|
| Bão địa từ 2001. |
Theo các chuyên gia dự báo tại Cục khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ, trong 3 ngày qua, một trong những vùng vệt đen lớn nhất của mặt trời (lớn gấp 10 lần trái đất) đã phát triển và tạo ra vụ phun trào mạnh. Vụ phun trào đó giải phóng khí và các hạt nhiễm điện từ lớp khí quyển ngoài cùng của mặt trời vào trong không gian.
Khoảng 10 tỷ tấn vật chất được giải phóng với tốc độ di chuyển trung bình là 400km/s. Mặc dù khí quyển trái đất chặn được loại vật chất mạnh này song nó làm xáo trộn từ trường của hành tinh. Hậu quả là điện thế trong các hệ thống dây điện trên mặt đất tăng vọt, ảnh hưởng tới các vệ tinh và làm gián đoạn thông tin radio cũng như hệ thống định vị.
Độ mạnh của cơn bão địa từ này được xếp ở cấp G3. Cấp G5 là mạnh nhất. Một vệt đen thứ hai có thể tạo ra nhiều cơn bão từ nữa trong vài tuần tới. Nhà dự báo Larry Combs cho biết chu kỳ hoạt động 11 năm của mặt trời đã đạt đỉnh vào cuối năm 2000. Số các vùng đen và vụ phun trào ở bề mặt đã giảm dần từ khi đó. Thật lạ khi có nhiều bão địa từ xảy ra sau khi đỉnh chu kỳ hoạt động đã qua 3,5 năm.
Vào đầu tuần này, một ngọn lửa mặt trời lớn đã bùng lên từ vùng vệt đen trên, vùng 484, làm gián đoạn tạm thời thông tin radio tần số cao trên nước Mỹ trong vòng 2 giờ. Lửa mặt trời là hiện tượng giải phóng năng lượng kéo dài vài phút hoặc nhiều giờ. Mức năng lượng tương đương với 40 tỷ quả bom nguyên tử đã được thả xuống Hiroshima.
Vệt đen ở mặt trời là những vùng tối, tương đối mát ở bề mặt của mặt trời. Chúng xảy ra khi từ trường mạnh, bị bóp méo, bẫy nhiệt bên dưới bề mặt mặt trời, làm cho những điểm này mát hơn một chút so với vùng xung quanh.
(Minh Sơn - Tổng hợp)