|
| SARS làm đảo lộn cuộc sống của mọi người |
Những lo ngại về hội chứng viêm phổi cấp (SARS) đã buộc các quan chức ở thành phố Toronto, Canada, đóng cửa một trường trung học vào hôm qua (28/5), đồng thời cách ly toàn bộ nhân viên và học sinh tại đây. Hành động này làm nhiều người sợ virus corona có thể đã lây lan từ các bệnh viện ra cộng đồng. Đã có thêm 2 bệnh nhân tử vong tại Toronto.
Cho tới nay, đã có hơn 6.400 người, bao gồm 2.000 người thuộc trường học trên, bị cách ly tại Toronto sau khi SARS tái bùng phát cách đây 6 ngày. Trước đó, người dân Toronto nghĩ rằng đã đánh bại được dịch bệnh vì không có bệnh nhân mới nào từ giữa tháng 4 tới giữa tháng 5.
Theo các quan chức y tế, một học sinh tại ngôi trường ở phía bắc Toronto dường như có các triệu chứng của SARS. Cha mẹ của em làm việc tại Bệnh viện đa khoa North York - tâm điểm của đợt dịch bệnh mới nhất. Toronto là khu vực duy nhất trên thế giới ngoài châu Á có người tử vong do SARS. 2 ca tử vong vào hôm qua (28/5) nâng tổng số người chết tại Toronto lên 29, 6 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy cấp.
Các bác sĩ cho rằng virus corona tồn tại nhiều tuần trong các phòng bệnh và lây nhiễm sang y tá, bệnh nhân và khách đến thăm sau khi bệnh viện nới lỏng quy định mang khẩu trang và găng tay. Trong tuần này, y tá phát hiện một số bệnh nhân có triệu chứng giống SARS sau khi quy định được nới lỏng song bác sĩ và người quản lý bệnh viện không lắng nghe.
Gần 750 người tử vong
Tổ chức Y tế thế giới cũng đã đưa Toronto trở lại danh sách các vùng bị ảnh hưởng bởi SARS. Trên toàn thế giới, SARS đã cướp đi sinh mạng của gần 750 người và lây nhiễm cho hơn 8.200 người kể từ khi khởi phát tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc hồi cuối năm ngoái. Triệu chứng của bệnh là sốt cao, ho khan và khó thở.
Tại Trung Quốc đại lục, có thêm 4 bệnh nhân tử vong và 4 ca SARS mới - mức tăng thấp nhất kể từ khi Chính phủ nước này cam kết thông báo chính xác số người nhiễm cách đây hơn 1 tháng. Hongkong thông báo 1 ca tử vong và 2 bệnh nhân mới. Tại Đài Loan, SARS cướp đi sinh mạng của 5 người và lây nhiễm cho 22 người vào hôm qua (28/5). Theo WHO, dịch bệnh tại đây dường như đang suy giảm.
Hôm qua (28/5), Nga khẳng định trường hợp nhiễm SARS đầu tiên. Đó là một nam giới sống ở Blagoveshchensk trên sông Amur. Con sông này hình thành nên đường biên giới với Trung Quốc. Ngay lập tức, Nga đã cho đóng cửa hàng chục trạm kiểm soát trên biên giới với Trung Quốc và Mông Cổ - quốc gia cũng thông báo có các ca nhiễm SARS - cho tới ngày 4/6.
Thống kê số người chết và số bệnh nhân:
| Quốc gia | Tổng số ca | Số ca mới nhất | Số người chết | Số bệnh nhân phục hồi |
| Trung Quốc đại lục | 5.323 | 4 | 325 | 3.036 |
| Hongkong | 1.730 | 2 | 270 | 1.295 |
| Đài Loan | 610 | 22 | 81 | 112 |
| Macao | 2 | 0 | 0 | |
| Canada | 149 | 1 | 27 | 111 |
| Singapore | 206 | 0 | 31 | 165 |
| Australia | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Brazil | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Columbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Phần Lan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pháp | 7 | 0 | 0 | 6 |
| Đức | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Ấn Độ | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Italia | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Malaysia | 5 | 0 | 2 | 3 |
| Mông Cổ | 9 | 0 | 0 | 9 |
| New Zealand | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Philippines | 12 | 0 | 2 | 10 |
| Cộng hoà Ailen | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hàn Quốc | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nam Phi | 1 | 0 | 0 | |
| Tây Ban Nha | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thuỵ Điển | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Thuỵ sĩ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thái Lan | 8 | 0 | 2 | 6 |
| Anh | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Mỹ | 66 | 1 | 0 | 32 |
| Việt Nam | 63 | 0 | 5 | 58 |
(Minh Sơn - Tổng hợp)