|
| Nữ hoàng Nefertiti |
Các nhà khảo cổ Anh vừa nhận diện được một xác ướp rách nát trong một nấm mồ tại Thung lũng của các vị Vua. Họ tin đó là Nữ hoàng Nefertiti, mẹ ghẻ của nhà vua trẻ tuổi Tutankhamun, đồng thời là một trong những phụ nữ có nhiều quyền uy nhất ở Ai Cập cổ đại.
Kết luận trên được đưa ra sau 12 năm nghiên cứu những may mối chẳng hạn như các mảnh tóc giả và cách xỏ lỗ tai của xác ướp. Vào đầu năm nay, các nhà chức trách Ai Cập đã cho phép tiến hành kiểm tra chi tiết xác ướp có niên đại 3.500 này. Bên dưới lớp vải lanh cổ, nhóm khảo cổ tìm thấy một cánh tay bị gãy rời. Nó bị bẻ cong theo một tư thế mà chỉ được phép nếu người chết là pharaoh hoặc nữ hoàng. Tư thế giúp người chết nắm giữ biểu chương của hoàng gia.
Tiến sĩ Joann Fletcher thuộc ĐH York, trưởng nhóm nghiên cứu xác ướp, cho biết: ''Về cơ bản, đây là xác ướp của một phụ nữ hoàng tộc vào cuối triều đại thư 18. Người phụ nữ này nắm giữ quyền lực rất lớn và không có nhiều người phù hợp với sự mô tả đó. Chúng ta không bao giờ có thể chắc như đinh đóng cột đó là Nữ hoàng Nefertiti ''.
Một nhóm các nhà khảo cổ Pháp đã tìm thấy xác ướp trên cùng với 2 xác khác vào năm 1898. Nó nằm trong một căn phòng nhỏ, bí mật, trong mồ của Vua Amenhotep II. Tình trạng tồi tàn của xác ướp khiến nó thu hút được ít sự quan tâm hơn so với 2 xác còn lại. Người ta chỉ chụp ảnh xác ướp 1 lần vào năm 1907 trước khi căn phòng bị bịt lại. Kể từ đó, xác ướp được gọi là ''người đàn bà trẻ''. Tiến sĩ Fletcher quan tâm tới xác ướp này khi bà phát hiện sự giống nhau giữa tấm ảnh với tượng bán thân của Nefertiti được trưng bày tại Berlin kể từ những năm 1920. Tượng mô tả một phụ nữ có cổ dài, xương gò má cao và chiếc mũi thon.
Những đặc điểm giống nhau trên khuôn mặt chưa phải là bằng chứng khuyến khích các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu cho tới khi Tiến sĩ Fletcher, chuyên gia về phong cách tóc Ai Cập cổ đại nhìn thấy một mẩu tóc giả trong một viện bảo tàng ở Cairo. Mẩu tóc đó cũng có nguồn gốc từ một xác ướp trong lăng mộ của Vua Amenhotep II. Phong cách của tóc giả phù hợp với phong cách tóc độc nhất vô nhị mà những phụ nữ hoàng gia thời Nefertiti trị vì ưa thích.
Nefertiti
Tên Nefertiti có nghĩa là ''một phụ nữ đẹp đã tới''.
Nefertiti là vợ của pharaoh Akhenaten, người trị vì từ năm 1353 tới 1336 trước CN trong thời kỳ Amarna. Nefertiti và Akhenaten, pharaoh dị giáo, đã lập nên chế độ một thần, trung thành với Thần mặt trời Aten. Họ ngược đãi giới thầy tu theo thuyết phiếm thần, trung thành với Thần Amun, có nhiều quyền lực ở Ai Cập cổ đại.Theo kết quả kiểm tra chi tiết, các vết thương trên xác ướp chẳng hạn như ở miệng phản ánh sự tấn công vào những bức tượng, phù điêu và nhiều biểu trưng khác của Nữ hoàng sau khi bà qua đời. Dấu vết trên những biểu trưng bị đập phá rất khớp với dấu vết do rìu hoặc dao găm gây ra. Chúng phản ánh mức độ căm ghét của mọi người đối với Nefertiti.
Ngoài ra, ba xác ướp hoàng gia đều không mang dấu vết nhận dạng. Theo Tiến sĩ Fletcher, điều đó cho thấy người ta đã cố ý tước mất cơ hội sang thế giới bên kia của những xác ướp này. Tất cả những dấu hiệu trên phù hợp với các tài liệu lịch sử liên quan tới việc tên tuổi và hình ảnh của Nefertiti, cũng như chồng của bà, bị xoá khỏi các văn bản của hoàng gia.
(Minh Sơn - Theo Heraldsun, Straits Times)