|
| Xác ướp được cho là của Ramses I. |
Chiếc hộp đựng xác ước, có phủ quốc kỳ Ai Cập, được trở bằng máy bay về nước. Cùng đi trên chuyến bay này là Zahi Hawass, Tổng thư ký Hội đồng cổ vật tối cao của Ai Cập. Viện bảo tàng Michael C. Carlos tại thành phố Atlanta có được xác ướp vào năm 1999 từ Viện bảo tàng Niagara Falls trên biên giới giữa Mỹ và Canada. Tuy nhiên, Michael C. Carlos đề nghị trao trả cho nước chủ nhà sau khi các nhà Ai Cập học sử dụng thiết bị quét công nghệ cao để nghiên cứu. Kết quả cho thấy đó có thể là xác của Ramses I.
Theo các tài liệu nghiên cứu, ban đầu Ramses I là một tư lệnh quân đội. Mọi người cho rằng ông đã trở thành một pharaoh vào khoảng năm 1290 trước CN. Ramses I trị vì trong khoảng 2 năm và là người lập nên triều đại thứ 19 của Ai Cập. Triều đại này bao gồm Ramses II - vị vua ngồi trên ngai vàng trong nhiều thập kỷ.
Khuôn mặt xác ướp có nhiều nét nổi bật, rất giống với Seti I và Ramses II - những vị vua nối ngôi ngay sau Ramses I. Một nhà sưu tập có lẽ đã mua xác ướp vào khoảng năm 1860 từ một gia đình Ai Cập và tặng cho Viện bảo tàng Niagara Falls. Gia đình này đã tìm thấy một nấm mồ chứa các xác ướp hoàng gia quanh Deir el-Bahri - một địa điểm cổ gần Luxor.
Gia đình Abdel-Rassul đã bán các báu vật mà họ tìm thấy từ địa điểm trên cho tới khi bị phát hiện vào năm 1881. Thứ còn lại bao gồm chiếc quan tài rỗng mang tên của Ramses I. Đây không phải lần đầu tiên thi hài Ramses I bị di chuyển. Ban đầu, ông được chôn tại Thung lũng của các vị vua. Tuy nhiên, những kẻ cướp mộ vào thời xưa đã lấy đi các vật báu trong đó. Giới thầy tu của một triều đại sau đó đã chôn Ramses I gần Deir el-Bahri cùng với thi hài của các vị quân vương khác mà họ của họ cũng bị cướp phá.
(Minh Sơn - Theo ABCNews)