấm. Nhiều khả năng, NFA sẽ mua 15.000 tấn gạo của Công ty Chaiyaporn Co., Thai Capital Crops, Teopfer International ASIA Pte., Daewoo International và Louis Dreyfus ASIA Pte, với giá chào bán từ 245,25 - 257 USD/tấn, C&F đối với gạo 25% tấm. Trừ Daewoo và Toepfer, gạo chào bán của các nhà cung cấp này sẽ có nguồn gốc từ Thái Lan. Daewoo và Toepfer không công bố nguồn gốc gạo của họ.

Số còn lại, 85.000 tấn nhiều khả năng sẽ mua từ các nhà cung cấp Việt Nam, với giá chào bán gạo 25% tấm là 257,50 USD/tấn. Các nhà cung cấp gạo Việt Nam tham gia đấu thầu gồm có Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II), với khối lượng chào bán 150.000 tấn và các Công ty Lương thực Đồng Tháp, Lương thực Vĩnh Long, Lương thực Long An, Công ty Tourimex An Giang, Công ty XNK An Giang, Công ty Afiex An Giang, mỗi công ty chào bán 15.000 tấn. Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam là 237-238 USD/tấn, FOB cảng Sài Gòn; trong khi gạo 25% tấm là 225 USD/tấn.

George Tan, Phó Giám đốc NFA cho biết, cơ quan này sẽ trao gói thầu cho các nhà cung cấp Việt Nam, trừ Vinafood II khác về mặt tỷ lệ, còn tất cả các nhà cung cấp đều chào bán một khối lượng gạo bằng nhau, với mức giá như nhau.

Dự kiến, kết quả đấu thầu sẽ được công bố vào ngày thứ sáu (14/5) hoặc ngày thứ ba (18/5) tuần tiếp theo.

Cách đây không lâu, NFA cho biết có thể phải tổ chức cuộc đấu thầu lần thứ ba để nhập khẩu gạo. Nếu tuần tới, NFA mua được toàn bộ 190.000 tấn gạo, khối lượng gạo nhập khẩu của cơ quan này sẽ lên tới 670.000 tấn; trong khi thiếu hụt gạo của Philippines năm 2004 ước vào khoảng 845.000-910.000 tấn.

  • H.Phương

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,